Trung Quốc công bố phát hiện mới về vùng tối của Mặt Trăng
Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát hiện ra rằng nhiệt độ bên phía dưới tầng sâu trong lòng đất nửa xa không nhìn thấy của Mặt Trăng (hay còn gọi là mặt tối của Mặt Trăng) lạnh hơn so với nhiệt độ khu vực tương tự dưới tầng sâu của nửa gần của Mặt Trăng, bề mặt mà chúng ta có thể quan sát được từ Trái Đất.
Nhóm nghiên cứu từ Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh và Đại học Sơn Đông vừa công bố kết quả nghiên cứu những viên đá được tàu tàu vũ trụ Hằng Nga 6 của Trung Quốc thu thập được tại mặt tối của Mặt Trăng trong sứ mệnh lịch sử vào năm 2024. Kết quả phân tích cho thấy những viên đã này được hình thành từ tầng dung nham sâu ở mặt tối Mặt Trăng trong nhiệt độ khoảng 1.100 độ C, thấp hơn khoảng 100 độ C so với các mẫu tương tự lấy ở mặt gần của Mặt Trăng.
Nghiên cứu này vừa được công bố trên tạp chí Khoa học địa chất tự nhiên (Nature Geoscience). Nhóm nghiên cứu cho biết các mẫu đá núi lửa này có niên đại khoảng 2,8 tỷ năm.

Ảnh minh họa: Reuters
Các nhà khoa học cũng so sánh dữ liệu viễn thám của bãi đáp Hằng Nga 6 ở mặt tối Mặt Trăng với dữ liệu tương đương từ mặt gần. Kết quả cho thấy chênh lệch 70 độ C, gần giống với kết quả phân tích mẫu.
Anh Hà Thanh (He Sheng), nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Địa chất Uranium Bắc Kinh thuộc Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc, cho biết: "Nhiệt độ của lớp phủ Mặt Trăng ở mặt tối thấp hơn nhiệt độ ở nửa gần. Các mẫu đá bazan mà chúng tôi thu thập được hình thành khoảng 2,8 tỷ năm trước. Vì vậy, nhiệt độ mà chúng tôi tính toán phản ánh các điều kiện trong quá khứ, chứ không phải hiện tại. Chúng phản ánh các điều kiện ở tầng sâu bên trong lòng Mặt Trăng, lớp bao phủ Mặt Trăng, chứ không phải bề mặt Mặt Trăng".
Tàu vũ trụ Hằng Nga-6 của Trung Quốc vào năm 2024 đã hoàn thành sứ mệnh lấy mẫu vật đầu tiên từ Lưu vực Nam Cực-Aitken ở vùng tối của Mặt Trăng. Tàu Hằng Nga-6 mang theo các mẫu đất, đá đầu tiên mà con người được thu thập từ vùng tối Mặt trăng, đã hạ cánh tại Khu tự trị Nội Mông (miền Bắc Trung Quốc) ngày 25/6. Giới khoa học Trung Quốc đánh giá đó là một thành tựu chưa từng có trong lịch sử nhân loại về khám phá Mặt Trăng.