Sáng 2/10 (18/8 Âm lịch) nhiều tuyến phố, con hẻm ở Cần Thơ biến thành sông do triều cường dâng cao. Nước bủa vây khắp nơi, tràn vào nhà khiến sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Người dân đi làm, chở con đi học trong tình cảnh 'vật lộn' với con nước.
Ngày 1/10, thông tin từ UBND TP Cần Thơ cho biết, đợt triều cường lần này vẫn chưa đạt đỉnh. Trước đó, vào lúc 5 giờ 30 ngày 30/9, tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu nước ở mức 2,03m, vượt báo động 3. Cho tới 5 giờ sáng 1/10, mực nước ở mức 2,06m. Dự báo, đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đợt này có khả năng lên mức 2,1-2,15m, vượt mức báo động 3 từ 0,10 - 0,15m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hàng ngày vào lúc 5 - 6 và 16 - 18 giờ.
Mưa lớn kèm triều cường khiến hàng loạt tuyến đường tại các quận 7, 8, thành phố Thủ Đức và các huyện Bình Chánh, Nhà Bè… xảy ra tình trạng ngập úng, các phương tiện di chuyển khó khăn trên đường.
Chiều tối 1/10, Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện cơn mưa lớn kéo dài kết hợp với triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ngập sâu trong nước.
Triều cường đạt đỉnh, khiến tuyến đường dài hơn 1 km trên đường Trần Xuân Soạn (phường Tân Thuận Tây, quận 7) bị ngập sâu, người dân bì bõm đi giữa biển nước.
Sáng 1-10, triều cường trên sông Hậu dâng cao vượt báo động 3 khiến nhiều tuyến đường, hẻm ở TP Cần Thơ ngập trong nước. Có tuyến đường nước ngập gần 0,5m, các hoạt động kinh doanh, sinh hoạt, đi lại... của người dân bị xáo trộn, ngưng trệ.
Chiều 30/9, triều cường đạt đỉnh gây ngập nhiều tuyến đường ở khu vực vùng trũng thấp, ven sông, kênh rạch của TPHCM như: Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Ngọc Cung, Nguyễn Văn Luông… Người dân phải dùng các tấm chắn để ngăn nước và rác tràn vào nhà.
Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TPHCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ban ngành chức năng, cơ quan đơn vị liên quan, UBND TP Thủ Đức và các quận - huyện chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống, ứng phó đợt triều cường cuối tháng 9.
Theo Bản tin dự báo đặc trưng thủy triều ngày 30/9 của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, dự báo mực nước cao nhất trong những ngày tới tại trạm Phú An - sông Sài Gòn có thể vượt mức báo động III và duy trì ở mức cao trong đợt triều cường cuối tháng 9/2023 (rằm tháng 8).
Sáng sớm 30/9, triều cường dâng cao kèm thêm mưa khiến một số tuyến đường ở TP.Cần Thơ như: Mậu Thân, Cách mạng tháng 8, Nguyễn Văn Cừ, Trần Văn Hoài, Huỳnh Cương (ven hồ Xáng Thổi)... ngập nặng. Người dân vừa tỉnh giấc đã thấy lòng đường, vỉa hè ngập nước, chạm tới thềm nhà. Các phương tiện giao thông đi lại gặp nhiều khó khăn.
Ngày 30-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ cho biết, theo kiến nghị, trường hợp triều cường gây nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông, cơ quan chức năng TP Cần Thơ có thể thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời, đồng thời phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông cho phù hợp.
Nhiều tuyến đường trung tâm tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ bị ngập vì triều cường dâng cao, dẫn đến kẹt xe, ùn tắc giao thông.
Chiều 29/9, nước từ sông, rạch tràn lên gây ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ. Triều cường xuất hiện vào giờ tan tầm khiến người dân phải bì bõm lội nước về nhà.
Chiều tối 29/9, mực nước hạ lưu sông Sài Gòn dâng cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 Âm lịch làm ngập nhiều tuyến đường thuộc vùng trũng thấp, ven sông, rạch ở TPHCM.
Triều cường trên các sông rạch tại TP Cần Thơ dâng cao, một số tuyến đường nội ô thành phố bị ngập gây khó khăn cho người dân.