Với đơn xin từ nhiệm của Chủ tịch Nguyễn Quang Nghĩa, Hội đồng quản trị của Nhà Thủ Đức hiện không còn ai tại vị.
Chủ tịch Thuduc House đã bán ra 20,7 triệu cổ phiếu - gần hết lượng cổ phiếu đang sở hữu tại công ty để giảm sở hữu về 0,046% cổ phần không lâu trước khi xin từ nhiệm.
Ông Nguyễn Quang Nghĩa đã bất ngờ xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Thuduc House. Đây là trường hợp thứ ba trong tháng này mà một thành viên của HĐQT Thuduc House từ chức, khiến hội đồng này hiện không còn ai.
Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (TDH) cho biết, đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Nghĩa.
Sau khi ông Nguyễn Quang Nghĩa từ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, Hội đồng quản trị công ty này không còn ai. Trước đó, hai thành viên Hội đồng quản trị khác là ông Hoàng Anh Phúc và bà Võ Thị Tường Vy cũng xin từ nhiệm.
Ông Nguyễn Quang Nghĩa vừa xin từ nhiệm chức Chủ tịch và Thành viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển Nhà Thủ Đức - Thuduc House (mã: TDH). Như vậy, nếu được chấp thuận doanh nghiệp bất động sản này sẽ không còn thành viên HĐQT nào.
Ông Nguyễn Quang Nghĩa - Chủ tịch HĐQT Thuduc House xin từ nhiệm sau khi hoàn tất bán ra gần 20,7 triệu cổ phiếu, không còn là cổ đông lớn của công ty.
Sau khi hai thành viên HĐQT gửi đơn từ nhiệm, ông Nguyễn Quang Nghĩa bất ngờ từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT và Thành viên HĐQT Thuduc House. Như vậy, tất cả thành viên HĐQT Thuduc House đều xin từ nhiệm.
Bất chấp giai đoạn giằng co của thị trường chứng khoán, nhiều cổ phiếu mang thiên hướng đầu cơ vẫn ghi nhận chuỗi tăng mạnh. Tuy nhiên, sau chuỗi tăng liên tiếp, áp lực bán ra cũng cao không kém khi xu hướng đảo chiều, với nhiều lo ngại từ giới chuyên gia.
Ông Hoàng Anh Phúc và bà Võ Thị Tường Vy đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức, chỉ còn lại Chủ tịch Nguyễn Quang Nghĩa nhưng ông Nghĩa đã bán ra gần 20,7 triệu cổ phần, dù lỗ hơn 48 tỷ đồng và chỉ còn nắm 52.200 cổ phần.
Cổ phiếu TDH đang thuộc diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 là con số âm.
Cục Thuế TP HCM cưỡng chế thuế Thuduc House hơn 91 tỷ đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp này kinh doanh không được tốt trong vài năm trở lại đây.
Trong phiên đầu tiên của năm 2025, các mã tăng tích cực hơn, có sự hồi phục so với buổi sáng nên chỉ số VN-Index tăng nhẹ 2,93 điểm lên mức 1269,71 điểm.
Gần đây nhất, ngày 22/11, Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức cũng nhận được quyết định của Cục Thuế TP HCM về việc thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của Thuduc House với số tiền 91,12 tỷ đồng.
Là công ty bất động sản đầu tiên của TPHCM niêm yết trên sàn chứng khoán, Thuduc House đang vướng vào vụ án hình sự buôn lậu linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019, liên tục bị cưỡng chế thuế, lãnh đạo cấp cao của công ty thay nhau từ nhiệm…
Cục Thuế TP.HCM cưỡng chế thuế Thuduc House hơn 91 tỷ đồng, trong khi doanh nghiệp này chỉ nắm giữ hơn 1,7 tỷ đồng tiền mặt tính đến cuối tháng 9/2024.
Phiên giao dịch ngày 30/12, sắc đỏ gần như phủ kín bảng điện tử cùng dòng tiền chảy vào thị trường nhỏ giọt khiến VN-Index để mất điểm gần như suốt phiên. Tâm điểm phiên này là cổ phiếu HDB bất ngờ lội ngược dòng đảo chiều tăng trần lên 26.650 đồng/cổ phiếu. Chốt phiên, VN-Index giảm 3,12 điểm và xuống mức 1.272,02 điểm.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành trụ cột giúp VN-Index tăng hơn 2 điểm trong bối cảnh các mã đầu cơ bắt đầu bị bán mạnh hơn.
Mặc dù hàng loạt lãnh đạo cấp cao của công ty lần lượt từ nhiệm nhưng giá cổ phiếu của doanh nghiệp bất động sản này bất ngờ tăng trần 6 phiên liên tiếp.
Sau phiên tăng điểm mạnh, VN-Index trở lại trạng thái giằng co quanh mốc 1.270 điểm, thanh khoản thấp. Cổ phiếu YEG của Tập đoàn Yeah1 bị 'xả' sau chuỗi tăng trần.
Trong khi TDH của Thuduc House tăng trần phiên thứ sáu liên tiếp thì YEG của Yeah1 lại bị bán tháo, giảm hết biên độ.
Chuỗi tăng trần 7 phiên liên tiếp của cổ phiếu YEG kết thúc bằng việc giảm hết biên độ xuống 21.600 đồng/cổ phiếu. Vốn hóa Tập đoàn Yeah1 cũng 'bốc hơi' gần 300 tỷ đồng.
Cơ hội sinh lời tốt hơn và tránh ảnh hưởng từ đà bán ròng của khối ngoại đã đẩy dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. Dù vậy, sự phục hồi gần đây của các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ đã đưa định giá của nhóm VNMID lên mức cao hơn khoảng 17% so với VN-Index.
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có văn bản yêu cầu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức giải trình về việc cổ phiếu TDH tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 19-25/12.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa có văn bản yêu cầu Công ty cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã ck: TDH) báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.
Toàn bộ các cổ phiếu trong nhóm VN30 đều chốt phiên với sắc xanh, trong đó, các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán tăng mạnh. YEG, TDH hôm nay tiếp diễn chuỗi tăng trần liên tiếp kéo dài.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, mã ck: TDH) vừa thông báo nhận được đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán của bà Võ Thị Tường Vy vì lý do cá nhân. Thời gian từ nhiệm kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.
Không chỉ các 'sếp', nhiều doanh nghiệp lớn cũng thi nhau thoái vốn, bán vốn trong thời điểm cuối năm.
'Sếp lớn' nhiều doanh nghiệp như Big Invest Group, Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức, Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, Big Invest Group... bán ra lượng lớn cổ phiếu thoái vốn dịp cuối năm.
Ông Võ Phi Nhật Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Big Invest Group - bán ra 800.000 cổ phiếu BIG để giảm sở hữu về 17,72% vốn điều lệ. Ông Nguyễn Quang Nghĩa - Chủ tịch Hội đồng quản trị Nhà Thủ - bán ra gần 20,7 triệu cổ phiếu TDH và chỉ còn nắm 52.200 cổ phiếu.
Thị trường chứng khoán hôm nay, 19/12, chứng kiến làn sóng bán tháo ngay từ khi mở cửa phiên giao dịch, đã có lúc VN-Index thủng mốc 1.250 điểm. Tuy nhiên, lực kéo bắt đáy đã giúp các chỉ số thu hẹp đà giảm và kết phiên thị trường để mất hơn 11 điểm.
Nhiều doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đồng loạt thay đổi lãnh đạo cấp cao.
Tạm tính theo giá chốt phiên ngày 4/12, Chủ tịch HĐQT Thuduc House có thể thu về xấp xỉ 44,5 tỷ đồng nếu hoàn tất thương vụ thoái vốn khỏi doanh nghiệp.