Ngày 6-5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị 'Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050'.
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia được xác định nhằm mở rộng không gian phát triển, gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phát triển hạ tầng liên vùng, tổ chức lại đô thị và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.
Phát biểu tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Bộ Tài chính tổ chức ngày 6/5, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thành việc lập, điều chỉnh quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh, thành phố gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng '2 con số' trong quý II/2026, trong đó phải bảo đảm tuân thủ tính thứ bậc, mối quan hệ giữa các quy hoạch đã được quy định tại Luật Quy hoạch năm 2025.
Quy hoạch là công cụ quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển quốc gia, chuyển hóa các mục tiêu chiến lược thành cấu trúc không gian cụ thể...
Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
Ngày 6/5, Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng xác định mục tiêu tăng trưởng hai con số đồng thời tạo không gian phát triển mới.
Sáng 6/5, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì hội nghị.
Ngày 6-5, tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị 'Công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050'.
Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Một trong những điểm mới của điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia là đã thể chế hóa hệ thống phân vùng kinh tế - xã hội mới phù hợp với các đơn vị hành chính sau sắp xếp, tạo điều kiện khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của các vùng và từng địa phương trong vùng, đồng thời thúc đẩy liên kết vùng.
Những định hướng trong điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời củng cố nền tảng phát triển bền vững cho nền kinh tế trong dài hạn...
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia không chỉ tái cấu trúc mà còn hướng tới hình thành cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh.
Sáng 6/5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và phát biểu tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính, kết nối trực tuyến tới UBND 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và 6 quy hoạch vùng thể hiện rõ quan điểm phát triển mới của Việt Nam trong giai đoạn tới. Những ngành động lực mới, các hành lang kinh tế chiến lược và định hướng lấy khoa học công nghệ làm trung tâm đang mở đường cho quá trình xác lập mô hình tăng trưởng của đất nước.
Ngày 6-5, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham dự của đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.
Sáng 6/5, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã dự và phát biểu tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức tại trụ sở Bộ Tài chính, và kết nối trực tuyến tới UBND 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này không chỉ tái cấu trúc mà còn hướng tới hình thành cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh.
Theo phương án phân vùng kinh tế-xã hội mới, không gian phát triển của đất nước được điều chỉnh, mở rộng hợp lý 4 vùng động lực quốc gia và bổ sung vùng động lực Bắc Trung bộ.
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 đặt du lịch vào trục phát triển không gian mới, gắn với đô thị đa trung tâm, hành lang kinh tế và hạ tầng liên vùng, hướng tới nâng tầm cạnh tranh quốc tế.
Sáng 06/5, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 6/5, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia và các quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, phê duyệt. Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc.
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia lần này không chỉ tái cấu trúc không gian phát triển đất nước mà còn hướng tới hình thành các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế và trung tâm tài chính có khả năng cạnh tranh quốc tế trong giai đoạn mới.
Ngày 4/4/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành các quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 Vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm: Trung du và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hồng; vùng Bắc Trung Bộ; vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Thủ tướng đã quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch 6 vùng, trong đó định hình lại không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh từng khu vực.
Chiều 28/3, tại Kỳ họp thứ nhất của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, 100% đại biểu Hội đồng nhân dân có mặt đã tán thành Nghị quyết thông qua Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.
Trong tờ trình liên quan đến Quy hoạch Tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, UBND TP Hà Nội đề xuất thiết lập Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt tại các cực phát triển trọng điểm.
Hà Nội đang đề xuất mở rộng Khu đô thị Đại học tại Hòa Lạc nhằm hình thành trung tâm khoa học – công nghệ quy mô lớn của cả nước. Định hướng này nằm trong quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn dài hạn, gắn đào tạo với nghiên cứu và đổi mới sáng tạo.
Theo Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, phát triển năng lượng phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời đảm bảo tối ưu hệ thống năng lượng tổng thể, bền vững, tiếp tục đa dạng hóa các nguồn năng lượng.
Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 363/QĐ-BCT ngày 28/2/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Bộ Công Thương ban hành Quyết định 363/QĐ-BCT ngày 28/2/2026 về 'Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050'.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm vừa được UBND thành phố công bố bản dự thảo, bao gồm các bản đồ quy hoạch để lấy ý kiến.
Từ hôm nay (13-3), thành phố Hà Nội lấy ý kiến của nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa tổ chức kỳ họp thứ 7 thông qua Nghị quyết về việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, tỉnh định hướng tổ chức không gian theo hướng hình thành 3 hành lang kinh tế, 7 cực tăng trưởng trong giai đoạn phát triển mới.
Thái Nguyên phấn đấu đạt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, phấn đấu thành tỉnh phát triển có thu nhập cao trước năm 2045.
Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11% mỗi năm đến năm 2045, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được HĐND thành phố thông qua vào ngày 27/1.
Ngày 27/1, trong khuôn khổ Kỳ họp thứ 31, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về các nội dung chính của Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.
Hà Nội sẽ không chỉ là trung tâm đầu não chính trị-hành chính quốc gia mà còn là cực tăng trưởng trung tâm đầu não, tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế với mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Sáng 15/1, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc kỳ họp chuyên đề lần thứ 5 để xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội được đề xuất mở rộng tầm nhìn 100 năm, xác định 9 cực tăng trưởng gắn với các không gian chức năng đặc thù, từ đô thị lõi lịch sử, các cực hội nhập, công nghiệp – logistics đến khoa học công nghệ, văn hóa, du lịch sinh thái.
TP Hà Nội đề xuất quy hoạch 9 cực tăng trưởng, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực phát triển Thủ đô tầm nhìn 100 năm và xa hơn.
Tờ trình của Đảng ủy UBND TP Hà Nội đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm với nhiều điểm nhấn, gồm có 9 trung tâm lớn, 9 cực tăng trưởng, 9 trục động lực phát triển…
Tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII diễn ra sáng 14-1, Đảng ủy UBND thành phố đã có Tờ trình về việc báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm (trên cơ sở rà soát, tích hợp, lồng ghép Quy hoạch Thủ đô Hà Nội và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội).
Nghị quyết của Quốc hội quy định tổ chức không gian phát triển đất nước thành 6 vùng kinh tế - xã hội, đồng thời nêu rõ mục tiêu đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực Nghị quyết số 252/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký chứng thực Nghị quyết số 252/2025 của Quốc hội khóa 15 sửa đổi, bổ sung về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Việc điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao hơn, mà còn đặt nền móng cho tổ chức lại không gian phát triển đất nước theo hướng bền vững, trong đó văn hóa, du lịch và bảo tồn cảnh quan được xác định là những trụ cột quan trọng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký chứng thực Nghị quyết số 252/2025/QH15 của Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm cần chuyển từ tư duy 'quy hoạch để xây dựng' sang tư duy 'hạ tầng dẫn dắt quy hoạch', trong đó hạ tầng giao thông, năng lượng, nước, thoát nước, xử lý rác, hạ tầng số được coi là một hệ thống thống nhất.
Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 bổ sung nội dung nghiên cứu kéo dài các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, cũng như đầu tư các tuyến đường sắt trọng điểm.
Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là một trong những nghị quyết quan trọng nhất của Kỳ họp thứ 10, tạo cơ sở pháp lý điều chỉnh định hướng phát triển không gian quốc gia trong bối cảnh mới, bảo đảm đồng bộ với chiến lược phát triển đất nước giai đoạn đến 2050.
Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc; nước phát triển, thu nhập cao; người dân được hưởng thụ các dịch vụ xã hội chất lượng cao.
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các ĐBQH, Chính phủ đã bổ sung nhiều nội dung vào dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050…
Chiều 10/12, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.
Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Quốc hội thông qua chiều 10-12 với 100% đại biểu (ĐB) Quốc hội có mặt tán thành.
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành cơ bản bộ khung kết cấu hạ tầng quốc gia, phấn đấu có 5.000 km đường bộ cao tốc.
Chiều 10/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 9/1/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với tỷ lệ 443/443 ĐBQH có mặt tán thành, đạt 100%.
Quy hoạch tổng thể quốc gia được điều chỉnh, nâng mục tiêu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030; phân chia lại không gian phát triển thành 6 vùng kinh tế - xã hội, mở rộng các vùng động lực mới.
Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao nỗ lực cập nhật Quy hoạch tổng thể quốc gia, nhấn mạnh yêu cầu làm rõ cực tăng trưởng, đảm bảo tính khả thi khi triển khai.