Bão số 4 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Lũ trên một số sông vẫn ở mức cao, nhiều khu vực ngập, sạt lở, hàng nghìn hộ dân phải sơ tán. Thiên tai đã gây thiệt hại về người, nhà cửa, sản xuất và hạ tầng.
Các lực lượng thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng triển khai khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.
Hoàn lưu bão số 4 tiếp tục gây mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, khiến 2 người chết, 3 người bị thương, hàng nghìn nhà dân bị ngập, hư hỏng và hơn 24.000ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng.
Trước diễn biến của Bão số 4 và mưa lũ sau bão, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) yêu cầu các đơn vị chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động, công trình, thiết bị và duy trì sản xuất điện an toàn, liên tục.
Sau bão số 4, công tác khắc phục lưới điện tại một số địa phương miền Bắc vẫn đang được EVNNPC và các đơn vị thành viên khẩn trương triển khai. Đến tối 24-8, lực lượng điện lực tiếp tục tập trung tại Lạng Sơn, Hải Phòng, Bắc Ninh và một số khu vực của Ninh Bình.
Ngành đường sắt tập trung phương tiện, vật tư, thiết bị và nhân lực khắc phục hậu quả mưa lũ và bảo đảm giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.
Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa báo cáo cập nhật bão số 4 và diễn biến mưa lũ ở các địa phương trong những ngày tới.
Chiều tối 24/8, Chi cục Hải quan khu vực VI tổ chức đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên và trao tặng các phần quà hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão số 4 trên địa bàn xã Kháng Chiến.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài gây ngập lụt tại nhiều xã, phường, gián đoạn đến việc cấp nước sinh hoạt. Hiện nay, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn và chính quyền các xã đang nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo cấp nước sinh hoạt kịp thời cho người dân.
Những ngày gần đây, do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to đến rất to dẫn tới sạt lở tại một số địa điểm, gây thiệt hại về người và tài sản. Hiện nay, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực trên địa bàn tỉnh đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa dẫn tới nguy cơ sạt lở cao. Mưa bão những ngày qua đã làm sạt lở gần 500 điểm trên các tuyến đường giao thông; trên 360 nhà bị tốc mái, hư hỏng, sạt lở đất... Dự báo thời gian tới mưa bão còn diễn biến phức tạp. Chính vì vậy, người dân cần sớm nhận biết và có giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả để đảm bảo an toàn tính mạng, giảm thiểu thiệt hại về tài sản.
Tỉnh yêu cầu rà soát ngay các vị trí có nguy cơ tiếp tục sạt lở, tràn đê, ngập úng, đồng thời chuẩn bị phương án xử lý cấp bách.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lớn kéo dài, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố: Lạng Sơn, Thanh Hóa, Hải Phòng, Nghệ An đã duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường lực lượng bám địa bàn, chủ động kiểm tra, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.
Những ngày qua, hoàn lưu bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn Ninh Bình, khiến mực nước nhiều sông dâng cao, một số khu vực xuất hiện ngập cục bộ. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, các địa phương phía Bắc tỉnh đang khẩn trương ứng phó với mưa bão và ngập úng, bảo đảm an toàn cho người dân, tài sản và hệ thống đê điều.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lớn, xã Đoài Phương tăng cường kiểm tra các khu vực xung yếu, có nguy cơ ngập úng, sạt lở, chủ động phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã lên phương án chủ động ứng phó bão số 4 với phương án “4 tại chỗ”. Đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân là ưu tiên cao nhất.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, ngày 24-8, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn.
Ngày 24/8, Đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Lê Anh Tuấn làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn, về tình hình khắc phục hậu quả đối với hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông do bão số 4 gây ra.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, Công an xã Quảng Bị đã chủ động tham mưu UBND xã triển khai các phương án phòng, chống thiên tai; tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, kịp thời cảnh báo, phân luồng và đặt biển cảnh báo, rào chắn tại những vị trí có nguy cơ mất an toàn.
Trước ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn gây ngập úng tại một số khu dân cư, xã Đoài Phương đang khẩn trương triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, kiểm tra các điểm xung yếu và hỗ trợ người dân bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.
Trước diễn biến của bão số 4 và mưa lớn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương tổ chức trực chuyên môn, trực cấp cứu 24/24h, sẵn sàng hỗ trợ y tế tại khu vực ngập sâu, chia cắt.
Bão số 4 tiếp tục gây mưa lũ, ngập úng, sạt lở tại nhiều địa phương phía Bắc. Bộ Xây dựng yêu cầu chủ động ứng phó, rà soát các điểm xung yếu, bảo đảm giao thông thông suốt, không để bị động, bất ngờ.
Ngày 24/8, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra diễn biến mưa lũ, công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do bão số 4 tại các xã Mỹ Thái, Tiên Lục và Phúc Hòa; yêu cầu tập trung cao nhất bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và các công trình đê điều, thủy lợi.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Công an xã Trung Giã, Hà Nội đã chủ động huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, sẵn sàng xử lý tình huống nước dâng, ngập úng cục bộ; tổ chức phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh trật tự và hỗ trợ người dân di dời tài sản, vật nuôi đến nơi an toàn.
Do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn diện rộng đã gây ngập lụt một số khu vực, sạt lở cục bộ tại các khu dân cư, tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; sơ bộ thiệt hại khoảng 15 tỷ đồng
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ sau bão số 4, Bộ Xây dựng yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan chủ động triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và duy trì giao thông thông suốt.
Theo báo cáo của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) công bố sáng 24/8, bão số 4 và mưa lớn đã gây thiệt hại về người, nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi và điện lực tại nhiều địa phương. Các lực lượng đang khẩn trương triển khai phương án ứng phó, khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho nhân dân.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 và rãnh áp thấp sau bão khiến nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn xảy ra ngập úng, sạt lở; nhiều nhà dân, diện tích sản xuất bị ảnh hưởng, giao thông bị chia cắt. Trước tình hình mưa lũ diễn biến trên diện rộng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 50 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ tỉnh Lạng Sơn khắc phục hậu quả bão số 4 gây ra.
Trước diễn biến mưa lớn do bão số 4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội (GD&ĐT) yêu cầu các trường điều chỉnh hoạt động phù hợp, bảo đảm an toàn học sinh.
Trước diễn biến mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4, nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội đã chủ động điều chỉnh kế hoạch hoạt động trong ngày 24/8, trong đó có trường chuyển sang dạy và học trực tuyến, trường hoãn lịch tập trung học sinh, nhằm hạn chế việc di chuyển trong điều kiện thời tiết bất lợi, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên và phụ huynh.
Bão số 4 và hoàn lưu bão đã gây mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều địa phương khu vực Đông Bắc Bộ. Hàng trăm nhà dân bị ngập, giao thông nhiều nơi bị chia cắt, trong đó riêng Lạng Sơn ghi nhận khoảng 600 điểm sạt lở, ngập úng.
Diễn biến bão số 4, Công an tỉnh Thái Nguyên tăng quân số ứng trực, chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ người dân.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, rà soát các điểm xung yếu, bảo đảm giao thông, không để bị động, bất ngờ.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các đơn vị Bộ đội Biên phòng chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, bám sát địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp ứng phó. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng có mặt tại những địa bàn trọng điểm, xung yếu, hỗ trợ nhân dân phòng, chống thiên tai, khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.
Trước diễn biến khó lường của cơn bão số 4, các biện pháp ứng phó tiếp tục được lực lượng chức năng của Hà Nội triển khai với yêu cầu cao nhất là bảo đảm an toàn cho người dân.
Bão số 4 vẫn đang có diễn biến phức tạp trên vịnh Bắc Bộ, di chuyển chậm và tiếp tục tác động đến thời tiết các tỉnh, thành phố phía Bắc.
Sáng nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn và đoàn công tác gồm đại diện Cục Đường bộ VN, Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) đã có mặt tại Lạng Sơn kiểm tra công tác đảm bảo giao thông các tuyến trọng yếu.
Chiều 23/8, UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Do ảnh hưởng của bão số 4, mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã Kép, tỉnh Bắc Ninh ngập úng, giao thông chia cắt.
Theo Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 23-8, mưa lũ và ảnh hưởng của bão số 4 đã làm 1 người chết (Lạng Sơn) do sạt lở đất vào nhà; 265 ngôi nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lạng Sơn 221, Cao Bằng 44); 2.816 nhà bị ngập (Lạng Sơn 2.816); 3.794ha lúa bị ngập (Bắc Ninh 1.409ha; Quảng Ninh 76ha; Hà Nội 2.216ha; Cao Bằng 93ha)... Về giao thông, 761 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Cao Bằng 18; Lạng Sơn 700; Bắc Ninh 43).
Bộ Giáo dục và Đào tạo có công điện gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị về việc chủ động ứng phó cơn bão số 4.
Chiều tối 23/8, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ, công tác ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn xã Kép.
Chiều 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó bão số 4 và mưa lũ sau bão.
Bão số 4 gây mưa lớn tại Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, làm 1 người chết do sạt lở đất, hơn 3.000 nhà bị ngập, 265 nhà hư hỏng, tốc mái và gần 3.800ha lúa bị ngập.
Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã chủ động triển khai các phương án, huy động lực lượng vũ trang phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng trên địa bàn ứng phó, phòng, chống mưa lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.
Ảnh hưởng của bão số 4 gây mưa lớn tại Bắc Ninh, khiến nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt, nhiều hộ dân phải di dời. Lực lượng chức năng xuyên đêm hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.
Vào lúc 17 giờ ngày 23/8, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 4, 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 852, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng đã có mặt tại xã Tràng Định để hỗ trợ người dân di dời, vận chuyển đồ đạc, tài sản ra khỏi các khu vực có nguy cơ ngập úng, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại về tài sản.
Chiều tối 23/8, đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh gồm bà Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp đến kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ, công tác ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn xã Kép.
Chiều 23/8, tâm bão số 4 dần xa bờ biển Hải Phòng - Quảng Ninh nhưng hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn trên diện rộng ở miền Bắc. Nhiều nơi xảy ra ngập sâu, sạt lở, lũ trên các sông dâng cao, giao thông chia cắt, trong khi bão được dự báo còn mạnh thêm.
Chiều 23/8, Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Thanh Hóa cho biết: Ứng phó với mưa, bão số 4 các địa phương đã chủ động sơ tán 182 hộ, 839 khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, sạt lở đến nơi an toàn.
Chiều tối 23/8, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã đến kiểm tra, nắm tình hình mưa lũ, chỉ đạo công tác ứng phó với cơn bão số 4 trên địa bàn xã Kép. Cùng đi có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ninh, tính đến 16 giờ ngày 23-8-2026, do ảnh hưởng của bão số 4 và mưa lớn diện rộng, trên địa bàn tỉnh đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 tại khu vực Móng Cái và đặc khu Cô Tô.
Ngày 23/8, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 tại một số khu vực trên địa bàn phường Tam Thanh.
Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 4 và rãnh áp thấp sau bão gây thiệt hại tại nhiều địa phương trên địa bàn Quân khu 1, trong đó 2 tỉnh Lạng Sơn và Bắc Ninh chịu ảnh hưởng nặng, nhiều nhà dân, diện tích sản xuất bị ngập, sạt lở xảy ra tại nhiều khu vực, giao thông bị chia cắt. Quân khu 1 đã chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện phối hợp với địa phương khẩn trương ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả.
Trước ảnh hưởng của bão số 4, chiều 23/8, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương về công tác ứng phó với cơn bão số 4.
Chiều 23/8, đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 và mưa lớn trên địa bàn xã Chi Lăng.
Tính đến sáng ngày 23/8, bão số 4 và mưa lũ đã làm 1 người tử vong tại Lạng Sơn, 200 ngôi nhà hư hỏng, tốc mái, 733 nhà bị ngập. Các địa phương đã tổ chức sơ tán 2.356 hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm.
Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức 3 Đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 và mưa lớn, chỉ đạo các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ và chủ động lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “bốn tại chỗ”, xử lý các tình huống phát sinh.
Ngày 23-8, đoàn công tác Bộ tư lệnh Quân khu 3 do Thiếu tướng Khúc Thành Dư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chính ủy Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác ứng phó bão số 4 trên địa bàn TP Hải Phòng.
Trước diễn biến bão số 4 và nguy cơ mưa lớn tại Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tổ chức trực 24/24 giờ, khẩn trương kiểm tra trường lớp, di dời thiết bị khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho học sinh và sẵn sàng khai giảng năm học 2026-2027 đúng kế hoạch.
Bão số 4 gây mưa lớn tại Quảng Ninh, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, sạt lở. Tỉnh chủ động di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, sẵn sàng ứng phó các tình huống phát sinh.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 và mưa lũ tại khu vực Bắc Bộ, xã Đa Phúc đang tập trung triển khai các phương án phòng, chống thiên tai, chủ động kiểm tra các vị trí xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, trên địa bàn xã Thống Nhất xảy ra mưa vừa và mưa to, gây ngập úng, sạt lở, ảnh hưởng đến nhà ở, giao thông và sản xuất của người dân.
Thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Cục Tổ chức vừa ban hành Công điện “Về việc tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong ứng phó với bão số 4, tập trung khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ” gửi cơ quan chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án ứng phó, huy động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Theo tin từ Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, do ảnh hưởng của bão số 4, đến sáng 23/8 mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng trên địa bàn.
Sáng 23-8, bão số 4 tiếp tục di chuyển chậm trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng, có khả năng mạnh lên cấp 9, giật cấp 11.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, sáng nay (23/8), Hà Nội có mưa trên diện rộng, một số khu vực ghi nhận lượng mưa trên 100mm. Mặc dù chưa ghi nhận điểm ngập trong phạm vi hệ thống thoát nước quản lý, thành phố đang duy trì lực lượng ứng trực, trong khi mực nước sông Tích đã vượt báo động I.
Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực, chủ động huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) yêu cầu các đơn vị duy trì khẩn trương hoàn thiện phương án ứng phó với phương châm “4 tại chỗ”.