Tự hào và trách nhiệm

Từ ngày 25/1 đến ngày 2/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức diễn ra tại thủ đô Hà Nội. Tham dự Đại hội lần này, Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng có 18 đại biểu chính thức; trong đó, có 1 đại biểu đương nhiên và 17 đồng chí được bầu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI.

Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn đại biểu dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Các đại biểu tham dự Đại hội lần này với tinh thần đoàn kết, phát huy trách nhiệm, trí tuệ mỗi cá nhân và trí tuệ của tập thể, đại diện cho Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng đóng góp vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Báo Lâm Đồng Online ghi nhận ý kiến chia sẻ của một số đại biểu trước khi lên đường tham dự Đại hội:

Đồng chí Bùi Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng: Kỳ vọng đội ngũ nhân sự lần này sẽ là những người xứng tầm

Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết của người dân cùng với quan điểm sáng suốt và sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Việt Nam ta không chỉ đạt được sự phát triển trên các lĩnh vực kinh tế thương mại, đời sống văn hóa xã hội mà vị thế của Việt Nam cũng ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Các chương trình hợp tác đầu tư với thế giới phát triển mạnh mẽ, giúp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, ổn định trong khu vực; mức sống người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao.

Là một trong những đại biểu của tỉnh Lâm Đồng đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ thứ XIII của Đảng, bản thân tôi cảm thấy rất vinh dự và cũng thấy mình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm để cùng với các đại biểu được bầu tham dự Đại hội lần này nghiên cứu và góp ý vào các văn kiện của Đại hội để làm sao xây dựng được một văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII thật sự chất lượng, có tính khả thi cao, phù hợp với đất nước, với thời đại và tình hình thế giới.

Đối với công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lần này, cá nhân tôi đặt niềm tin rất lớn rằng qua các hội nghị Trung ương chuẩn bị cho Đại hội, Ban Chấp hành cũng đã có những bước chọn lựa và giới thiệu cho Đại hội những cán bộ đảng viên tiêu biểu. Tôi kỳ vọng rằng, đội ngũ nhân sự lần này sẽ là những người xứng tầm, có đủ đức và tài, có trách nhiệm với đất nước với dân tộc, sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy được những kết quả tốt đẹp đối với công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hơn nữa chất lượng hơn nữa Nghi quyết Trung ương 4, khóa XI, XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; tiếp tục công cuộc phòng chống tham nhũng để lãnh đạo và xây dựng đất nước ngày càng phát triển trong giai đoạn đổi mới này.

Đại tá Nguyễn Bình Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tin tưởng và kỳ vọng vào sự đổi mới và thành công của Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, hòa chung không khí thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đảng ủy - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã phát động đợt cao điểm thi đua quyết thắng với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” thi đua lập thành tích trên mọi lĩnh vực, phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, thiết thực “Lập công dâng Đảng”.

Đây là món quà tinh thần, là trách nhiệm, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lâm Đồng gửi tới chào mừng Đại hội XIII của Đảng ta. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống “gắn bó máu thịt với nhân dân” bằng những nghĩa cử cao đẹp, anh hùng. Đó là tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ Xã hội Chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân đã dày công dựng xây, vun đắp; là mưu trí, linh hoạt, khôn khéo trong đấu tranh phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, là tinh thần sẵn sàng vì Nhân dân trong các hoạt động phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; là khí thế của các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung sức vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…

Với tinh thần ấy, chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng vào sự đổi mới và thành công của Đại hội. Đại hội sẽ đưa ra những định hướng, quyết sách đúng đắn, tạo đột phá cho sự phát triển của đất nước trong nhiệm kỳ 5 năm tới. Tiếp tục xây dựng Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân, binh chủng, lực lượng; trên cơ sở tiềm lực, điều kiện của đất nước và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại cả về tổ chức, biên chế. Tin rằng dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng sẽ tiếp tục xây dựng, lãnh đạo toàn diện, đưa đất nước Việt Nam ngày càng hùng cường, vững mạnh.

Đồng chí Đặng Đức Hiệp - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: Đưa Việt Nam vươn tới một tương lai rạng ngời

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi dịch Covid-19 vẫn diễn ra trên phạm vi toàn thế giới và Việt Nam chúng ta cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Dưới dự lãnh đạo của Đảng, sự đồng lòng, đoàn kết của quân và dân, Việt Nam có thể coi như điểm sáng trong sự bất ổn trên thế giới.

Trong bối cảnh đầy khó khăn như hôm nay, tôi tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ là một Đại hội mang dấu ấn rất riêng. Đó là dấu mốc quan trọng về sự phát triển của Đảng, của đất nước. Đó là sự kỳ vọng lớn lao và sâu sắc vào những quyết sách mà Đảng đưa ra trong Đại hội lần này; đồng thời, đánh dấu chặng đường 35 năm đổi mới đất nước, đánh dấu 30 năm thực hiện Cương lĩnh 1991 và 10 năm Cương lĩnh (bổ sung phát triển năm 2011).

Đặc biệt, tôi tin tưởng Đại hội sẽ phát huy tinh thần đồng lòng, chung sức, đoàn kết toàn dân tộc, tiếp tục vượt qua khó khăn, đưa đất nước vươn lên một tầm cao mới. Với tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đặt dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sẽ là chìa khóa đưa Việt Nam vươn tới một tương lai rạng ngời.

Đồng chí Trần Thị Chúc Quỳnh – Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng: Tự hào là đại biểu trẻ lần đầu tham dự Đại hội

Tôi rất vinh dự, tự hào và phấn khởi khi là đại biểu trẻ tuổi nhất của đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Lần đầu được tham gia Đại hội Đảng toàn quốc, tôi cũng rất hồi hộp và ý thức được trách nhiệm nặng nề của một người đại biểu với vinh dự càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Tôi sẽ tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ để tiếp tục thảo luận đóng góp cho Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Là Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, tôi sẽ cố gắng để đại diện, góp tiếng nói của tuổi trẻ Lâm Đồng đến Đại hội. Bên cạnh đó, tôi cũng sẽ trực tiếp lĩnh hội quan điểm, chủ trương, nghị quyết Đại hội, để khi trở về địa phương sẽ cụ thể hóa thành chương trình hành động của tuổi trẻ Lâm Đồng. Từ đó để các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trong tỉnh sẽ chủ động, tích cực, góp sức trẻ cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc, góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, văn minh.

Tôi cũng hoàn toàn tin tưởng rằng, Đại hội XIII của Đảng sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương, định hướng, tạo môi trường tốt nhất để thanh thiếu nhi cả nước thi đua học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, đóng góp tích cực cho tổ quốc Việt Nam cường thịnh, văn minh.

NGUYỄN NGHĨA - NGUYỆT THU – DIỆP DUỲNH – DUY DANH

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/chinhtri/202101/tu-hao-va-trach-nhiem-3040629/