Ngày 1/9, Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Freedom Edge với Mỹ và Nhật Bản dự kiến diễn ra từ ngày 7-11/9 vẫn được tiến hành theo kế hoạch, bất chấp việc Triều Tiên tiếp tục chỉ trích hoạt động quân sự ba bên.
Triều Tiên cáo buộc Mỹ vẫn duy trì chính sách "thù địch bất biến", đồng thời lên án cuộc tập trận chung giữa Washington và các đồng minh Hàn Quốc - Nhật Bản.
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung mang tên Freedom Edge vào tháng 9 tới nhằm tăng cường khả năng đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên, bất chấp những phản ứng gay gắt từ Bình Nhưỡng.
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 28/8 cho biết Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận đa lĩnh vực Freedom Edge tại vùng biển quốc tế ngoài khơi phía Nam Hàn Quốc từ ngày 7 đến 11/9.
Ngày 28/8, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với Mỹ nhằm bảo đảm việc nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng có thể mang lại tiến triển thực chất trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.
Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung phòng thủ ba bên Freedom Edge từ ngày 7-11/9, nhằm tăng cường hợp tác an ninh.
Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự ba bên Freedom Edge ngoài khơi phía Nam Hàn Quốc từ ngày 7-11/9.
Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ cho biết Washington đang phối hợp với Hàn Quốc và Nhật Bản để chuẩn bị cho cuộc tập trận quân sự ba bên Freedom Edge 2026, trong bối cảnh Seoul và Washington vừa thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung.
Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhắc lại những phát biểu trước đó về chỉ thị cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn cũng như mối quan hệ “rất tốt đẹp” giữa ông và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Việc Mỹ giảm quy mô tập trận với Hàn Quốc và điều chuyển một số lực lượng, khí tài khỏi khu vực khiến các đồng minh Đông Á lo ngại Washington có thể giảm mức độ cam kết an ninh.
Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch tập trận đổ bộ hải quân chung với Hàn Quốc dự kiến diễn ra vào tháng tới, sau khi Washington viện dẫn lý do thiếu hụt binh lính vì cuộc chiến ở Trung Đông.
Ngày 24/6, Thủy quân lục chiến Hàn Quốc cho biết, Mỹ đã hủy cuộc tập trận đổ bộ chung dự kiến diễn ra vào tháng tới, với lý do khả năng huy động lực lượng của Washington đang bị hạn chế do xung đột tại Iran.
Việc Mỹ giảm quy mô tập trận Ulchi Freedom Shield tại Hàn Quốc làm Tokyo phải rà soát các giả định về răn đe, bố trí lực lượng và năng lực quốc phòng.
Mỹ hủy cuộc tập trận đổ bộ chung Ssangyong với Hàn Quốc trong tháng 9, với lý do khả năng điều lực lượng tham gia bị hạn chế do chiến sự tại Iran.
Từ 900 đầu đạn hạt nhân đến con số 0: Sức ép của Tổng thống Trump có thể thúc đẩy Hàn Quốc tái tính toán.
Sau nhiều năm đối thoại liên Triều rơi vào bế tắc, việc Mỹ và Hàn Quốc giảm quy mô, rút ngắn cuộc tập trận chung, cùng tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong năm nay cho thấy Washington đang thử một cách tiếp cận mềm hơn với Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng kỳ vọng những động thái này có thể góp phần khôi phục lòng tin và thúc đẩy đối thoại. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tỏ thái độ hoài nghi và tiếp tục duy trì hoạt động quân sự, cho thấy từ giảm căng thẳng đến đối thoại thực chất vẫn còn một khoảng cách lớn.
Vụ phóng diễn ra chỉ một ngày sau khi Washington thu hẹp cuộc tập trận chung với Seoul, trong động thái được cho là nhằm mở đường cho đối thoại với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, vừa chỉ trích phản ứng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung với việc cắt giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Bà cho rằng những phát biểu này bộc lộ sự “bất an và thiếu kiên nhẫn”, KCNA đưa tin.
Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 20-8 đã phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông, chỉ một ngày sau khi Bình Nhưỡng có phản ứng "không quan tâm" tới quyết định của Mỹ thu hẹp quy mô tập trận chung với Hàn Quốc.
Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, nói rằng bà “không biết gì” về bất kỳ liên lạc gần đây nào giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên. Bà cũng nói rằng việc Mỹ và Hàn Quốc giảm quy mô tập trận không thay đổi “bản chất khiêu khích”.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thừa nhận nước này không được Mỹ thông báo trước về việc Tổng thống Trump yêu cầu cắt giảm quy mô của các cuộc tập trận chung.
Mỹ và Hàn Quốc sẽ rút ngắn cuộc tập trận quân sự chung thường niên từ 11 ngày xuống còn 5 ngày và giảm quy mô một số hoạt động huấn luyện thực địa, theo các thông báo từ hai nước hôm thứ Tư (19/8).
Cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc được rút ngắn hơn nửa thời lượng, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump yêu cầu giảm mạnh quy mô hoạt động.
Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young ngày 19/8 bày tỏ hy vọng việc Hàn Quốc và Mỹ giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung, mà cụ thể là cuộc tập trận “Lá chắn Tự do Ulchi”, có thể mở đường cho đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên, đồng thời góp phần cải thiện quan hệ liên Triều.
Nhật Bản ngày 18/8 nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác an ninh giữa nước này với Mỹ và Hàn Quốc, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Seoul, đồng thời khẳng định quan hệ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang góp phần làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.
Quyết định của Tổng thống Donald Trump phản ánh những tính toán mới của Washington về răn đe, chia sẻ trách nhiệm trong liên minh và ưu tiên chiến lược, đồng thời đặt ra câu hỏi về tác động đối với an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc và Mỹ đã nhất trí rút ngắn thời gian và thu hẹp một số hoạt động trong cuộc tập trận chung thường niên Lá chắn Tự do Ulchi (UFS), diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trương giảm đáng kể quy mô các hoạt động quân sự chung với Seoul.
Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun cho biết chỉ thị của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thu hẹp các cuộc tập trận quân sự chung dường như một phần nhằm gây sức ép buộc Seoul hỗ trợ những nỗ lực của Mỹ trong cuộc chiến Iran, bên cạnh những vấn đề chưa được giải quyết khác như đầu tư.
Truyền thông Hàn Quốc ngày 19-8 đưa tin, Ngoại trưởng nước này, ông Cho Hyun chỉ biết thông tin về việc cắt giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự giữa Hàn Quốc và Mỹ thông qua mạng xã hội của Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khi Seoul không nhận được thông báo trước.
Các chỉ huy quân sự của Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận chung giữa quân đội nước này và Mỹ đã bị cắt giảm một nửa thời gian theo yêu cầu của Washington.
Triều Tiên lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc, tuyên bố sẽ tiếp tục thực hiện quyền tự vệ để đối phó với điều mà nước này gọi là những mối đe dọa quân sự từ hai quốc gia, hãng thông tấn KCNA đưa tin ngày 19/8.
Ngày 18-8, Tướng Xavier Brunson, Tư lệnh Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK), đã đến gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ thu hẹp quy mô cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi đề nghị đối thoại của ông, một ngày sau khi ông chỉ đạo “cắt giảm đáng kể” các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ - Hàn Quốc.
Việc Tổng thống Donald Trump chỉ đạo thu hẹp quy mô các cuộc diễn tập quân sự chung với Hàn Quốc, kết hợp cùng động thái rút bớt lực lượng sang Trung Đông, đang dấy lên sóng gió nghi ngại về mức độ gắn kết của Washington tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Hàn Quốc bày tỏ hy vọng quan hệ cá nhân giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể tạo động lực nối lại đối thoại Mỹ - Triều, trong bối cảnh Washington quyết định thu hẹp quy mô tập trận chung với Seoul.
Từ vấn đề Triều Tiên, tập trận quân sự đến chi phí quốc phòng, thương mại và đầu tư, quan hệ Mỹ - Hàn Quốc đã thay đổi đáng kể dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17-8 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã phản hồi các đề nghị đối thoại, làm dấy lên kỳ vọng về khả năng nối lại các kênh tiếp xúc giữa hai bên.
Việc Washington đồng thời điều tàu sân bay và chuyển nguồn lực quân sự sang Trung Đông khiến các đồng minh châu Á thêm bất an.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/8 cho biết Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã phản hồi những động thái tiếp cận gần đây của ông.
Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu thu hẹp hoạt động tập trận chung với Hàn Quốc không chỉ khiến một đồng minh lâu năm cảm thấy bị xem nhẹ, mà còn làm dấy lên những lo ngại lớn hơn về lợi ích an ninh của Mỹ tại châu Á và các khu vực khác.
Ngày 17/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, việc Hàn Quốc từ chối hỗ trợ Washington trong nỗ lực phi hạt nhân hóa Iran là một trong những nguyên nhân khiến ông quyết định yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn Quốc.
Ông Trump cho biết ông không hài lòng vì Hàn Quốc không đồng ý hỗ trợ Mỹ phi hạt nhân hóa Iran, mặc dù Mỹ đang triển khai quân đội tại Hàn Quốc để ngăn chặn hành động từ Triều Tiên.
Phía Hàn Quốc kỳ vọng việc Tổng thống Trump ra lệnh giảm quy mô các cuộc tập trận chung sẽ thúc đẩy tiến trình đàm phán song phương về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.
(CAO) Hôm 17/8, CNN dẫn tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nước này sẽ giảm các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, chỉ vài giờ trước khi dự kiến bắt đầu, viện dẫn mối quan hệ tích cực của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và việc Seoul không hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích cuộc tập trận chung với Hàn Quốc chỉ vài giờ trước khi chương trình bắt đầu, giáng thêm đòn mạnh vào liên minh kéo dài 7 thập kỷ giữa Washington và Seoul.
Hàn Quốc kỳ vọng quan hệ hữu nghị giữa lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ góp phần thúc đẩy đối thoại về hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên.
Ngày 17/8, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul đang xem xét phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc giảm đáng kể quy mô tập trận chung Mỹ - Hàn.
Hàn Quốc cho biết Seoul sẽ tiếp tục thảo luận với Washington về hợp tác quân sự liên quan đến Iran và eo biển Hormuz.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận chung thường niên với Hàn Quốc, viện dẫn quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và việc Seoul không tham gia cùng Washington trong cuộc chiến với Iran.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang chỉ đạo giảm quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, vốn được tổ chức nhằm duy trì khả năng phối hợp và răn đe Triều Tiên.
Yêu cầu được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra chỉ vài giờ trước khi cuộc tập trận thường niên Lá chắn tự do Ulchi (Ulchi Freedom Shield - UFS) kéo dài 10 ngày với Hàn Quốc bắt đầu.
Một chuyên gia nhận định rằng việc Tổng thống Donald Trump thông báo Mỹ sẽ cắt giảm các cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc viện dẫn việc Seoul thiếu hỗ trợ liên quan đến Iran là “biểu hiện của vấn đề lớn hơn”.
Sáng 17-8, Hàn Quốc và Mỹ khởi động cuộc tập trận chung thường niên Ulchi Freedom Shield theo kế hoạch, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận.
Ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông không hài lòng với thỏa thuận tổ chức tập trận quân sự chung với Hàn Quốc nhiều năm trước và đã chỉ thị Bộ trưởng Bộ Chiến tranh giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận.
Đây là lần đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Trump công khai yêu cầu giảm quy mô các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 16/8 (theo giờ địa phương) thông báo, ông đã chỉ thị Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cắt giảm đáng kể quy mô cuộc tập trận quân sự chung Hàn Quốc - Mỹ dự kiến bắt đầu trong tuần này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu giảm quy mô tập trận chung với Hàn Quốc vì mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.
Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu Lầu Năm Góc cắt giảm đáng kể các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc.
Ngày 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã chỉ thị Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth “cắt giảm đáng kể” quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, viện dẫn chi phí tổ chức và mối quan hệ tốt đẹp với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.
Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo Lầu Năm Góc giảm đáng kể quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Hàn Quốc, viện dẫn mối quan hệ tốt đẹp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.