Trưởng xóm gương mẫu, trách nhiệm
Với 18 năm làm Trưởng xóm Nà Mon, xã Nam Cao (Bảo Lâm), anh Triệu Văn Hòn luôn là người nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, gương mẫu, đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu tại quê hương.
Anh Hòn sinh năm 1976, dân tộc Sán Chỉ. Năm 2006, anh được bà con tín nhiệm bầu làm trưởng xóm, là Ủy viên Ủy ban MTTQ huyện nhiệm kỳ 2014 - 2019 và 2019 - 2024. Anh luôn nhiệt tình với công việc, gương mẫu thực hiện “nói đi đôi với làm”; tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, nỗ lực phấn đấu để góp sức cùng bà con trong xóm giảm nghèo, vươn lên làm giàu.
Năm 2018, anh Hòn sang tỉnh Tuyên Quang tham quan học tập kinh nghiệm trồng cây sả (Java), về nhà anh họp xóm tuyên truyền bà con làm đất, vay vốn đầu tư thực hiện mô hình trồng cây sả (Java). Từ năm 2018 đến nay, cả xóm có 80 hộ trồng hơn 84 ha, thu hoạch được 3,5 tấn dầu sả, bán ra thị trường thu về trên 2,5 tỷ đồng, bình quân mỗi hộ hơn 132 triệu đồng. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao, hiện bà con tiếp tục làm đất để gieo trồng, nhân rộng mô hình ra các xóm, xã lân cận.

Trưởng xóm Nà Mon Triệu Văn Hòn (thứ tư từ phải sang) tham dự Đại hội MTTQ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Không chỉ lao động sản xuất giỏi, anh Hòn còn là một trưởng xóm gương mẫu, trách nhiệm, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn đi sâu, đi sát địa bàn, gần dân, hiểu dân, quan tâm bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. Kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân cho cơ quan chức năng giải quyết; tuyên truyền, vận động nhân dân không vi phạm các quy ước, hương ước xóm. Vì vậy, hằng năm trên 80% hộ đạt gia đình văn hóa.
Cùng với phát triển kinh tế, anh vận động bà con tham gia trên 1.000 ngày công lao động, đóng góp gần 300 triệu động mở mới 3 tuyến đường từ chòm xóm Tân Lình sang xóm Phiêng Sử, xã Ngọc Long, huyện Yên Minh (Hà Giang), làm đường bê tông xóm hơn 10 km. Vận động 100% hộ đưa chuồng gia súc ra xa nhà ở, 80% hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh; triển khai cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...
Từ những nỗ lực của anh và tinh thần đoàn kết của nhân dân, xóm Nà Mon nhiều năm liền đạt xóm văn hóa, chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh. Đối với bản thân anh, năm 2020 được UBND tỉnh tặng bằng khen và nhiều giấy khen của huyện, xã. Năm 2023 anh vinh dự được tỉnh chọn cử dự buổi gặp mặt, giao lưu mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu trong phong trào thi đua “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Bộ Nội vụ, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự động viên, khích lệ để anh tiếp tục cống hiến những việc làm thiết thực cho xã hội và là tấm gương sáng cho mọi người học tập, noi theo.
Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/truong-xom-guong-mau-trach-nhiem-3173610.html











