Một trong những điểm mới của Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng là quy định mua, bán vàng từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản.
Bộ Công an cho rằng cần nghiên cứu, xem xét bổ sung quy định về cơ chế quản lý, biện pháp quản lý giá mua, bán vàng miếng. Ngoài ra, cần bổ sung quy định về biên độ chênh lệch tối đa giữa giá mua và giá bán vàng miếng.
NHNN đang xem xét cấp giấy phép sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp phải có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên; còn ngân hàng thì phải có vốn từ 50.000 tỷ đồng trở lên.
Các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại, hiệp hội (gọi chung: các đơn vị) đã có những góp ý sửa đổi dự thảo Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Khách hàng mua, bán vàng nhiều hơn 20 triệu mỗi ngày dự kiến phải chuyển khoản thay vì sử dụng tiền mặt.
Muốn sản xuất vàng miếng, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều điều kiện, trong đó yêu cầu vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng.
Ngân hàng Nhà nước cho rằng, việc cấp phép cho các ngân hàng thương mại tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng là cần thiết nhằm đảm bảo cho thị trường vàng cạnh tranh, công khai, minh bạch hơn.
Dự thảo mới của Ngân hàng Nhà nước đề xuất loạt thay đổi lớn trong quản lý thị trường vàng, trong đó bãi bỏ cơ chế độc quyền vàng miếng và yêu cầu thanh toán không dùng tiền mặt với giao dịch từ 20 triệu đồng nhằm tăng minh bạch và truy xuất nguồn gốc.
Theo phiên bản mới nhất của Dự thảo sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, các giao dịch từ 2 chỉ vàng trở lên trong một ngày sẽ phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng, quản lý số sê-ri của vàng miếng...
Bộ Công an cho rằng cần xem xét, bổ sung các quy định quản lý chặt chẽ số sê-ri vàng miếng, bắt buộc ghi nhận thông tin số sê-ri tại chứng từ trong các hoạt động, giao dịch vàng.
Đây là nội dung mới được Ngân hàng Nhà nước đề xuất trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Ngân hàng Nhà nước cho biết hoạt động kinh doanh vàng trên tài khoản sẽ được nghiên cứu, hướng dẫn cùng với việc hình thành Sở giao dịch vàng tập trung.
Kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) kiến nghị nên điều tiết thị trường vàng thông qua chính sách thuế, như có thể miễn thuế đối với giao dịch vàng trang sức của người dân, nhưng áp thuế với hoạt động mua bán vàng miếng mang tính đầu cơ. Đồng thời, cần triển khai các giải pháp nhằm đa dạng hóa thương hiệu vàng miếng và tăng nguồn cung ra thị trường....
Lãnh đạo VGTA cho rằng thay vì sửa đổi Nghị định 24, cần có 1 nghị định mới về thị trường vàng. NHNN không nên kinh doanh vàng miếng, càng không nên giao cho ngân hàng thương mại.
Còn vài ngày nữa là hạn chót để Ngân hàng Nhà nước trình Chính phủ Nghị định sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (trước 15/7/2025). Các doanh nghiệp kinh doanh vàng vẫn rất băn khoăn, lo ngại bởi một số quy định của dự thảo chưa hợp lý, có thể phát sinh giấy phép con.
Là doanh nghiệp bán lẻ trang sức niêm yết lớn nhất hiện nay, Vàng Phú Nhuận (mã cổ phiếu PNJ) được kỳ vọng hưởng lợi lớn nếu dự thảo về việc bỏ độc quyền vàng miếng, cho phép các đơn vị tư nhân đủ điều kiện tham gia nhập khẩu vàng để sản xuất trang sức mỹ nghệ, vàng miếng được thông qua.
Chiều nay (10/7), tại cuộc Tọa đàm: 'Sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng' do Hiệp hội kinh doanh vàng tổ chức. Theo ông Đinh Nho Bảng, Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng, chính sách vàng phải dẫn dắt thị trường, chứ không phải để thị trường dẫn dắt chính sách.
Ngân hàng Nhà nước mới đây lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về kinh doanh vàng với nhiều điểm đáng chú ý. Tuy nhiên, các doanh nghiệp, chuyên gia cho rằng, phải thay đổi mạnh mẽ hơn thì tình trạng nhốn nháo của thị trường mới chấm dứt.
Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam vừa có công văn gửi Ngân hàng Nhà nước góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012 của Chính phủ về kinh doanh vàng miếng.
Dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP đang được khẩn trương lấy ý kiến nhằm hoàn thiện và trình Chính phủ trước ngày 15/7. Điểm đáng chú ý là đề xuất bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thay bằng mô hình cấp phép có điều kiện. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến băn khoăn về nguy cơ chồng chéo giấy phép, quy định ngưỡng vốn điều lệ hay ngân hàng có nên được trao quyền sản xuất vàng miếng.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường quản lý thị trường vàng và trình dự thảo sửa đổi Nghị định 24, đề xuất bỏ độc quyền vàng miếng trước ngày 15/7.
Để được sản xuất vàng miếng, Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đề xuất doanh nghiệp phải có điều kiện là giấy phép kinh doanh mua, bán hàng miếng và điều kiện vốn tối thiểu là 1.000 tỷ đồng.
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đề nghị bỏ điều kiện kinh doanh vàng miếng, vàng trang sức, thủ công mỹ nghệ vì không hợp lý.
Các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc và ngân hàng sẽ được phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các quy định. Tuy nhiên, tối thiểu vốn điều lệ đạt 1.000 tỷ đồng vẫn là rào cản đối với doanh nghiệp.
VCCI kiến nghị bỏ giấy phép xuất nhập khẩu vàng và giấy phép xuất nhập vàng từng lần vì sẽ tạo ra nhiều 'giấy phép con'
Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ lần lượt 1.000 tỷ và 50.000 tỷ đồng trở lên. Các chuyên gia có quan điểm trái chiều về quy định đang lấy ý kiến này.
Góp ý Dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý kinh doanh vàng, VCCI đề nghị bỏ yêu cầu 'giấy phép lồng trong giấy phép', giảm rào cản vốn điều lệ, loại bỏ điều kiện không cần thiết với vàng trang sức nhằm tạo thuận lợi thực chất cho doanh nghiệp.
Quy định hoạt động nhập khẩu vàng miếng theo hướng kiểm soát nhiều tầng nấc, bao gồm giấy phép xuất nhập khẩu vàng, hạn mức xuất nhập khẩu hàng năm, giấy phép xuất nhập khẩu cho từng lần sẽ tạo ra nhiều 'giấy phép con', làm gia tăng thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ và gây khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp...
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam vừa có văn bản góp ý Dự thảo sửa đổi Nghị định 24/2012/NĐ-CP (Nghị định 24) về hoạt động kinh doanh vàng. Hiệp hội đề nghị không nên bổ sung tổ chức tín dụng, đặc biệt là các ngân hàng thương mại tham gia sản xuất, kinh doanh vàng miếng.
Theo SSI Research, các doanh nghiệp hưởng lợi tiềm năng gồm các chuỗi bán lẻ trang sức hiện đại như PNJ, DOJI và một số thương hiệu khác có thể được cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và sản xuất vàng miếng.
Khi Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố dự thảo sửa đổi Nghị định số 24/2012/NĐ-CP (Nghị định 24) về quản lý thị trường vàng, nhiều ý kiến đồng tình việc sửa đổi để lành mạnh hóa thị trường vàng miếng. Dù vậy vẫn còn những hoài nghi: Tới đây DN vàng có thoát khỏi cảnh khan hiếm nguyên liệu và những nút thắt trên thị trường vàng có được tháo gỡ?
Điều kiện được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng trở lên, được cho là quá chặt chẽ, chỉ 1 đến 3 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh vàng có thể đáp ứng được điều kiện này. Quy định này vẫn hạn chế nguồn cung trên thị trường.
Hiệp hội kinh doanh vàng Việt Nam (VGTA) tính toán nhu cầu mua ngoại tệ để nhập vàng nguyên liệu là khoảng 5 tỷ USD mỗi năm, tức bình quân khoảng 416 triệu USD một tháng, chiếm quy mô rất nhỏ so với doanh số mua bán ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng khoảng 18,9 - 25,2 tỷ USD mỗi tháng.
Hiệp hội kinh doanh vàng cho rằng Luật Các TCTD không quy định chức năng sản xuất vàng đối với ngân hàng. Nhiệm vụ chính của các ngân hàng là kinh doanh tiền tệ, tín dụng.
Hiệp hội Kinh doanh vàng cho rằng tỷ trọng ngoại tệ tiêu tốn cho nhập khẩu các mặt hàng tiêu dùng như mỹ phẩm, thuốc lá, rượu... cao gấp nhiều lần lượng ngoại tệ để nhập khẩu vàng nguyên liệu.