Tung tin giả… xử phạt thật!

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã trở thành thông tin 'nóng' được người dân thường xuyên chia sẻ, bình luận trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin chính thống, nhiều thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng cũng được đăng tải trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả phòng, chống dịch bệnh của chính quyền các cấp.

Sở Thông tin và Truyền thông công bố quyết định xử phạt hành chính với một chủ tài khoản facebook vì tung tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội.

(baophutho.vn) - Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã trở thành thông tin “nóng” được người dân thường xuyên chia sẻ, bình luận trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh những thông tin chính thống, nhiều thông tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng cũng được đăng tải trên mạng xã hội, gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân và ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả phòng, chống dịch bệnh của chính quyền các cấp.
Khoảng 19 giờ ngày 29/7, qua rà quét trên không gian mạng, Công an huyện Cẩm Khê đã phát hiện hai tài khoản facebook là Chung Con và Nguyễn Điểm có đăng thông tin: “Tại Đồng Cam có thằng chở gas con nhà Sáu Hà bị dương tính với COVID-19 chia sẻ cho người nhà mai đừng chợ búa gì”.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện phối hợp với Công an các xã Tùng Khê, Văn Bán và Minh Tân xác định được hai đối tượng là Nguyễn Đức Chung, sinh năm 1990 ở khu Hùng Sơn, xã Tùng Khê; Nguyễn Điểm, sinh năm 1994 ở khu Đá Cỏn, xã Văn Bán người tung tin sai sự thật trên tài khoản facebook. Ngày 30/7, Công an huyện Cẩm Khê đã triệu tập để lấy lời khai, cả hai thừa nhận đã đăng thông tin bịa đặt không đúng sự thật và thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Cả hai cam kết tự gỡ nội dung sai sự thật đã đăng tải và không tái phạm.Mới đây, ngày 5/8, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND thành phố Việt Trì, UBND và Công an phường Nông Trang tiến hành lập biên bản, xử phạt đối với chủ tài khoản facebook “Nguyen Thuy Huong” (Sầu tiểu thư) ở tổ 3, khu 1A, phường Nông Trang, thành phố Việt Trì vì đăng tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng về tình hình dịch COVID-19 trên mạng xã hội Facebook. Theo đó, vào khoảng 22 giờ ngày 28/7, chủ tài khoản Facebook cá nhân “Nguyen Thuy Huong” đã cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật với nội dung “Báo cáo nhanh trường hợp F0… có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Phù Ninh” kèm theo thông tin dịch tễ học, kết quả truy vết F0, F1, F2 trên Trang “Tin nóng Phú Thọ 24/7” mạng xã hội Facebook. Theo Công an tỉnh, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xác minh làm rõ 9 vụ/9 trường hợp vi phạm vì có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin không chính xác về dịch COVID-19. Trong đó xử phạt hành chính 6 trường hợp với tổng số tiền 40 triệu đồng; xử lý bằng hình thức gọi hỏi, nhắc nhở, kiểm điểm 3 trường hợp. Các đối tượng khi bị triệu tập đều khai nhận, các thông tin đăng tải trên trang cá nhân là sao chép nội dung hoặc hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật. Bản thân khi đăng tải cũng không quan tâm đến nguồn gốc thông tin đúng hay sai mà chỉ đăng để câu like, câu view trên mạng xã hội. Trong đó, mục đích đăng thông tin của các đối tượng chủ yếu là tăng số lượng tương tác để bán hàng online mà không nhận thức về hậu quả khi đăng tin sai sự thật lên mạng xã hội. Để không vi phạm pháp luật và đảm bảo tình hình ANTT, mỗi người dân hãy sáng suốt trong tiếp nhận và xử lý thông tin khi sử dụng mạng xã hội, không lan truyền thông tin không xác thực làm xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của công dân; kịp thời thông báo đến cơ quan chức năng các trường hợp đăng thông tin bịa đặt, vi phạm pháp luật, sai sự thật về dịch bệnh.Trung tá Nguyễn Minh Tuấn - Phó trưởng Phòng PA03, Công an tỉnh khuyến cáo: Người dân khi sử dụng mạng xã hội facebook cần cẩn trọng khi đăng tải thông tin trên trang cá nhân và các trang, nhóm trên mạng xã hội hoặc tương tác, thích, bình luận, chia sẻ thông tin chưa được kiểm chứng. Khi tiếp nhận thông tin trên môi trường mạng hoặc thông tin từ người thân, bạn bè cần phải kiểm chứng qua các trang thông tin chính thống do các cơ quan Nhà nước đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là các thông tin liên quan đến tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19.

Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử quy định:
1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để thực hiện một trong các hành vi sau: a) Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân…
2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tiết lộ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc gây nhầm lẫn hoặc thông tin vi phạm pháp luật do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

Quỳnh Chi

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/phap-luat/202108/tung-tin-gia%E2%80%A6-xu-phat-that-179149