Tổng Bí thư Tô Lâm: Tuyên giáo, Dân vận phải đi trước mở đường, kiến tạo niềm tin

Tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận đủ bản lĩnh chính trị, làm chủ công nghệ, giữ vai trò tiên phong trong định hướng tư tưởng, tạo đồng thuận xã hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương, kết nối trực tuyến tới các tỉnh ủy, thành ủy trên cả nước. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an.

Dự hội nghị còn có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh.

Tham dự hội nghị tại các điểm cầu tỉnh ủy, thành ủy có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy và đại diện cấp ủy các xã, phường, đặc khu.

Đại biểu thành phố Hà Nội dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản...

Dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Hà; các Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Huệ, Vũ Minh Tuấn.

Trước giờ khai mạc, Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và các thành tựu chuyển đổi số trong báo chí.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và các thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Theo kết quả đánh giá Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại hội nghị, Báo Kinh tế & Đô thị đứng thứ 3 trong danh sách 10 cơ quan báo chí địa phương được xếp hạng xuất sắc. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu đã tham quan không gian trưng bày sách, triển lãm ảnh và các thành tựu chuyển đổi số trong báo chí. Theo kết quả đánh giá Mức độ trưởng thành Chuyển đổi số báo chí năm 2025 vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố tại hội nghị, Báo Kinh tế & Đô thị đứng thứ 3 trong danh sách 10 cơ quan báo chí địa phương được xếp hạng xuất sắc. Ảnh: Quang Thái

Khẳng định vai trò “đi trước, mở đường” trong bối cảnh mới

Năm 2025 được xác định là dấu mốc đặc biệt khi hệ thống chính trị chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên phạm vi cả nước. Trong bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành việc hợp nhất tổ chức, đồng thời xử lý khối lượng công việc lớn với tinh thần đổi mới, sáng tạo.

Toàn ngành đã chủ động tham mưu xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; triển khai 21 đề án quan trọng; phục vụ hiệu quả đại hội đảng bộ các cấp và công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng.

Một điểm nhấn nổi bật trong năm 2025 là việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân thông qua đợt lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV. Trong thời gian ngắn, gần 5 triệu lượt cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tham gia, đóng góp gần 14 triệu ý kiến, thể hiện sự đồng thuận và niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

Công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục có bước chuyển mạnh theo hướng hiện đại, đa nền tảng, tăng cường đối thoại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để nắm bắt dư luận. Các chiến dịch truyền thông trên không gian mạng với hàng triệu sản phẩm nội dung đã tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần khẳng định vai trò dẫn dắt của dòng thông tin chính thống.

Cùng với đó, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai đồng bộ, duy trì hàng chục nghìn kênh truyền thông, xử lý hiệu quả nhiều thông tin xấu độc, giữ vững ổn định tư tưởng trong xã hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Hoạt động văn hóa, văn nghệ gắn với các ngày lễ lớn của đất nước tạo hiệu ứng xã hội tích cực; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục đi vào chiều sâu với nhiều mô hình sáng tạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đặc biệt, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, khẳng định vai trò của báo chí sau sắp xếp, tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xây dựng hệ sinh thái số trong công tác Tuyên giáo – Dân vận

Tại hội nghị, đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương trình bày báo cáo về hệ sinh thái số phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận. Hệ thống được xây dựng với cổng ứng dụng số dùng chung, cơ sở dữ liệu tập trung từ Trung ương đến cơ sở, kết hợp mạng chuyên dùng của Đảng với mạng internet để kết nối trực tiếp với người dân.

Các ứng dụng tương tác và phân tích sử dụng AI, dữ liệu lớn giúp nắm bắt dư luận xã hội, dự báo tình hình, hỗ trợ lãnh đạo chỉ đạo kịp thời. Việc triển khai hệ sinh thái số không chỉ tinh gọn quy trình, giảm thủ tục hành chính mà còn chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang tương tác đa chiều, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường số.

Tại hội nghị, nhiều tham luận đã đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026. Trong đó, tham luận của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản chia sẻ kinh nghiệm lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh với tin giả, thông tin xấu độc, góp phần tạo đồng thuận xã hội và tổ chức thành công các sự kiện chính trị quan trọng.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham luận tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản tham luận tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025 đã thể hiện rõ vai trò “đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, góp phần kiến tạo và củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, giữa tuyên truyền và vận động; chủ động xây dựng thế trận thông tin chính thống trên không gian mạng. Việc ứng dụng công nghệ số giúp Đảng lắng nghe kịp thời hơn tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư yêu cầu toàn ngành tập trung vào sáu nhiệm vụ trọng tâm.

Để chuẩn bị cho Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu toàn ngành tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, bảo vệ nền tảng tư tưởng là nhiệm vụ sống còn. Đây là “rường cột” của chế độ, là “lá chắn thép” bảo vệ Đảng và nhân dân. Ngành Tuyên giáo và Dân vận phải đi trước một bước để quán triệt “Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số” vào năm 2026. Phương châm cốt lõi là: “Tư tưởng thông thì hành động mới quyết liệt, kết quả mới thực chất”.

Thứ hai, cần bám sát thực tiễn để “bắt đúng mạch nguồn, thấu từng nhịp đập” của đời sống. Cán bộ phải thực hiện phương châm “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin” và “cổ vũ và cùng nhân dân hành động”. Phải sử dụng công nghệ để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân, không để hình thành các “vùng trũng” dư luận.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Quang Thái

Thứ ba, báo chí cách mạng phải giữ thế “chủ động tấn công, dẫn dắt”. Báo chí phải là “trụ cột tư tưởng, lực lượng xung kích kiến tạo niềm tin, là nòng cốt định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội”. Phải làm chủ trận địa thông tin để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy niềm tin đẩy lùi dao động”.

Thứ tư, củng cố sức mạnh “Đại đoàn kết”. Đây là “gốc của mạch nguồn”, là “sợi chỉ đỏ duy nhất” bảo đảm mọi chính sách được thực hiện nhất quán. Công tác dân vận phải thực sự “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”.

Thứ năm, tạo đột phá sắc nét trong lĩnh vực khoa giáo. Công tác khoa giáo phải thực sự "đi trước, mở đường" cho sự nghiệp xây dựng con người và phát triển văn hóa. Ngành cần gương mẫu kết hợp nhuần nhuyễn lý luận với thực tiễn.

Thứ sáu, nòng cốt tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng. Đây là thời điểm hội tụ “trí tuệ, tâm huyết, ý chí” của toàn dân tộc. Ngành phải tuyên truyền đậm nét về ý nghĩa dấu mốc lịch sử mở ra kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đặc biệt, Tổng Bí thư yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ Tuyên giáo và Dân vận hội tụ đủ phẩm chất “Tâm trong - Trí sáng - Bút sắc", sắc sảo về tư duy, làm chủ công nghệ, không ngừng đổi mới trong kỷ nguyên số.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định, toàn ngành sẽ cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư thành chương trình hành động năm 2026 và các năm tiếp theo, kiên trì bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, không để khoảng trống thông tin, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân.

Tại hội nghị, 32 tập thể (trong đó có Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội) và 11 cá nhân tiêu biểu đã được khen thưởng vì những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và dân vận năm 2025.

Tại hội nghị, 32 tập thể (trong đó có Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội) và 11 cá nhân tiêu biểu đã vinh dự được khen thưởng.

Hồng Thái

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/tong-bi-thu-to-lam-tuyen-giao-dan-van-phai-di-truoc-mo-duong-kien-tao-niem-tin.941817.html