Quốc hội hôm nay thảo luận ở hội trường về Luật Quy hoạch (sửa đổi) và việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đại biểu Quốc hội nhận định, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia không chỉ là cập nhật không gian phát triển mà còn là cơ hội để định hình lại mô hình tăng trưởng và cấu trúc vùng lãnh thổ Việt Nam trong 25 năm tới.
Sáng 7/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Tài chính về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030...
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, các nội dung quy hoạch được bổ sung, điều chỉnh nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số trong giai đoạn 2026 - 2030 và các năm tiếp theo.
Chính phủ đề xuất mở rộng 4 vùng động lực phía Bắc, Trung, Nam, Đồng bằng sông Cửu Long ra khu vực phụ cận và bổ sung vùng Bắc Trung Bộ, trong đó có Hà Tĩnh.
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 bổ sung định hướng phát triển mạnh thương mại điện tử, du lịch, các sàn giao dịch tài sản thực và tài sản mã hóa; đồng thời đẩy mạnh nông nghiệp số, công nghệ cao và xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tại Tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, Chính phủ xác định mở rộng phạm vi 4 vùng động lực quốc gia sang các khu vực lân cận đã có sự phát triển về công nghiệp, đô thị và thuận lợi về giao thông, kết nối.
Một trong những nội dung tại Tờ trình của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 là xây dựng Việt Nam trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ 2 Đông Nam Á.
Phát triển TP HCM trở thành siêu đô thị đạt tầm quốc tế theo mô hình đa cực, đa trung tâm, có hệ thống kết cấu hạ tầng và quản trị thông minh, hiện đại.
Trên cơ sở đánh giá hiện trạng lãnh thổ nước ta, các phương án phân vùng qua từng thời kỳ và yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới, cả nước được phân thành 6 vùng.
Theo tờ trình của Chính phủ đề xuất tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế-xã hội, định hướng phát triển TP.HCM trở thành siêu đô thị...
Theo Dự thảo tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 , cả nước vẫn được phân thành 6 vùng kinh tế.
Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này sẽ bổ sung định hướng phát triển nhanh các ngành kinh tế góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng 2 chữ số; tập trung phát triển các ngành công nghiệp nền tảng chiến lược; bổ sung định hướng phát triển mạnh thương mại điện tử, các sàn giao dịch tài sản thực, tài sản mã hóa...
Sáng 7/11, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tờ trình dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng 7-11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XV, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Đó là một trong những định hướng tại Tờ trình về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030 vừa được Chính phủ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.
Sáng 7-11, các đại biểu Quốc hội nghe tờ trình về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Sáng 7/11, tiếp tục Kỳ họp thứ Mười, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội làm việc tại Hội trường, nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030.
Sáng 7-11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Quốc hội nghe tờ trình về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030.
Chính phủ trình Quốc hội điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030, GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD.
Theo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP ngày 5/10/2025 về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP điều chỉnh quy hoạch vùng Đông Nam Bộ sau sáp nhập, xác định khu vực này là đầu tàu tăng trưởng, trung tâm công nghệ, tài chính và đổi mới mô hình phát triển kinh tế quốc gia trong giai đoạn tới.
Tiếp tục Phiên họp thứ 50, sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...
Chính phủ đề xuất cả nước vẫn phân thành 6 vùng kinh tế - xã hội, song có nhiều thay đổi về phạm vi, kết cấu của 6 vùng sau khi thực hiện sáp nhập tỉnh, thành.
Quy hoạch tổng thể quốc gia tập trung ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp chiến lược, mũi nhọn như công nghiệp điện tử, công nghệ số, ô-tô, đường sắt, đóng tàu; đồng thời, ưu tiên phát triển, từng bước làm chủ công nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi như chip bán dẫn, robot và tự động hóa, trí tuệ nhân tạo.
Ngày 14/10, tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các điều chỉnh tập trung vào việc tổ chức không gian phát triển, đặc biệt là khai thác hiệu quả không gian mới do sắp xếp đơn vị hành chính mang lại.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Sáng 14/10, tiếp tục Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung điều chỉnh lần này tập trung làm rõ định hướng phát triển không gian kinh tế, ưu tiên đầu tư hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, hướng tới mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Phiên thảo luận do Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh chủ trì.
Sáng nay (14/10), tại Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, phân thành 6 vùng kinh tế xã hội, trong đó có vùng động lực mới là Bắc Trung Bộ gồm các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh. Khu vực này được định hướng thành trung tâm công nghiệp lọc hóa dầu, luyện kim, cơ khí.
Theo Nghị quyết số 306/NQ-CP của Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, giai đoạn 2026-2030 được xác định là thời kỳ tăng tốc với mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 9-10%/năm, tỷ lệ đô thị hóa đạt 50%, chỉ số phát triển con người (HDI) lên mức 0,78 và hướng tới nền kinh tế xanh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong khu vực...
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết xác định rõ không gian phát triển quốc gia, các vùng động lực.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là xác lập mô hình tăng trưởng mới và phát huy lợi thế của từng vùng kinh tế…
Chính phủ đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt trên 8%/năm; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD/năm.
Ngày 5/10/2025, Chính phủ ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Bắc Trung Bộ được xác định là một trong hai vùng động lực quốc gia. Quy hoạch mới mở ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho toàn vùng, với dải ven biển Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh trở thành hạt nhân công nghiệp – đô thị, cùng thành phố Huế định vị trung tâm văn hóa, du lịch và dịch vụ đặc thù, tạo nền tảng cho bước bứt phá giai đoạn tới.
Theo Nghị quyết của Chính phủ, cả nước được chia làm 6 vùng kinh tế, xã hội, trong đó Vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung sẽ được tách ra làm hai để một phần hợp nhất với vùng Tây Nguyên.
Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu GDP bình quân tăng trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD. Tuổi thọ bình quân đạt khoảng 75,5 tuổi.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ đặt mục tiêu phát triển nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, thuộc nhóm 10 quốc gia có hệ thống giáo dục đại học tốt nhất châu Á.
Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu GDP bình quân tăng trên 8%/năm thời kỳ 2021-2030. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người theo giá hiện hành đạt khoảng 8.500 USD.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu tổng quát là đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nghị quyết xác định rõ không gian phát triển quốc gia, các vùng động lực...
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm.
Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân đạt trên 8,0%/năm thời kỳ 2021-2030, GDP bình quân đạt 8.500 USD/người vào năm 2030.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 306/NQ-CP về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 306 về điều chỉnh quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Theo Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Tĩnh thuộc vùng động lực Bắc Trung Bộ cùng với Thanh Hóa và Nghệ An.