Theo quy định mới của Chính phủ, cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch không thực hiện thông báo lưu trú từ 9 người trở lên có thể bị xử phạt từ 8 đến 12 triệu đồng.
Từ ngày 15-9, cơ sở lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú có thể bị phạt tới 12 triệu đồng, theo nghị định mới vừa được Chính phủ ban hành.
Tự 15/9, 6 hành vi về an ninh, trật tự sẽ không áp dụng xử phạt hành chính như liên quan súng bắn sơn, thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên, thiết bị gây nhiễu và đòi nợ...
Theo Nghị định số 347/2026/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh lưu trú và các cơ sở có chức năng lưu trú không thực hiện thông báo lưu trú sẽ bị xử phạt từ 2 đến 12 triệu đồng, tùy theo số lượng người lưu trú không được thông báo.
Công an phường Tân Hưng, Hải Phòng phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện một cơ sở lưu trú không thực hiện khai báo tạm trú theo quy định đối với người nước ngoài và xử phạt 4 triệu đồng.
Từ ngày 15/9/2026, cơ sở có chức năng lưu trú không thông báo lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng. Cùng với đó, một số quy định xử phạt liên quan đến kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự được bãi bỏ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 347/2026/NĐ-CP ngày 8/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Nghị định.
Từ ngày 15/9, 6 hành vi liên quan súng bắn sơn, thiết bị phát tín hiệu xe ưu tiên, thiết bị gây nhiễu và đòi nợ không còn bị xử phạt hành chính.