Bulgaria đang phải tìm cách duy trì hoạt động của máy bay chiến đấu cũ thời Liên Xô để đảm bảo sự tồn tại của lực lượng Không quân nước này.
Mối quan hệ đối tác giữa Slovakia và Cộng hòa Séc có thể sẽ dẫn đến chuyển giao những chiếc MiG-29 đầu tiên của một thành viên NATO cho Ukraine.
Cộng hòa Czech đồng ý tuần tra không phận Slovakia, đáp ứng một trong các yêu cầu do Slovakia đặt ra để chuyển giao phi đội tiêm kích MiG-29 cho Ukraine.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói rằng, kho dự trữ quân sự của nước này đã cạn kiệt do viện trợ cho Ukraine và Warsaw cần các đồng minh phương Tây hỗ trợ để thay thế.
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết hoạt động viện trợ vũ khí cho Kiev đã làm cạn kiệt kho dự trữ quân sự của Warsaw và các đồng minh nên giúp họ lấp đầy khoảng trống đó.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/6 tuyên bố lực lượng phòng không của nước này đã bắn rơi 3 máy bay chiến đấu của Ukraine, Reuters đưa tin.
Tổng chỉ huy Lực lượng Vệ binh Quốc gia California đã đề xuất Chính phủ Mỹ và giới chức các quốc gia phương Tây khác cung cấp máy bay chiến đấu thời Liên Xô cho Ukraine, loại vũ khí mà Kiev đã yêu cầu từ lâu.
Sputnik ngày 2/6 đưa tin Đại sứ Mỹ tại NATO Julianne Smith cho biết phương Tây không cân nhắc việc chuyển giao các chiến đấu cơ hiện đại như F-16 cho Ukraine.
Theo hãng tin Sputnik ngày 30/5, Bộ trưởng Khí hậu và Môi trường Ba Lan Anna Moskwa cho biết nước này đã ngừng cung cấp nhiên liệu miễn phí cho Ukraine và bắt đầu thu tiền cho hoạt động này.
Trang mạng Onet của Ba Lan ngày 21/5 đưa tin, nước này đã chuyển một số lượng lớn phụ tùng và vũ khí của máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine.
Lực lượng Mỹ đang giúp đỡ binh sĩ Ukraine sử dụng trang thiết bị quân sự hiện đại tại Đức.
Các quân nhân Ukraine đang được Mỹ huấn luyện ở châu Âu, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby tiết lộ.
Đài phát thanh Polskie đưa tin Warsaw đã cung cấp cho Kiev khoản viện trợ quân sự trị giá tổng cộng 7 tỷ USD kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine.
NATO cho biết lực lượng không quân các nước thành viên nhiều lần xuất kích ngăn chặn máy bay chiến đấu Nga tại khu vực Biển Đen và Biển Baltic những ngày qua.
Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki hôm 25/4 xác nhận Warsaw đã gửi xe tăng đến Ukraine, song ông không cho biết thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 20/4 rút lại tuyên bố Ukraine đã nhận nhiều máy bay hơn, thay vào đó nói rằng Mỹ chỉ giao các bộ phận để giúp Kyiv vận hành các máy bay vốn đã sở hữu.
Dù gia nhập NATO hơn 20 năm, một số quốc gia Trung và Đông Âu vẫn phải dựa vào vũ khí Liên Xô do việc thay thế chúng rất tốn kém và mất nhiều thời gian.
Mỹ có thể sớm cung cấp vũ khí hạng nặng tối tân hơn cho Ukraine sau khi các nghị sĩ nước này thúc giục Tổng thống Biden?
Nhà Trắng hôm 4/4 đã chấp thuận hợp đồng bán 8 máy bay chiến đấu F-16 và một số vũ khí khác cho Bulgaria với giá 1,67 tỷ USD.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã chấp thuận bán 8 chiến đấu cơ F-16 hiện đại cho Bulgaria với giá 1,67 tỷ USD nhằm thay thế số chiến đấu cơ MiG-29 cũ, qua đó củng cố sức mạnh cho lực lượng không quân nước này.
Việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Bulgaria sẽ cải thiện năng lực phòng thủ của quốc gia ở Đông Nam Âu này, cho phép Không quân Bulgaria có thể thường xuyên triển khai máy bay chiến đấu ở Biển Đen.
Mục đích thực sự khi NATO chấp thuận gửi xe tăng cho Ukraine nhưng trước đó lại bác bỏ việc cung cấp máy bay chiến đấu cho quốc gia này là gì?
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang làm việc với các đối tác để chuyển giao xe tăng do Liên Xô sản xuất cho quân đội Ukraine, New York Times đưa tin hôm 1/4.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng, lực lượng vũ trang nước này cần được NATO viện trợ vũ khí có độ chính xác cao và tầm xa nhằm thay đổi đáng kể cục diện cuộc chiến.
Việc NATO chuyển giao tên lửa chống hạm cho Ukraine sẽ giúp nước này không phải dồn lực lượng lớn để phòng thủ bờ biển.
Ngày 27/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy kêu gọi phương Tây cung cấp một phần trong kho vũ khí của họ cho Ukraine.
Tổng thống Ukraine đã bày tỏ sự thất vọng trước những chậm trễ trong việc chuyển giao vũ khí của phương Tây.
Phát biểu hôm 26/3, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi NATO chuyển giao một phần nhỏ xe tăng, máy bay và vũ khí chống hạm cho Ukraine.
Phương Tây đã đáp ứng nhiều yêu cầu của Kyiv về viện trợ vũ khí và trừng phạt Nga. Nhưng vẫn còn một số đề nghị của Ukraine mà Mỹ hay EU không chấp nhận.
Hệ thống S-300 NATO dự định viện trợ cho Ukraine được kỳ vọng sẽ giúp Kiev khóa chặt bầu trời trước máy bay chiến đấu Nga. Tuy nhiên liệu Nga có để cho hệ thống tên lửa phòng thủ này kịp triển khai?
Theo tờ Insider, các quốc gia Đông Âu dù đã gia nhập NATO, vẫn phụ thuộc rất nhiều vào dàn máy bay từ thời Liên Xô để lại.
Mỹ thống nhất với các quốc gia NATO cung cấp cho Ukraine loạt hệ thống phòng không cực mạnh là diễn biến sẽ khiến Nga cảm thấy lo ngại.
Phương Tây không còn phớt lờ cảnh báo của Warsaw về Nga, khi Ba Lan ngày càng giữ vai trò trọng yếu trong chiến lược ứng phó khủng hoảng Ukraine của NATO.
Mỹ được cho là đang tìm cách cung cấp hệ thống phòng không tầm xa S-300 cho Ukraine sau khi thỏa thuận chuyển giao tiêm kích MiG-29 cho Kiev không thành.
Gói viện trợ quốc phòng mới của Mỹ dành cho Ukraine sẽ bao gồm vũ khí phòng không và chống tăng, thiết bị chiến thuật, đạn súng cỡ nhỏ, vật tư y tế và hỗ trợ tình báo.
Ngay sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhiều nước phương Tây thông báo sẽ tài trợ trang thiết bị quân sự và vũ khí sát thương cho Ukraine để thể hiện tình đoàn kết. Có nước tuyên bố công khai chuyển trực tiếp tài trợ cho Ukraine, có nước muốn cho Ukraine vũ khí nhưng lại không dám ra mặt mà mượn tay NATO.
Có tới hơn 40 Thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng Hòa Mỹ đã kêu gọi nước này chuyển giao tới Ukraine máy bay chiến đấu và các tổ hợp phòng không tối tân.
Giới chức Ukraine hôm nay cáo buộc Nga nã rốc-két vào một căn cứ quân sự lớn gần Ba Lan, khiến 9 người thiệt mạng và 57 người bị thương. Điện Kremlin chưa phản hồi đề nghị bình luận về việc này.
Mỹ đang làm việc với các đồng minh châu Âu để triển khai các hệ thống phòng không phức tạp hơn và các loại vũ khí, khí tài khác vào khu vực chiến sự ở Ukraine, báo Mỹ Washington Post dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ngày 11/3.
Trong lúc ngồi chuyên cơ tới Ba Lan, phó tổng thống Mỹ bỗng nhận cuộc gọi từ Nhà Trắng. Cuộc gọi ấy đã giúp bà hóa giải một trong những giây phút căng thẳng nhất trong nhiệm kỳ.
Trước lời kêu gọi giúp đỡ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy, Ba Lan đã cam kết hỗ trợ chiến đấu cơ cho quốc gia này, nhưng sau đó lại đổi ý.
Cuộc chiến Nga - Ukraine bước sang ngày thứ 15; lần này các nhân vật chính là Ba Lan và Mỹ, các vai phụ là Ukraine, Nga, Đức, v.v.
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Jen Psaki đã thừa nhận với các phóng viên rằng lý do Mỹ chọn không chuyển 28 máy bay chiến đấu của Ba Lan cho Ukraine là để tránh liên quan trực tiếp đến Mỹ (hoặc có lẽ là một đồng minh NATO khác) trong cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga.
Khi thương vụ hoán đổi và chuyển giao tiêm kích Mig-29 của Ba Lan cho Ukraine không thành, Mỹ và các đồng minh châu Âu đang xem xét một lựa chọn khác nhằm tăng cường sức mạnh phòng thủ cho Ukraine.
Thư ký Báo chí Nhà trắng Jen Psaki thừa nhận với phóng viên lý do Mỹ không chuyển 28 chiến đấu cơ của Ba Lan cho Ukraine.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/3 bác bỏ đề xuất gửi chiến đấu cơ MiG-29 cho Ukraine thông qua căn cứ Mỹ, nói rằng cung cấp vũ khí mặt đất cho quân đội sẽ hiệu quả hơn.
Truyền thông phương Tây cho rằng, 28 máy bay chiến đấu mà NATO hứa chuyển cho Ukraine, đã trở thành chủ đề tranh cãi trong NATO?
Viễn cảnh chiến đấu cơ NATO bí mật hoạt động trên bầu trời Ukraine dưới vỏ bọc hàng viện trợ MiG-29 từ Ba Lan đang khiến giới chức Nga cảm thấy lo lắng.
Sự 'dùng dằng' giữa Mỹ và Ba Lan trong vấn đề chuyển giao máy bay Mig-29 đã phủ bóng lên chuyến thăm của Phó tổng thống Kamala Harris tới Warsaw ngày 10/3.
Đức và Mỹ đều cho rằng việc gửi máy bay chiến đấu MiG của Ba Lan tới Ukraine sẽ là một bước leo thang.
Nga phá hủy sân bay của NATO như hành động răn đe phủ đầu là biện pháp có thể được Moskva thực hiện nhằm ngăn chặn viện trợ quân sự cho Ukraine.
Trong vòng hai tuần, chiến dịch quân sự của Nga nhắm vào Ukraine đã tạo ra một trong những cuộc chuyển giao vũ khí quy mô lớn và nhanh nhất lịch sử.
Lầu Năm Góc đã từ chối mọi kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG cho Ukraine, thậm chí thông qua một nước trung gian.
Hôm 9/3, Mỹ từ bỏ việc cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine, cho rằng đây sẽ là một động thái 'rủi ro cao' có thể làm tăng khả năng leo thang của Nga với NATO.
Lầu Năm Góc từ chối tất cả kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine, gọi đây là một cuộc chuyển giao có 'rủi ro cao' và không thể mang lại thay đổi 'đáng kể'.
Ý đồ của Mỹ muốn Ba Lan và các nước NATO sở hữu máy bay MiG-29 trao chúng cho Ukraine để chống Nga đã phá sản khi Ba Lan đề xuất phương án giao máy bay cho Mỹ để đổi lấy F-16 thay vì trực tiếp giao cho Kiev.
Tối 8/3, một người phát ngôn Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết, Washington đã triển khai 2 khẩu đội tên lửa phòng không Patriot tới Ba Lan.