Toan tính của Elon Musk trong thương vụ sáp nhập hơn 100 tỷ USD
Elon Musk vừa thông qua thương vụ sáp nhập hoàn toàn bằng cổ phiếu công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI và X (trước đây là Twitter). Tỷ phú công nghệ đang có bước đi khôn ngoan, mở đường cho nhiều lợi ích tiềm năng đối với doanh nghiệp do ông điều hành.
Thương vụ mang hình thức hoán đổi cổ phiếu
Elon Musk vừa tuyên bố công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo xAI do ông sáng lập chính thức sáp nhập với X trong thương vụ hoàn toàn bằng cổ phiếu. Giao dịch này định giá xAI ở mức 80 tỷ USD và X ở mức 33 tỷ USD (sau khi trừ khoản nợ 12 tỷ USD, trong đó giá mua lại X là 45 tỷ USD).
“Tương lai của xAI gắn liền X. Chúng tôi thực hiện bước đi kết hợp dữ liệu, mô hình, tính toán, phân phối và nhân tài. Vụ sáp nhập mở ra tiềm năng to lớn bằng cách kết hợp khả năng, chuyên môn AI tiên tiến của xAI với phạm vi tiếp cận khổng lồ của X”, Elon Musk tuyên bố.

Elon Musk đầu tư mạnh cho trí tuệ nhân tạo, cạnh tranh với hàng loạt công ty lớn.
Sau thông báo về thương vụ, Linda Yaccarino - CEO của X do Elon Musk bổ nhiệm - viết trên X: "Tương lai không thể tươi sáng hơn”.
Do hai công ty do Musk sở hữu và kiểm soát tư nhân, thương vụ này được xem như cuộc hoán đổi cổ phiếu. Các nhà đầu tư của X sẽ nhận cổ phần trong xAI. Một số nhà đầu tư lớn đồng thời góp vốn vào cả hai công ty.
Tính toán của tỷ phú công nghệ
xAI được Musk thành lập chưa đầy 2 năm, với tuyên bố hướng đến việc “hiểu bản chất thực sự của vũ trụ”. Công ty nhanh chóng trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI - nơi Musk từng đồng sáng lập vào năm 2015. Sau khi rời OpenAI, ông nhiều lần công khai chỉ trích hướng đi của CEO Sam Altman.
Nhóm nghiên cứu tại xAI phát triển các mô hình ngôn ngữ lớn và sản phẩm phần mềm AI cạnh tranh dịch vụ của OpenAI, Google, Microsoft và Meta. Một trong những sản phẩm đáng chú ý là chatbot Grok - hiện được tích hợp vào ứng dụng mạng xã hội X.
Tháng 6/2024, xAI công bố kế hoạch xây dựng siêu máy tính tại Memphis, Tennessee để huấn luyện chatbot Grok, đi vào hoạt động vào tháng 9 với tên gọi Colosssus.
Dự án đang vấp chỉ trích từ các nhà hoạt động môi trường và sức khỏe cộng đồng, do tốc độ triển khai nhanh chóng và thiếu minh bạch với cộng đồng địa phương. Colossus được vận hành bằng tua-bin đốt khí tự nhiên, xAI cũng đang có kế hoạch xây thêm cơ sở xử lý nước xám gần đó.
Trước thương vụ sáp nhập, xAI được định giá 50 tỷ USD trong vòng gọi vốn năm 2024. Tháng trước, công ty đàm phán, huy động thêm vốn khi đưa ra định giá 75 tỷ USD.
Trong khi đó, OpenAI gần hoàn tất vòng gọi vốn vào tháng 2 vừa qua với định giá 260 tỷ USD. Anthropic - công ty AI tạo sinh khác, vừa được định giá 61,5 tỷ USD trong một thỏa thuận kết thúc vào tháng 3.

Động thái bước chân vào Nhà Trắng mở đường cho nhiều lợi ích tiềm năng kinh doanh cho Elon Musk.
Đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk thông qua thương vụ sáp nhập các công ty. Năm 2016, Tesla đã mua lại SolarCity với giá 2,6 tỷ USD. SolarCity do hai người anh em họ của Musk là Lyndon và Peter Rive sáng lập, Elon Musk hậu thuẫn với vai trò chủ tịch hội đồng quản trị.
Cổ đông của Tesla sau đó kiện Elon Musk vì cho rằng vụ sáp nhập là hình thức “giải cứu tài chính” vi phạm nghĩa vụ ủy thác. Musk sau đó thắng kiện, với phán quyết từ tòa án là Musk được quyền giữ nguyên thương vụ, không hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào.
Musk đang dành phần lớn thời gian tại Washington DC với vai trò là nhân vật chủ chốt trong bộ máy quyền lực của Tổng thống Donald Trump. Năm ngoái, tỷ phú công nghệ đóng góp gần 300 triệu USD cho các chiến dịch tranh cử của ông Trump và đảng Cộng hòa.
Đổi lại, Musk được giao điều hành Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE). Cơ quan đang tiến hành cắt giảm nhân sự chính phủ, chi tiêu và các quy định. Điều này được xem là mở đường cho nhiều lợi ích tiềm năng đối với các doanh nghiệp do Musk điều hành như Tesla, SpaceX, xAI và giờ đây là X.