Tinh thần Nam Bộ kháng chiến vẫn tiếp tục soi sáng
Sáng 23/9, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945-23/9/2025). Đồng chí Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đến dự.

Tiết mục văn nghệ trong chương trình (Ảnh Dũng Phương).
Trong bài diễn văn kỷ niệm, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ngày Nam Bộ kháng chiến đã đi vào lịch sử dân tộc, khẳng định ý chí, quyết tâm giữ vững nền độc lập của nhân dân Nam Bộ là nguồn cổ vũ lớn lao và động lực mạnh mẽ thúc đẩy toàn dân tộc tiến lên giành lại nền độc lập, tự do.
Đồng thời, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, chung sức, đồng lòng, sáng tạo để tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, thực hiện thành công nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: Linh Bảo)
Đồng chí Võ Văn Minh cho biết, kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống vẻ vang, khẳng định quyết tâm, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, cùng nhau xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục-đào tạo của vùng kinh tế trọng điểm phía nam và cả nước, là cửa ngõ quan trọng kết nối với khu vực và thế giới… đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của đất nước, khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của thành phố trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Thành phố diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen đã tác động trực tiếp đến nước ta nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.
Bên cạnh đó, các địa phương trước khi hợp nhất (Thành phố Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cũng bộc lộ những hạn chế về nguồn lực, không gian phát triển và các vướng mắc kéo dài.

Đồng chí Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân Nam Bộ.
Trong bối cảnh đó, thành phố đã bám sát yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, quyết liệt chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách về phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đi đôi với tăng cường trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, nhất là vai trò của người đứng đầu, nhờ vậy đã tạo được chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.
“Tiếp nối truyền thống hào hùng của dân tộc, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm, đồng lòng cùng cả nước tiếp tục hành trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh xứng đáng là Thành phố anh hùng mang tên Bác Hồ kính yêu, Thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình”, đồng chí Võ Văn Minh khẳng định.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Bộ Kháng chiến.
Tại buổi lễ, đồng chí Dương Quan Hà, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ôn lại truyền thống hào hùng của nhân dân Nam Bộ.
Đồng chí cho biết, với truyền thống tốt đẹp của những người kháng chiến, suốt đời hy sinh, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, những người kháng chiến năm xưa đã tập hợp nhau lại trong tổ chức Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến và lấy ngày 23/9 là ngày truyền thống cho tổ chức của mình.
“Chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước, thành phố theo tôn chỉ, mục đích của Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến trong 40 năm qua, và mong rằng với tinh thần tự cường, bất khuất, truyền thống yêu nước nồng nàn, bài học của Nam Bộ kháng chiến vẫn tiếp tục soi sáng hiện tại và tương lai, đặc biệt trong thời kỳ đất nước ta đang quyết tâm, quyết liệt bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, đồng chí Dương Quan Hà phát biểu.