Nguyễn Thị Thảo (ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, trường ĐH Ngoại thương) nhận học bổng toàn phần chương trình thạc sĩ tại ĐH Carlos III Madrid, Tây Ban Nha. Nữ sinh Nghệ An xây dựng hồ sơ từ các nghiên cứu về doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng định hướng theo đuổi chuyển đổi bền vững.
Sau hơn một năm triển khai, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã tạo những chuyển biến rõ nét tại các địa phương.
Chiều 21/8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan về việc triển khai xây dựng và hoàn thiện Đề án Phát triển Đại học Quốc gia Hà Nội trở thành tổ hợp chiến lược quốc gia về tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược”.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án cấp học bổng toàn phần cho 1.500 nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo, nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược”.
Từ 2027, Việt Nam dự kiến tuyển chọn 1.500 người nhận học bổng toàn phần đào tạo công nghệ chiến lược ở nước ngoài. Những nhóm nào có cơ hội dự tuyển?
Chính phủ vừa phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược”. Mục tiêu của chương trình là tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời góp phần đổi mới mô hình phát triển đất nước.
Đề án vừa được Thủ tướng phê duyệt đặt mục tiêu tuyển chọn 1.500 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ đi đào tạo, nghiên cứu ở nước ngoài đến năm 2035, tập trung vào những lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Đến năm 2035, Việt Nam phấn đấu tuyển chọn 1.500 người theo hình thức cạnh tranh trên toàn quốc để cấp học bổng toàn phần, đào tạo, nghiên cứu về công nghệ chiến lược tại các cơ sở giáo dục đại học hàng đầu thế giới.
Dự kiến từ 2027 đến 2035, Việt Nam sẽ tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài về các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược” (Đề án).
Đề án mới đặt mục tiêu cấp học bổng toàn phần cho 1.500 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ sang đào tạo, nghiên cứu tại các đại học hàng đầu thế giới về công nghệ chiến lược.
Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược phấn đấu đến hết năm 2035, tuyển chọn, cấp học bổng toàn phần cho 1.500 người đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu vừa ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 'Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược'.
Đến năm 2035, 1.500 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ sẽ được cấp học bổng toàn phần đào tạo, nghiên cứu tại các trường hàng đầu thế giới.
Đề án đặt mục tiêu cấp 1.500 học bổng toàn phần cho nhân lực công nghệ chiến lược, đào tạo tại các đại học hàng đầu thế giới.
Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Chương trình học bổng toàn phần dành cho các nhà khoa học trẻ, sinh viên xuất sắc đi đào tạo tại các trường đại học hàng đầu thế giới về các công nghệ chiến lược” (Đề án).