Tưng bừng Ngày hội non sông

Cùng với gần 79 triệu cử tri cả nước, hơn 915.000 cử tri các dân tộc tỉnh Sơn La thực hiện quyền làm chủ thiêng liêng của mình tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mỗi lá phiếu – một niềm tin của cử tri gửi gắm lựa chọn những đại biểu dân cử sẽ đưa quê hương, đất nước phát triển mạnh mẽ hơn.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 3, phường Tô Hiệu.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 3, phường Tô Hiệu.

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngay sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Đây cũng là thời điểm nước ta tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Kỳ bầu cử diễn ra trong không khí kỷ niệm 80 năm cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 - Mốc son tự hào của dân tộc, những con người từ thân phận nô lệ đã vùng lên phá bỏ xiềng xích thực dân phong kiến, trở thành chủ nhân đất nước, hân hoan cầm lá phiếu, góp sức mình cùng xây dựng nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Hội tụ và lan tỏa trong Ngày hội non sông trên khắp mảnh đất Sơn La là niềm hân hoan trước những bước vươn lên mạnh mẽ của quê hương, đất nước, đang hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới. Sơn La những năm qua trở thành điểm sáng nông nghiệp của cả nước. Diện mạo các đô thị ngày càng khang trang hiện đại, nông thôn nhiều khởi sắc. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Cử tri háo hức đi bầu cử để lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, để dẫn dắt đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cử tri xem danh sách người ứng cử tại Khu vực bầu cử số 1, phường Chiềng Cơi.

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cử tri xem danh sách người ứng cử tại Khu vực bầu cử số 1, phường Chiềng Cơi.

Toàn tỉnh Sơn La có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.580 tổ bầu. Trong tổng số 15 người ứng cử đại biểu Quốc hội, 94 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh và 2.718 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, cử tri các dân tộc Sơn La chọn bầu 9 đại biểu Quốc hội, 55 đại biểu HĐND tỉnh và 1.619 đại biểu HĐND cấp xã. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí trang trọng; tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai, dễ theo dõi. Hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ được kiểm tra kỹ lưỡng; sơ đồ bỏ phiếu sắp xếp khoa học, bảo đảm nguyên tắc một chiều, thuận lợi cho cử tri.

Từ phố thị, tới nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới đỏ rợp cờ, hoa, băng rôn, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội ngập tràn thông tin tuyên truyền bầu cử. Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La đã phối hợp tổ chức 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp “Sơn La tưng bừng ngày hội non sông” tại các khu vực trọng điểm: Phường Tô Hiệu, xã Mai Sơn, phường Thảo Nguyên và xã Sông Mã và phản ánh tại nhiều điểm bầu cử trong toàn tỉnh được truyền hình trực tiếp trên sóng STV và thông tin đậm nét trên các ấn phẩm, các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Sơn La.

Khu trung tâm của tỉnh, từ Quảng trường Tây Bắc tới các tuyến phố rực rỡ sắc đỏ; các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng tạo không khí rộn ràng, vui tươi, phấn khởi. Niềm tin và kỳ vọng hiện rõ trên từng gương mặt cử tri khi đến với các điểm bỏ phiếu. Tại Khu vực bỏ phiếu số 17 (nhà văn hóa tổ 7), phường Tô Hiệu, rộn rã tiếng chiêng, tiếng trống thúc giục cử tri, vòng xòe đoàn kết lan tỏa niềm hân hoan ngày hội. Cử tri Lò Văn Lả là nghệ nhân nhân dân chuyên nghiên cứu, sưu tầm văn hóa Thái, năm nay 85 tuổi, chia sẻ: Tôi đi bầu cử lần đầu từ năm 1960, mỗi lần đi bỏ phiếu là thêm niềm tự hào quê hương, đất nước ngày càng đổi thay, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng lên. Tôi mong các đại biểu được bầu tiếp tục phát huy trí tuệ tham gia xây dựng chính sách thúc đẩy đất nước, địa phương phát triển toàn diện, đặc biệt là phát triển văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự là nền tảng tinh thần của xã hội, nguồn lực nội sinh, động lực phát triển bền vững.

Khu vực Mai Sơn, không khí ngày hội non sông rộn ràng khắp các vùng quê trù phú với cây ăn quả, mía ngọt, cùng các nhà máy. Ủy ban bầu cử xã Mai Sơn đã chỉ đạo các ban bầu cử, tổ bầu cử rà soát kỹ danh sách cử tri, phát thẻ đến từng hộ gia đình; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo của tổ, bản để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Các nhà máy, doanh nghiệp trên địa bàn sắp xếp thời gian cho công nhân đi bầu cử song vẫn đảm bảo quyền lợi về ngày công lao động. Cùng với trên 300 công nhân Công ty Nhà máy mía đường Sơn La chia ca làm việc để đi bầu cử tại nơi cư trú, anh Hoàng Văn Tư, chia sẻ: Tôi mong Quốc hội, HĐND các cấp tiếp tục quan tâm các chính sách đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đặc biệt HĐND tỉnh khóa tới có chính sách đột phá hơn, tạo động lực phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Sơn La trở thành trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp của vùng trung du và miền núi phía Bắc, tạo nhiều việc làm cho công nhân ngay tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 5, phường Mộc Châu.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các cử tri bỏ phiếu tại Khu vực bầu cử số 5, phường Mộc Châu.

Cao Nguyên Mộc Châu cũng như khoác tấm áo mới rực rỡ trong ngày hội. Mỗi lá phiếu là những gửi gắm niềm tin vào những đại biểu được lựa chọn sẽ tiếp tục quan tâm, đề xuất những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương về phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm; quan tâm phát triển du lịch gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc... đặc biệt là phát huy thế mạnh Khu du lịch quốc gia Mộc Châu 4 lần được vinh danh là Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực châu Á, 3 lần được vinh danh Điểm đến thiên nhiên hàng đầu khu vực thế giới. Vừa thực hiện quyền bầu cử, ông Đinh Hồng Phúc, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Pha Luông, phấn khởi nói: Chúng tôi mong muốn các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm đề xuất với cấp có thẩm quyền tiếp tục bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu. Tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX, hộ dân làm dịch vụ du lịch tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; đầu tư xây dựng mô hình, phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống... góp phần xây dựng khu du lịch quốc gia Mộc Châu trở thành điểm đến hấp dẫn với du khách.

Ngày hội non sông tại vùng đất Sông Mã, 16.830 cử tri, được bố trí tại 7 đơn vị bầu cử và 19 khu vực bỏ phiếu tham gia bầu 3 đại biểu Quốc hội, 5 đại biểu HĐND tỉnh và 25 đại biểu HĐND xã. Không khí ngày bầu cử diễn ra phấn khởi, dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, thực sự là ngày hội toàn dân. Cử tri thể hiện tinh thần, trách nhiệm cao khi tham gia bỏ phiếu. Ông Trần Hải Âu, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố 5, xã Sông Mã, khẳng định: Ngày hội bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Chi bộ và tổ dân phố đã tuyên truyền, vận động cử tri nghiên cứu kỹ tiểu sử, chương trình hành động của các ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, có tâm huyết, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Xã vùng cao Bắc Yên không khí cũng nô nức đến 27 khu vực bỏ phiếu, từ các ngả đường nhựa, bê tông uốn lượn, cử tri các dân tộc váy áo xúng xính như đi hội. Dù tiết trời vùng cao lạnh, nhưng không khí tại các điểm bỏ phiếu rộn ràng. Khuôn mặt rạng rỡ, ông Mùa A Phổng, người có uy tín bản Pu Nhi, xã Bắc Yên, nói: Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bản vùng cao Pu Nhi ngày càng đổi thay. Gửi gắm niềm tin trong ngày bầu cử, chúng tôi mong muốn những đại biểu sau khi trúng cử sẽ thực sự là “cầu nối” đưa tiếng nói của người dân đến với các cấp chính quyền, quan tâm các chính sách đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri cao tuổi cùng các cử tri đi bầu cử.

Cử tri cao tuổi cùng các cử tri đi bầu cử.

Vùng biên giới cũng sôi động không kém, hệ thống loa truyền thanh liên tục phát các nội dung liên quan đến công tác bầu cử bằng tiếng phổ thông, tiếng Thái và tiếng Mông. Thượng tá Hoàng Văn Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Lèo, chia sẻ: Đơn vị đã thành lập 2 tổ công tác tuyên truyền lưu động về bầu cử tại 13/13 bản trong xã; tuyên truyền bằng loa di động theo mô hình “Tiếng loa biên phòng”. Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử, thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu tham gia Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ngay từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành bầu cử, đồng thời triển khai nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị khu vực biên giới.

Tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, nhiều cử tri trẻ háo hức lần đầu tiên được cầm lá phiếu đi bầu cử. Cùng với hơn 3.500 cử tri tại Trường Đại học Tây Bắc, sinh viên Lê Xuân Phúc, sinh viên lớp K64 đại học sư phạm Lịch sử, hồ hởi: Lần đầu tiên được bỏ phiếu, tôi cảm thấy tự hào và nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Mong các đại biểu được bầu chọn sẽ phát huy trí tuệ trong việc tham gia xây dựng chính sách thúc đẩy quê hương, đất nước phát triển, nhất là chính sách đào tạo gắn với giải quyết việc làm cho sinh viên, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số.

Tại một số khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc đi lại còn khó khăn, các tổ bầu cử đã chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu. Đối với các trường hợp cử tri già yếu, người khuyết tật, cử tri ốm đau không thể đến khu vực bỏ phiếu, các tổ bầu cử đã tổ chức sử dụng hòm phiếu di động để phục vụ cử tri thực hiện quyền bầu cử. Các cơ sở tạm giam, tạm giữ, cơ sở cai nghiện cũng đã bố trí để cử tri được thực hiện quyền bầu cử đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh có 912.514/915.088 cử tri hoàn thành bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,72%; có 75/75 xã, phường đạt tỷ lệ trên 90% cử tri đi bầu, trong đó, 32 xã, phường đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp, an toàn, tiết kiệm, dân chủ, đúng luật, góp phần vào thành công chung cuộc bầu cử cả nước, thực sự trở thành Ngày hội non sông.

Phạm Đức

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/bau-cu-quoc-hoi-va-hdnd-cac-cap/tung-bung-ngay-hoi-non-song-JGgq99Kvg.html