Qua 10 năm (2015-2025) triển khai thực hiện các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh đã phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, hỗ trợ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đồng bào các dân tộc trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia.
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đã có bài tham luận làm rõ hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng trong huy động sức mạnh của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển; chăm lo đời sống nhân dân, giữ vững an ninh, an toàn trên biển và củng cố “thế trận lòng dân” nơi địa đầu cực Nam Tổ quốc. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.
Những năm qua, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào thiết thực, tạo sức lan tỏa, thắt chặt tình quân dân. Giai đoạn 2015-2025 cho thấy, giá trị của những cách làm này không chỉ ở số lượng hoạt động, nguồn lực huy động mà quan trọng hơn là hiệu quả thực tiễn và những chuyển biến tại địa bàn biên giới. Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức ngày 25/8, tại Hà Nội là dịp đánh giá những kinh nghiệm thực tiễn, biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, đồng thời lựa chọn, hoàn thiện và nhân rộng những mô hình, chương trình, phong trào phù hợp, hiệu quả.
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đã trình bày tham luận về hiệu quả các mô hình, chương trình, phong trào của Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, góp phần thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.
Ngày 25/8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025. Tại hội nghị, đồng chí Y Thông, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã trình bày tham luận về hiệu quả các mô hình, chương trình của Bộ đội Biên phòng trong thực hiện công tác dân tộc, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, đoàn kết, phát triển. Báo Biên phòng trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.
Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt, gắn kết với đồng bào, xây dựng biên giới vững mạnh từ thế trận lòng dân.
Ngày 25-8, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức hội nghị tổng kết, tôn vinh các mô hình, chương trình, phong trào BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh giai đoạn 2015-2025.
Từ phương châm “gần dân, hiểu dân”, lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, củng cố tình đoàn kết quân dân và tăng cường gắn bó với đồng bào các dân tộc, tôn giáo.
Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổng kết 10 năm (2015-2025) triển khai 24 mô hình, chương trình, phong trào xây dựng khu vực biên giới vững mạnh.
10 năm qua, toàn lực lượng bộ đội biên phòng xây dựng, duy trì 24 mô hình, chương trình, phong trào tiêu biểu, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Qua đó, góp phần giúp 112 xã từ yếu, kém lên trung bình và 195 xã từ trung bình lên khá về phát triển kinh tế-xã hội.
Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục đổi mới cách làm, hướng tới tạo sinh kế bền vững cho người dân, ưu tiên nguồn lực từ chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai hiệu quả các mô hình ở khu vực biên giới.
Sau khi thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính, tỉnh Gia Lai đồng thời quản lý cả tuyến biên giới đất liền và biên giới biển, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác biên phòng trong tình hình mới. Thực tiễn cho thấy, cùng với triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, việc xây dựng và nhân rộng những mô hình dân vận thiết thực, chăm lo đời sống nhân dân, củng cố hệ thống chính trị cơ sở có ý nghĩa nền tảng trong xây dựng “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
Trong 10 năm qua, từ những chương trình, mô hình, phong trào được triển khai ở các tuyến biên giới, Bộ đội Biên phòng đã để lại dấu ấn rõ nét trong tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh. Không chỉ tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe, tiếp sức đến trường, nâng cao đời sống văn hóa, đồng hành cùng người dân trong chuyển đổi số, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng còn tích cực phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Những việc làm cụ thể, bền bỉ ấy đã góp phần nâng cao đời sống nhân dân, củng cố niềm tin, tăng cường tình quân dân và xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới.
Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ chiến lược, trọng yếu và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Thực tiễn cho thấy, sức mạnh bảo vệ biên giới quốc gia không chỉ được tạo nên từ tiềm lực quốc phòng, an ninh hay năng lực quản lý, kiểm soát biên giới, mà trước hết được xây dựng từ nền móng vững chắc của “thế trận lòng dân”. Vì vậy, chăm lo xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là những giải pháp có ý nghĩa chiến lược để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở.
Giai đoạn 2015-2025, Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào hướng về cơ sở, góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, củng cố thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Từ thực tiễn 10 năm triển khai, nhiều cách làm đã phát huy hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Văn Đảng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đồng Nai về kết quả đạt được, những kinh nghiệm rút ra và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các mô hình, chương trình, phong trào trong thời gian tới.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của một cán bộ vận động quần chúng, Đại úy Trương Hoàng Khang, Đội trưởng Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, phong trào Đoàn và công tác tuyên truyền ở địa phương. Sự năng động, trách nhiệm trong công việc cùng những việc làm thiết thực vì cộng đồng đã giúp anh nhận được sự tin tưởng, quý mến của cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn biên giới.