Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị UNICEF đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trên môi trường số thông qua việc trang bị kỹ năng số an toàn, nâng cao nhận thức xã hội về sử dụng mạng xã hội, AI.
Sáng 28/8, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy đã có buổi tiếp và làm việc với bà Silvia Danailov, Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc củng cố mối quan hệ đối tác truyền thống tốt đẹp giữa hai đơn vị.
Chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em luôn là một trong những ưu tiên chiến lược của Đảng, Nhà nước Việt Nam; trẻ em là trung tâm của chiến lược phát triển con người, là chủ nhân tương lai của đất nước.
Trưởng Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam đánh giá Việt Nam có nhiều lý do để tự hào về những nỗ lực của mình, không chỉ ở cấp quốc gia mà còn ở cấp khu vực và trên phạm vi toàn cầu.
Chiều 24/8, tại trụ sở Chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã tiếp ông Sanjay Wijesekera, Giám đốc Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Bảo đảm an toàn cho trẻ em trong không gian số cần sự phối hợp của cơ quan quản lý, nền tảng trực tuyến, gia đình, nhà trường và chính các em, theo Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerier và Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov.
Ngày 21/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp Liên minh châu Âu, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trong môi trường số-Pháp luật và thực tiễn thi hành”.
(PLVN) - Sáng 21/8, Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Phiên thảo luận về hoàn thiện và thực thi pháp luật về chủ đề “Bảo vệ trẻ em trong môi trường số - Pháp luật và thực tiễn thi hành”. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Julien Guerrier và Trưởng Đại diện UNICEF tại Việt Nam Silvia Danailov đồng chủ trì.
Phần lớn trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Việt Nam đang sử dụng Internet, mở ra nhiều cơ hội học tập, kết nối và sáng tạo nhưng cũng kéo theo những nguy cơ khó nhận biết, đáng lo ngại.
Công nghệ số mở ra nhiều cơ hội cho trẻ em nhưng cũng kéo theo nguy cơ bắt nạt, lừa đảo, xâm hại và vi phạm quyền riêng tư trên mạng.
Sáng 21/8, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp phối hợp với Liên minh châu Âu (EU), Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam tổ chức Phiên thảo luận hoàn thiện và thực thi pháp luật với chủ đề “Bảo vệ trẻ em trong môi trường số - Pháp luật và thực tiễn thi hành”.
Công nghệ số đang thay đổi cuộc sống của trẻ em, tạo ra những cơ hội mới đồng thời khiến các em phải đối mặt với các rủi ro như bắt nạt qua mạng, bóc lột trực tuyến và vi phạm quyền riêng tư...