Với khối lượng lập pháp lớn, nhiều chính sách được quyết định kịp thời, Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn, khơi thông nguồn lực và tạo cơ sở pháp lý cho những động lực phát triển mới.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đánh dấu một mốc son rực rỡ đối với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh khi Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố trực thuộc Trung ương đối với địa phương. Thời khắc 100% ĐBQH có mặt bấm nút biểu quyết tán thành là quả ngọt từ quá trình nỗ lực bền bỉ của toàn hệ thống chính trị toàn tỉnh; trong đó, có những đóng góp tích cực, chủ động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại nghị trường.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại với khối lượng lớn nội dung lập pháp và nhiều vấn đề quan trọng được xem xét, quyết định. Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An, ĐBQH HOÀNG THỊ THU TRANG cho rằng, hiệu quả thực tiễn là thước đo cao nhất của chất lượng lập pháp, đòi hỏi các quyết sách phải khả thi, đồng bộ và đi vào cuộc sống ngay từ khâu thiết kế đến tổ chức thực hiện.
Chiều 26/8, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân (CAND) tổ chức tọa đàm trao đổi thông tin về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XVI tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
Nhìn lại thành công của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nhấn mạnh, Kỳ họp đã nhìn nhận rất trực diện các điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện để có giải pháp kịp thời, Quốc hội đang đi sâu hơn giám sát chất lượng tổ chức thực hiện và hiệu quả vận hành của hệ thống.
Theo đại diện Bộ Công an, khi không còn tổ chức Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao và Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự Trung ương, thẩm quyền điều tra sẽ được chuyển giao cho các cơ quan điều tra thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, để lại trong lòng cử tri và Nhân dân niềm tin về một Quốc hội "Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành" vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cử tri và Nhân dân đặt niềm tin vào Quốc hội, Chính phủ, chính quyền địa phương tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, cách làm, hành động quyết liệt, làm đến cùng, nội dung thuộc thẩm quyền của cấp nào thì cấp đó phải chủ động quyết định, quyết làm.
Chiều ngày 26/8, Cục Truyền thông CAND phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng tổ chức buổi Tọa đàm, trao đổi, cung cấp thông tin về những điểm mới trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khoá XVI.
Tại Tọa đàm truyền thông chính sách các dự án luật, nghị quyết do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hoàn thiện pháp luật hình sự và tổ chức cơ quan điều tra, bảo đảm phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy và đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn mới.
Ngày 26-8, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an nhân dân phối hợp với Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, tổ chức Tọa đàm truyền thông chính sách Các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XVI, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
Chiều 26/8, Bộ Công an tổ chức Tọa đàm về các Dự án luật do Bộ chủ trì soạn thảo trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Buổi tọa đàm có sự tham dự của đại diện Ban Soạn thảo, các cơ quan chuyên môn của Bộ, Đại biểu Quốc hội cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và các nhà báo.
Những ý kiến tại tổ và hội trường cho thấy chiều sâu chuyên môn; nhịp điều hành, phối hợp, chuẩn bị và đối ngoại nghị viện cho thấy trách nhiệm xuyên suốt của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Kỳ họp khép lại, trách nhiệm ấy tiếp tục được nối dài qua việc theo dõi thực thi, giữ mối liên hệ với cử tri và đôn đốc giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm.
Những quyết sách được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trước mắt, mà còn góp phần hoàn thiện nền tảng thể chế, tạo động lực cho đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới sau Đại hội XIV của Đảng.
Tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các hoạt động nghị trường, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực vào quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật. Đoàn cũng đã chủ động kết nối, xúc tiến đầu tư, mở rộng quan hệ hợp tác, huy động nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh xã hội, góp phần đưa những vấn đề thực tiễn của địa phương đến nghị trường, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế của Quảng Trị đến các đối tác, nhà đầu tư.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khép lại trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa đi qua năm đầu vận hành, đất nước đứng trước yêu cầu tăng tốc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với khối lượng lớn công việc lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, cấp bách, kỳ họp không chỉ cho thấy tinh thần chủ động, quyết liệt mà còn đặt ra yêu cầu xuyên suốt: thể chế phải đi trước một bước, còn bộ máy ở cơ sở phải đủ năng lực đưa quyết sách vào cuộc sống.
Các đại biểu Quốc hội đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt, ngày càng thực chất của Quốc hội, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nhanh chóng đưa các luật, nghị quyết vừa được thông qua vào cuộc sống và đo lường hiệu quả bằng những chuyển biến cụ thể.
Trong 17 ngày làm việc của Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khoá XVI, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế.
Sự "Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành" của Quốc hội qua kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã khẳng định tinh thần hành động quyết liệt, chủ động giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh từ thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội thay vì chờ đợi các kỳ họp thường kỳ.
Kỳ họp không thương lệ thứ nhất Quốc hội khóa XVI sau 17 ngày làm việc khẩn trương đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật; cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật, đồng thời xem xét, quyết định 7 nghị quyết quan trọng. Các quyết sách được thông qua cho thấy một hướng tiếp cận: tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng cao.
Nhìn lại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội cho rằng dấu ấn nổi bật không chỉ nằm ở khối lượng công việc lớn được giải quyết trong thời gian ngắn, mà quan trọng hơn là tinh thần chủ động, quyết liệt trong tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực và đáp ứng những vấn đề đặt ra từ thực tiễn.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, kịp thời tháo gỡ nhiều điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc vào chiều 24/8 sau 17 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao. Đây không chỉ là sự tiếp nối tinh thần đổi mới, mà còn là minh chứng sinh động cho một Quốc hội "Linh hoạt - Nhanh chóng - Quyết liệt - Đồng hành".
Đánh giá về thành công của Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội Phan Thị Thùy Linh nhấn mạnh, Kỳ họp không chỉ giải quyết những vấn đề cấp bách mà còn cho thấy cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp: nhanh với những nội dung cần xử lý ngay, kỹ với những đạo luật có phạm vi tác động rộng và thời gian tồn tại dài. Quan trọng hơn, mỗi quyết định lập pháp không chỉ tháo gỡ vướng mắc trước mắt mà còn trở thành một bước tích lũy cho thể chế phát triển dài hạn, với hiệu quả thực thi là thước đo cuối cùng.
Sau 2 đợt làm việc khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng lớn công việc với nhiều quyết sách quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và mở thêm dư địa phát triển. Thành công của kỳ họp, theo các đại biểu, được tạo nên từ tinh thần trách nhiệm, trí tuệ của đại biểu; điều hành khoa học, linh hoạt, trọng tâm của chủ tọa; cùng quá trình chuẩn bị, tiếp thu, hoàn thiện chính sách khẩn trương, kỹ lưỡng.
Sau 17 ngày làm việc tích cực và trách nhiệm cao, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Một kỳ họp với khối lượng công việc rất lớn đã khép lại, nhưng tinh thần hành động từ nghị trường cần tiếp tục được nối dài trong quá trình tổ chức thực hiện: “Không được để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi” như Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu.
Hôm qua, tại Thủ đô Hà Nội, sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng; Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI hoàn thành tốt đẹp toàn bộ nội dung và bế mạc.
Chiều 24-8, kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã khép lại. Đây là kỳ họp đặc biệt không chỉ bởi được tổ chức ngoài các kỳ họp thường lệ mà còn bởi những vấn đề lớn, cấp bách đang đặt ra từ thực tiễn phát triển của đất nước cần tập trung giải quyết.
Chiều 24-8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức bế mạc, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.
Ngay sau phiên bế mạc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội đã chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”, không chỉ thể chế hóa những chủ trương, định hướng mà còn kiến tạo các mô hình phát triển mới.
Thành công của Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI không chỉ được đo bằng khối lượng lớn các luật, nghị quyết được xem xét, thông qua trong 17 ngày làm việc khẩn trương, mà còn ở một dấu ấn quan trọng hơn: Tinh thần hành động, khả năng phản ứng nhanh với thực tiễn và quyết tâm biến thể chế thành nguồn lực phát triển. Kỳ họp đã cho thấy rõ hơn một yêu cầu: Quyết sách phải kịp thời, tổ chức thực hiện phải quyết liệt, phát triển kinh tế - xã hội phải luôn gắn chặt với củng cố quốc phòng, an ninh và bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.
Ông Tạ Đình Thi cho biết, công tác xây dựng pháp luật tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất đã chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh.
Chiều 24-8, ngay sau phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo công bố kết quả kỳ họp.
Chiều 24/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì Họp báo về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Một trong những chuyển biến đáng chú ý tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI là tư duy quản lý chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.
Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất của Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành với nhiều quyết sách quan trọng, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.
Sau 17 ngày làm việc, chiều 24/8, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Trị do đồng chí Trần Vũ Khiêm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dẫn đầu đã tham dự phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.
Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với việc xem xét, thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, xem xét, quyết định công tác nhân sự, 7 vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền và cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật khác.
Sau 17 ngày làm việc làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.
Phát biểu bế mạc Họp báo về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, các quyết sách chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tổ chức thực hiện một cách kịp thời, đồng bộ, hiệu quả và sớm đi vào cuộc sống. Đây cũng là mong muốn của các cơ quan của Quốc hội đối với công tác thông tin, báo chí trong thời gian tới.
Sau 17 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành khối lượng công việc đặc biệt lớn. Nhưng thành công quan trọng hơn của kỳ họp còn thể hiện một chuyển động sâu sắc trong tư duy lập pháp và quản trị quốc gia: pháp luật phải đi trước một bước để mở đường cho phát triển; Quốc hội phải phản ứng nhanh hơn với thực tiễn; và mỗi quyết sách cuối cùng phải được đo bằng khả năng khơi thông nguồn lực, tạo ra năng lực phát triển mới và mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho Nhân dân.
Chiều 24/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI.
Ngày 24/8, ngay sau khi bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì buổi họp báo về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Kết quả của Kỳ họp thể hiện rõ quyết tâm, trách nhiệm và hành động thực chất của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng.
Cuối giờ chiều 24.8, ngay sau phiên họp bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì họp báo về kết quả kỳ họp.
Kỳ họp không thường lệ thứ nhất đã thông qua nhiều luật, nghị quyết quan trọng, đồng thời cho ý kiến bước đầu đối với 7 dự án luật. Các quyết sách cho thấy sự đổi mới, chủ động và phản ứng chính sách kịp thời, hướng tới tháo gỡ điểm nghẽn, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển đất nước nhanh, bền vững.
Thông tin trên được bà Phạm Thị Hồng Yến, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho biết tại họp báo thông tin về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/8 tại Hà Nội.
Đại biểu Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm đánh giá các đại biểu đã nghiêm túc nghiên cứu tài liệu, đối chiếu quy định với thực tiễn để đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc trong Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
Chiều 24/8, Văn phòng Quốc hội tổ chức Họp báo về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.
Chiều 24/8, Văn phòng Quốc hội tổ chức Họp báo về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI.
Sau 17 ngày làm việc, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khép lại với thông điệp rõ ràng: quyết sách phải nhanh chóng đi vào cuộc sống, không để ách tắc vì trông chờ, đùn đẩy.
Chiều 24/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội họp phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, chiều 24-8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và tiến hành bế mạc.
Chiều 24/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã chủ trì Họp báo về kết quả Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
Sau phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/8, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh chủ trì họp báo.
Sau 17 ngày làm việc làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, với tinh thần đổi mới, tổ chức khoa học, chuẩn bị kỹ lưỡng, tập trung cao độ, chiều 24/8, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra với nhiều kết quả nổi bật.
Chiều 24/8, sau 17 ngày làm việc, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên bế mạc.
Sau phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI, chiều 24-8, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả kỳ họp.
Chiều 24-8, tại nhà Quốc hội (Thủ đô Hà Nội) đã diễn ra phiên bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 24-8, Quốc hội khóa XVI tiến hành phiên bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.
Phát biểu bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các luật, nghị quyết vừa được thông qua; đổi mới phương thức làm việc, tăng tính chủ động và không để tình trạng chờ đợi, đùn đẩy trách nhiệm làm chậm quá trình giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp.
Chiều 24/8, Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI hoàn thành toàn bộ chương trình và tiến hành phiên bế mạc.
Sau 17 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện đồng bộ, khẩn trương, bài bản để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống; tiếp tục đổi mới nếp nghĩ, nếp làm, đề cao trách nhiệm, không trông chờ, đùn đẩy, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi.
Tại Kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực tế, tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền...
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, những quyết sách được thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất là cơ sở pháp lý quan trọng để Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương triển khai nhiệm vụ ngay trong những tháng cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số và các mục tiêu phát triển giai đoạn 2026-2030.
Chiều 24/8, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.
Chiều 24-8, sau 17 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất.