Đến ngày 15/8, Ban Quản lý dự án Đường sắt đã bàn giao hồ sơ cắm mốc, ranh giới GPMB tuyến chính và các ga cho nhiều địa phương. Tổng chiều dài đã bàn giao khoảng 130,32/143,68km, tương ứng 8/9 ga.
Sáng 18/8, Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Lào Cai, họp đánh giá tiến độ và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.
UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các xã, phường trên địa bàn gấp rút giải phóng mặt bằng, thu hồi đất nông nghiệp trong tháng 8, thu hồi đất ở và đất khác trong tháng 9 để triển khai dự án tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.
Lãnh đạo TP Hải Phòng yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB) “siêu” dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua thành phố, trong tháng 9/2026.
Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng của dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, TP. Hải Phòng đã chủ động bố trí nguồn kinh phí rất lớn thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.
Hơn 830 hộ dân tại Hải Phòng dự kiến phải tái định cư để nhường đất cho tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội Quảng Ninh. Thành phố đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chuẩn bị gần 1.000 tỷ đồng xây các khu tái định cư.