Thu hút trí thức trẻ, ứng dụng AI, xây dựng kho tri thức số, nền tảng tư vấn trực tuyến... là những điểm mới của Liên hiệp hội khóa mới.
Đại hội IX diễn ra từ ngày 27-28/8 tại Hà Nội sẽ mở ra bước chuyển mới của Liên hiệp Hội Việt Nam, phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Hơn 43 năm qua, các thế hệ Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã để lại những dấu ấn riêng, góp phần phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức trong nghiên cứu, sản xuất, tư vấn, phản biện và hoạch định chính sách.
Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) lần thứ IX sẽ diễn ra trong hai ngày 27-28/8 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra chặng đường phát triển mới với kỳ vọng đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao đối với việc tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức KH&CN của Liên hiệp Hội Việt Nam.
Hơn 43 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã quy tụ, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ. Qua các thời kỳ, những người đứng đầu Liên hiệp Hội Việt Nam đều là những nhà khoa học có uy tín, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Dù ở những cương vị, lĩnh vực chuyên môn và hoàn cảnh lịch sử khác nhau, các thế hệ Chủ tịch đều để lại những dấu ấn riêng, cùng tạo nên một dòng chảy xuyên suốt: trí tuệ gắn với trách nhiệm, khoa học gắn với thực tiễn và cống hiến gắn với lợi ích quốc gia, dân tộc.
Trong hai ngày 27 - 28/12/2004, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được tổ chức với tinh thần “Trí tuệ - Hợp tác - Phát triển”. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, tiếp tục khẳng định vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trong hai ngày 27 và 28/9/1993, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức. Diễn ra sau 10 năm xây dựng và trưởng thành của Liên hiệp Hội Việt Nam, Đại hội đánh dấu một bước phát triển mới về tổ chức, phương thức hoạt động và khả năng tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ, tạo thêm những nền tảng quan trọng để Liên hiệp Hội Việt Nam đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Ngày 12/5/1988, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức. Diễn ra trong những năm đầu của công cuộc Đổi mới, Đại hội đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của Liên hiệp Hội Việt Nam sau 5 năm xây dựng nền móng, mở ra một giai đoạn mới trong tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệtham gia xây dựng và phát triển đất nước.
Ngày 26/3/1983, tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội thành lập Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức. Từ dấu mốc lịch sử ấy, một tổ chức chung của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam chính thức hình thành, mở ra hành trình tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của các nhà khoa học vì sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ 1999-2004, được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 1/1999.