Chiều qua (17/1), tại Trường THPT Cao Lộc, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn, Tòa án nhân dân huyện Cao Lộc xét xử lưu động vụ án hình sự 'buôn bán hàng cấm' đối với bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (SN 1985), trú tại khu 1, xã Đại Phạm, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ.
Theo Công an tỉnh Nam Định, cứ đến gần thời điểm Tết Nguyên đán, các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ càng gia tăng.
Ngày 17/1, Đại tá Trương Công Số, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Tây Ninh cho biết: Các lực lượng phối hợp vừa bắt giữ 1 đối tượng vận chuyển trái phép pháo nổ từ Campuchia vào địa bàn biên giới tỉnh Tây Ninh. Vụ việc đang được các đơn vị phối hơp điều tra, xử lý theo quy định.
Ngày 17/1, thông tin từ Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, thực hiện cao điểm về đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đã liên tiếp bắt giữ nhiều vụ tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép.
Mặc dù không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh pháo hoa nhưng vì hám lợi, nhiều đối tượng ở tỉnh Bình Dương vẫn ngang nhiên treo biển 'Điểm bán pháo hoa Quốc phòng' và quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, chỉ một thời gian ngắn, việc mua bán pháo hoa trái phép của các đối tượng đều bị phát hiện, xử lý.
Đối tượng khai nhận đã mua nguyên liệu trên các trang mạng xã hội về tự chế tạo pháo trái phép.
Công an thành phố Hà Nội tăng cường đồng bộ nhiều giải pháp để ngăn chặn các đối tượng có hành vi tàng trữ, buôn bán pháo hoa nổ, pháo nổ; đồng thời xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.
Thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Nam Trực vừa phát hiện, bắt quả tang đối tượng vận chuyển pháp nổ bất hợp pháp.
Đối tượng Nguyễn Việt Nam đã thuê một căn nhà ở phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để chứa pháo lậu. Lực lượng công an đã thu giữ của Nam hơn 1,2 tấn pháo nổ các loại.
Công an quận Tây Hồ (TP Hà Nội) cho biết, thời gian qua đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt trong thời điểm cận Tết Nguyên đán, khi các hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có dấu hiệu gia tăng.
Tình trạng buôn bán, vận chuyển pháo lậu vẫn diễn ra phức tạp, trong khi đó, rất nhiều vụ việc liên quan đến pháo nổ tự chế đã xảy ra vào những ngày cuối năm khiến cho nỗi lo pháo nổ lại được gióng lên hồi chuông cảnh báo.
Ngày 16-1, Công an quận Tây Hồ cho biết, thời điểm cận Tết Nguyên đán, các hoạt động buôn bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có dấu hiệu gia tăng.