Liên kết du lịch 'cùng kiến tạo, cùng hưởng lợi'

Sau hơn 5 năm triển khai, chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TPHCM - ĐBSCL ngày càng cho thấy rõ đây là mô hình liên kết du lịch liên vùng có tính tổ chức và sức lan tỏa mạnh mẽ.

Liên kết nâng tầm du lịch phương Nam

Sau 5 năm triển khai, Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa TP. Hồ Chí Minh và đồng bằng sông Cửu Long đã vượt khỏi khuôn khổ phối hợp sự kiện, từng bước hình thành không gian du lịch liên vùng, kết nối thị trường, doanh nghiệp, sản phẩm và nguồn lực.

Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh cần đẩy mạnh liên kết để phát triển

Giai đoạn 2026 - 2030, liên kết du lịch Đồng bằng sông Cửu Long với TP Hồ Chí Minh cần chuyển mạnh từ phối hợp hoạt động sang cùng kiến tạo sản phẩm; từ chia sẻ thông tin sang cùng khai thác thị trường; từ liên kết giữa các cơ quan quản lý sang liên kết sâu hơn giữa doanh nghiệp và các chủ thể trong chuỗi giá trị du lịch.

TP. Hồ Chí Minh và ĐBSCL ký kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030

Sáng 29-8, tại tỉnh Cà Mau, UBND TP. Hồ Chí Minh phối hợp UBND các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành ĐBSCL giai đoạn 2020 - 2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

TPHCM và ĐBSCL hợp tác phát triển du lịch: Nâng tầm liên kết chuỗi giá trị

Ngày 29-8, tại tỉnh Cà Mau, UBND TPHCM và UBND các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 -2030.

Cà Mau thúc đẩy liên kết, cùng kiến tạo sản phẩm du lịch liên vùng

Sáng 29/8, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hoá di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025 và ký kết thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển du lịch Đồng bằng sông Cửu Long trong tình hình mới

Ngày 29/8, tại phường Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Khoảng 7,5 triệu lượt khách được đưa về ĐBSCL nhờ chương trình liên kết

100 doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM thường xuyên tham gia liên kết đã đưa về ĐBSCL khoảng 7,5 triệu lượt khách trong giai đoạn 2020 - 2025.

TP.HCM và miền Tây bắt tay xây chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng

TP.HCM và các tỉnh miền Tây thống nhất xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch liên vùng, kết nối đô thị, sông nước, biển đảo, văn hóa và kinh tế đêm.

Khai thác các giá trị văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch vùng đất phương Nam

Ngày 29/8, tại phường Bạc Liêu, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2020 - 2025 và ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030.

Hạ tầng giao thông mở đường cho du lịch ĐBSCL bứt phá

Mạng lưới cao tốc, hàng không và kết nối đa phương thức ngày càng hoàn thiện đang rút ngắn khoảng cách giữa ĐBSCL với TP.HCM và các thị trường lớn, tạo điều kiện hình thành sản phẩm mới, kéo dài thời gian lưu trú và nâng giá trị du lịch toàn vùng.