Từ chiến hào ra đồng ruộng
Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, biến thửa đất khó thành vườn cây, ao cá hiệu quả. Họ là những người lính thời bình cần cù, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương An Giang ngày càng khởi sắc.
Tự lực vươn lên
Không ngại khó, ông Nguyễn Ngọc Sơn - cựu chiến binh ấp Tân Thành, xã Tân Hội chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang đào ao nuôi cá lóc. Từ năm 2020, ông đầu tư 2.000m2 ao nuôi, mỗi năm thả khoảng 100kg cá giống (400 - 500 con/kg). Sau 7 tháng chăm sóc, cá đạt trọng lượng từ 1 - 1,5 kg/con, giá dao động 30.000 - 43.000 đồng/kg. Trừ chi phí, ông thu lãi 150 - 170 triệu đồng/đợt, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.
“Trước đây tôi nuôi bằng cá tạp rất cực, nay chuyển sang dùng thức ăn công nghiệp, cá lớn nhanh, ít bệnh, hiệu quả cao hơn nhiều”, ông Sơn cho biết. Nhờ chăm chỉ, nắm vững kỹ thuật và chịu khó học hỏi, ôn giúp nhiều hội viên thay đổi cách nghĩ, mạnh dạn chuyển đổi sản xuất phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn cho cá ăn tại ao nuôi trong vườn nhà. Ảnh: BÍCH THÙY
Ở tuổi 68, ông Quách Văn Tạo - thương binh hạng 3/4, ngụ ấp Cây Quéo, xã Giồng Riềng vẫn lao động, sản xuất để làm gương cho con cháu. Năm 2022, ông Tạo đầu tư 6 bồn nuôi lươn thương phẩm trên diện tích 24m2, nuôi 40.000 con lươn/vụ, chu kỳ 8 - 9 tháng. Khi thu hoạch, giá bán ổn định 93.000 đồng/kg, trừ chi phí còn lãi khá. Bên cạnh đó, ông canh tác 15 công ruộng, vợ nấu rượu bán, thu nhập bình quân 50 triệu đồng/năm. Ông Tạo bộc bạch: “Còn sức thì tôi còn làm. Tôi từng là người lính, phải biết lo làm ăn, sống tốt để con cháu noi theo”. Nhờ cần cù và tiết kiệm, ông nuôi 3 con trưởng thành, xây dựng nhà cửa khang trang. Gia đình ông nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa, góp phần tích cực cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.
Hạt nhân phát triển
Sau khi rời quân ngũ, ông Nguyễn Thành Đô - Giám đốc Hợp tác xã xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất canh tác 8ha xoài, nhưng giống tạp cho năng suất thấp, giá bấp bênh. Từ năm 2018, ông cùng 9 hội viên Hội Cựu chiến binh xã thành lập Hợp tác xã trồng xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất theo hướng VietGAP.
Ban đầu, hợp tác xã chỉ có 17ha, vốn điều lệ 36 triệu đồng. Đến nay, quy mô mở rộng 240ha, 151 thành viên, vốn điều lệ nâng lên 500 triệu đồng. Mỗi năm cung cấp ra thị trường từ 5,5 - 6 tấn xoài, giá 30.000 - 70.000 đồng/kg, giúp mỗi thành viên thu nhập 120 - 150 triệu đồng/ha/năm. Năm 2021, xoài cát Hòa Lộc Hòn Đất được chứng nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao cấp tỉnh, mở rộng thị trường tiêu thụ đến Phú Quốc, TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Ông Nguyễn Thành Đô (giữa) cùng hội viên thăm vườn xoài đang trổ bông. Ảnh: BÍCH THÙY
Ông Danh Lợi - cựu chiến binh cho biết: “Trước đây, tôi trồng lúa hiệu quả thấp. Khi vào hợp tác xã, tôi được hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm, thu nhập tăng gấp đôi”. Hợp tác xã còn tạo việc làm ổn định cho 25 người lao động thường xuyên và hàng chục người lao động thời vụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương bền vững, là mô hình tiêu biểu của phong trào thi đua “Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi” trên địa bàn tỉnh.
Từ mô hình nuôi cá lóc ở Tân Hòa, trồng xoài ở Hòn Đất đến nuôi lươn ở Giồng Riềng, những người lính năm xưa nay tiếp tục viết tiếp truyền thống bộ đội Cụ Hồ bằng hành động cụ thể, làm giàu chính đáng, giúp nhau phát triển kinh tế, lan tỏa tinh thần tự lực trong cộng đồng.
Ông Trần Thiện Mỹ - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh cho biết: “Những cựu chiến binh hôm nay tiếp tục thể hiện tinh thần chiến đấu của người lính năm xưa, nhưng trên mặt trận mới - mặt trận phát triển kinh tế. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng, Nhà nước bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tỉnh luôn quan tâm, hỗ trợ và khuyến khích mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ, xem đây là hạt nhân lan tỏa tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm, động viên hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới”.
Những mô hình kinh tế ấy không chỉ mang lại thu nhập ổn định mà còn làm sáng lên hình ảnh người lính thời bình cần cù, nghĩa tình và luôn vững vàng trên mọi mặt trận, góp phần viết tiếp trang mới cho quê hương An Giang giàu đẹp.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/tu-chien-hao-ra-dong-ruong-a465505.html





![[INFOGRAPHIC] 10 quốc gia nhiều tỷ phú nhất thế giới](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2025_10_30_180_53630820/3863a96ec82721797836.jpg)







