Trao 500 cờ Tổ quốc, lan tỏa tinh thần Tết Độc lập ở Cà Mau

Hòa chung không khí phấn khởi kỷ niệm Quốc khánh 2/9, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao tặng 500 cờ Tổ quốc đến 347 tổ chức, cơ sở tôn giáo, tín đồ các tôn giáo và người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tết Độc lập từ những lá cờ

Công an Cà Mau tặng cờ Tổ quốc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Công an Cà Mau tặng cờ Tổ quốc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân dịp Quốc khánh 2/9.

Hoạt động trao tặng 500 lá cờ đến 347 tổ chức, cơ sở tôn giáo, điểm nhóm tôn giáo, tín đồ và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là việc làm thiết thực, mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Qua đó góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với trao tặng cờ, nhân dịp Tết Độc lập, Công an tỉnh Cà Mau thành lập nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các vị chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Những cuộc gặp gỡ thân tình là dịp để Công an tỉnh lắng nghe, chia sẻ, tăng cường sự gắn bó, đồng thuận và phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Cà Mau tặng cờ Tổ quốc Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo tỉnh.

Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Cà Mau tặng cờ Tổ quốc Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo tỉnh.

Tại Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, việc được trao tặng cờ Tổ quốc trong dịp Quốc khánh nhận được sự vui mừng, đồng tình của chức sắc và tín đồ. Đầu sư Thái Tăng Tinh, Trưởng Ban Thường trực Hội thánh Cao Đài Minh Chơn Đạo, cho biết: “Hoạt động trao tặng cờ thể hiện sự quan tâm, gần gũi của lực lượng Công an đối với các tổ chức tôn giáo. Lá cờ Tổ quốc sẽ được treo ở vị trí trang trọng, góp phần tạo không khí phấn khởi, tự hào trong chức sắc, chức việc và tín đồ nhân dịp Quốc khánh”.

Đầu sư Thái Tăng Tinh khẳng định, Hội thánh sẽ tiếp tục vận động chức sắc, chức việc và tín đồ sống “tốt đời, đẹp đạo”, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần xây dựng quê hương bình yên, phát triển.

Công an tỉnh Cà Mau thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc Chùa Sala Phothichum, tại phường Bạc Liêu.

Công an tỉnh Cà Mau thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc Chùa Sala Phothichum, tại phường Bạc Liêu.

Đoàn kết để cùng giữ bình yên

Tại chùa Sala Phothichum, tại phường Bạc Liêu, đồng bào Khmer đón nhận những lá cờ Tổ quốc với niềm vui và sự trân trọng.

Đại đức Trần Gươl, Trụ trì chùa Sala Phothichum (Phnôbâs), chia sẻ: “Việc Công an tỉnh đến thăm hỏi, tặng quà và trao cờ Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh là sự động viên rất ý nghĩa đối với nhà chùa và bà con phật tử. Treo Quốc kỳ trong ngày Quốc khánh không chỉ thể hiện lòng yêu nước mà còn là dịp giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử, tình yêu quê hương và trách nhiệm với cộng đồng”.

Đại đức Trần Gươl cho biết, nhà chùa sẽ tiếp tục vận động phật tử chấp hành tốt pháp luật, đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào tại địa phương, góp phần giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Công an tỉnh thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh 2/9 tại Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Cà Mau (phường Tân Thành).

Công an tỉnh thăm hỏi, tặng cờ Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh 2/9 tại Hội thánh Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh tỉnh Cà Mau (phường Tân Thành).

Lan tỏa sắc đỏ của lòng yêu nước

Quốc khánh 2/9 là ngày hội lớn của dân tộc, là dịp để mỗi người Việt Nam thêm tự hào về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước, trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình.

Theo Thượng tá Lê Kiều Oanh, Phó Trưởng phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Cà Mau, việc thăm hỏi, tặng quà và trao cờ Tổ quốc cho các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là hoạt động thiết thực nhằm tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân.

“Mỗi lá cờ Tổ quốc được trao tặng tuy giá trị vật chất không lớn nhưng mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Đây là biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự gắn bó. Qua hoạt động này, lực lượng Công an mong muốn tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, Thượng tá Lê Kiều Oanh chia sẻ.

Ở nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc, Tết Độc lập càng trở nên ý nghĩa khi sắc đỏ của Quốc kỳ hiện diện tại nhiều cơ sở tôn giáo, khu dân cư, cùng hòa chung niềm vui của đồng bào các dân tộc, tôn giáo. Dù khác nhau về tín ngưỡng, phong tục, các tầng lớp nhân dân đều cùng chung tình yêu quê hương, đất nước và hướng về màu cờ đỏ sao vàng.

Mỗi lá cờ được trao, mỗi lá cờ được treo lên nơi trang trọng là thêm một sắc đỏ của lòng yêu nước được lan tỏa. Đó cũng là hình ảnh sinh động của tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các dân tộc, tôn giáo trong đại gia đình Việt Nam.

Để rồi, từ những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày vui Tết Độc lập, tinh thần yêu nước, niềm tự hào và sức mạnh đại đoàn kết tiếp tục được lan tỏa. Đó là nguồn sức mạnh để lực lượng Công an cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, giữ gìn bình yên và góp phần xây dựng quê hương Cà Mau ngày càng văn minh, giàu đẹp, phát triển.

V.Đức - H.Đệ

Nguồn CAND: https://cand.vn/trao-500-co-to-quoc-lan-toa-tinh-than-tet-doc-lap-o-ca-mau-post820960.html