Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết sẽ thành lập các đoàn kiểm tra thường xuyên, đột xuất khi dư luận phản ánh về hiện tượng dạy liên kết, dạy ngoài giờ.
Hà Nội yêu cầu các trường tuyệt đối không chèn giờ dạy liên kết vào chính khóa nếu lớp đó không đủ 100% học sinh tự nguyện tham gia.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường không được chèn giờ học liên kết vào giờ học chính khóa nếu lớp học không đủ 100% học sinh tự nguyện đăng ký tham gia.
Các trường tuyệt đối không chèn giờ dạy liên kết vào chính khóa nếu lớp đó không đủ 100% học sinh tự nguyện tham gia.
Gần đây, nhiều phụ huynh bức xúc về việc nhiều trường tiểu học, THCS trên địa bàn TP. Hà Nội cố tình chèn giờ dạy thêm, dạy liên kết vào giờ chính khóa. Để chấn chỉnh, Sở GD&ĐT Hà Nội vừa đưa ra những yêu cầu cụ thể.
Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các trường không được sắp xếp các tiết hoạt động ngoài giờ xen vào giờ học chính khóa nếu lớp không đủ 100% học sinh tham gia.
Trường học không được xếp lịch các hoạt động tự nguyện vào giờ học chính khóa nếu trong lớp có học sinh không đăng ký tham gia.
Chuyên gia góp ý đưa ra giải pháp tổ chức, quản lý hoạt động dạy học 'tự nguyện' trong nhà trường.
Hiện nay, một số môn học theo hình thức xã hội hóa tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố không còn, nên việc tổ chức cho học sinh học đủ 10 buổi/tuần rất khó khăn. Các trường đang loay hoay giải bài toán xã hội hóa, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón, quản lý con em.
Học sinh cả nước đã bước vào tuần học thứ 4 của năm học 2023-2024 với nhiều ngổn ngang từ bất cập các khoản thu tiền trường đầu năm đến việc sắp xếp thời khóa biểu, quá tải bài tập về nhà cho học sinh.
Thời gian gần đây, phụ huynh tại nhiều tỉnh, thành phản ứng với chương trình liên kết trong nhà trường về giá cả và cách thức thực hiện. Đặc biệt, các tiết học này được nhiều nhà trường xếp vào lịch chính khóa, ảnh hưởng tới những em không có nhu cầu học.
Trong thời gian dừng dạy học môn xã hội hóa, phụ huynh sẽ đón các em về nhà sau khi kết thúc buổi chính khóa.
Dù môn học liên kết không bắt buộc nhưng nhiều trường học có cách làm, xếp lịch chèn môn học này giữa môn học chính khóa khiến phụ huynh phải tặc lưỡi cho con tham gia, nếu không học sinh sẽ phải lang thang ở sân trường.
Nhiều trường tiểu học tại Đà Nẵng tổ chức dạy học Tiếng Anh với người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa. Nhiều phụ huynh cho rằng, khi môn học tự nguyện này được bố trí ngay trong giờ chính khóa sẽ ảnh hưởng đến việc học tập, tâm lý của các em.
Để chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã sớm ban hành các văn bản hướng dẫn có liên quan về việc tổ chức dạy học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài tại các trường tiểu học trên địa bàn, mới đây nhất là công văn số 2872/SGDĐT-GDTH ngày 26-9-2023.
Theo Sở GD&ĐT Đà Nẵng, không phải học sinh nào cũng có nhu cầu học môn liên kết, nên chỉ được tổ chức ngoài giờ học chính khóa.
Môn học tự nguyện không phải học sinh nào cũng có nhu cầu nên chỉ được tổ chức ngoài giờ học chính khóa.
Sở GD-ĐT Đà Nẵng khẳng định các trường tiểu học tổ chức dạy và học tiếng Anh với giáo viên người nước ngoài là tự nguyện, không ép buộc phụ huynh phải đăng ký.
Nhiều phụ huynh tại Đà Nẵng bức xúc, hoang mang vì con chịu thiệt thòi khi nhà trường tổ chức dạy học tiếng Anh với người nước ngoài theo hình thức xã hội hóa ngay trong giờ chính khóa nếu con không đăng ký theo học.
Thời gian qua, nhiều trường có tình trạng chèn tiết liên kết vào giờ chính khóa khiến phụ huynh cho rằng phải 'tự nguyện trên tinh thần bắt buộc'.
Năm học 2023 - 2024 mới bắt đầu nhưng tại tỉnh Đắk Lắk, nhiều phụ huynh có con đang theo học tại các trường Tiểu học trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đang bức xúc với việc nhà trường triển khai dạy học qua hình thức câu lạc bộ, hay tiếng Anh liên kết. Mặc dù được các nhà trường hướng dẫn đăng ký học dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng thực tế là 'tự nguyện trong bắt buộc' đang là nỗi ám ảnh với nhiều phụ huynh.
Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 bậc tiểu học học 2 buổi/ngày, tối đa 7 tiết. Thế nhưng, nhiều trường tiểu học ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn ngang nhiên tổ chức dạy 'xen kẽ' các môn học tăng cường, tự nguyện và bắt phụ huynh đóng tiền.
'Tự nguyện trong bắt buộc' đó là cụm từ được nhiều phụ huynh cấp tiểu học trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) dùng để diễn tả nỗi bức xúc với môn học tự chọn Tiếng Anh nhưng không có quyền lựa chọn.