Tuần giao dịch vừa qua, VN-Index tăng gần 2% nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, thanh khoản suy giảm, độ rộng thị trường tiêu cực cho thấy trạng thái 'xanh vỏ, đỏ lòng' vẫn chi phối, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.
VN-Index đảo chiều tăng gần 24 điểm phiên 22/4, dù buổi sáng chịu áp lực bán mạnh, đà hồi phục chủ yếu nhờ nhóm trụ, trong khi thanh khoản vẫn suy giảm.
Cuộc họp ĐHĐCĐ của Thuduc House dự kiến được tổ chức vào tháng 4/2026, địa điểm và lộ trình chi tiết sẽ được công ty thông báo sau đến các cổ đông.
Thuduc House kết thúc năm 2025 với lợi nhuận sau thuế đạt 110,5 tỷ đồng, đây là mức cao nhất kể từ 2019, hoàn thành vượt 177,8% kế hoạch năm. Doanh nghiệp xác định 2026 là năm bản lề trong chiến lược tái khởi động danh mục đầu tư tại TP Thủ Đức, trọng tâm là dự án thương mại Phước Long Town có vốn đầu tư dự kiến 250 tỷ đồng.
CTCP Phát triển Nhà thủ Đức (Thuduc House – mã TDH) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2025 với doanh thu thuần 67 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ 2024. Sau khi trừ giá vốn và chi phí, Thuduc House lãi sau thuế hơn 7 tỷ đồng, khả quan hơn nhiều khoản lỗ 284 tỷ đồng quý 4/2024. Đây là quý thứ 4 liên tiếp có lãi của doanh nghiệp bất động sản này.
CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House, MCK: TDH) vừa báo lãi sau thuế năm 2025 đạt hơn 110 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ năm 2019 và vượt xa kế hoạch đề ra. Với nền tảng tài chính được củng cố, doanh nghiệp xác định 2026 là năm bản lề để tái khởi động các dự án trọng điểm, đặc biệt là khu phức hợp thương mại tại TP. Thủ Đức.
Trước khi tài trợ hơn 400 tỷ đồng để xây thánh đường lớn nhất Việt Nam, đại gia sinh năm 1950 đất Ninh Bình này cũng là một cái tên nổi tiếng trên thương trường.
Kết quả kinh doanh trái ngược của các doanh nghiệp cho thấy thị trường bất động sản đang phân hóa rõ rệt. Có doanh nghiệp phải vay người thân lãnh đạo cả nghìn tỷ đồng để trả nợ, trong khi có công ty lãi lớn nhờ thắng kiện.
Mới 9 tháng năm nay, TTC Land đã vượt 25% mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2025; Thuduc House đạt lợi nhuận ròng hơn 103 tỷ đồng, vượt 56% kế hoạch năm. Trong khi đó Bất động sản Đất Xanh, Nhà Khang Điền, Nam Long, CEO, Phát Đạt… sắp về đích chỉ tiêu kinh doanh.
Thuduc House từng lao đao vì vòng xoáy pháp lý và kinh doanh sa sút, nay thắng kiện vụ thuế giúp cổ phiếu TDH hồi phục ngắn hạn nhưng tương lai còn là một dấu hỏi lớn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn cuối phiên, nhiều cổ phiếu lớn đã đổi màu thành công, giúp chứng khoán đảo chiều với VN-Index tăng hơn 22 điểm.
Thị trường sáng nay dao động hẹp, thanh khoản giảm mạnh. Cổ phiếu phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen, nhiều mã đi ngang, cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư.
Công ty con này dự kiến có tên CTCP Thực phẩm ThuDuc House với vốn điều lệ 10 tỷ đồng, trong đó TDH sẽ nắm 50% vốn, tương đương 5 tỷ đồng.
Thuduc House lập công ty con vốn 10 tỷ đồng trong lĩnh vực thực phẩm, hướng đến phân phối trái cây nhập khẩu từ Mỹ, Úc, New Zealand.
Với công ty con sắp thành lập, TDH sẽ góp 50% vốn, tương đương 5 tỷ đồng.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa quyết định chuyển cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo, áp dụng từ ngày 8/9/2025.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) quyết định chuyển cổ phiếu TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo từ ngày 8/9. Dù có lãi trở lại trong 6 tháng đầu năm, khoản lỗ lũy kế của công ty tính đến 30/6/2025 vẫn ở mức gần 1.037 tỷ đồng.
Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ TDH đạt hơn 18,9 tỷ đồng nhưng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/6/2025 âm gần 1.037,2 tỷ đồng căn cứ báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025.
Cổ phiếu TDH của Thuduc House vừa được HOSE chuyển từ diện kiểm soát sang cảnh báo do vẫn ghi nhận khoản lỗ lũy kế hơn 1.000 tỷ đồng, dù đã có lãi sau thuế trở lại trong nửa đầu năm 2025.
HoSE đưa cổ phiếu TDH của Thuduc House vào diện cảnh báo từ 8/9/2025 do lỗ lũy kế hơn 1.037 tỷ đồng và áp lực nợ vay ngân hàng.
Thu nhập của lãnh đạo các doanh nghiệp bất động sản có sự chênh lệch lớn. Có người nhận cả tỷ đồng mỗi tháng, nhưng cũng có người lương chỉ vài triệu đồng.
Mặc dù ghi nhận khoản lãi gần 19 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2025, TDH vẫn đang đối mặt với hàng loạt khó khăn tài chính nghiêm trọng. Trong đó, nổi bật là khoản lỗ lũy kế vượt 1.000 tỷ đồng, công nợ khó đòi lên đến hơn 430 tỷ đồng và nhiều vụ việc pháp lý chưa được giải quyết triệt để.