Thủ đoạn chia rẽ quân - dân

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 23/8, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19.

Bộ đội chuẩn bị rau hỗ trợ cho người dân thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Hoàng Hùng

(baophutho.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 23/8, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam đã được điều động vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, hỗ trợ các địa phương phòng chống dịch COVID-19. Trong khi người dân cả nước vui mừng, cảm động trước nghĩa tình quân dân bền chặt được tỏa sáng, nâng lên tầm cao mới thì tổ chức khủng bố Việt Tân, Đài Châu Á tự do (RFA) cùng những phần tử phản động, cơ hội chính trị lại lợi dụng sự kiện này để điên cuồng chống phá, kích động, chia rẽ tình cảm quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Bắt đầu từ ngày 20/8/2021, sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có Chỉ thị tăng cường các lực lượng tham gia phòng chống dịch Covd-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, ngay lập tức trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện những bài viết xuyên tạc khi cho rằng: “Quân đội là phải canh gác bảo vệ biên giới”; “Đối diện với công an, quân đội là dân chứ có phải là giặc đâu mà cầm súng giương nòng lên”; “Quân đội vào là để trấn áp dân ra đường”; “Đảng chỉ tin bộ đội miền Bắc, không tin bộ đội miền Nam, nên phải điều quân từ Bắc vào Nam để chống dịch”; “Người dân đã mất niềm tin vào chế độ, nên quân đội được điều động vào Nam để chống bạo loạn”…

Vẫn biết để chống phá cách mạng nước ta, các thế lực thù địch không từ bất cứ thủ đoạn đê hèn nào, nhưng thâm hiểm, độc ác đến mức mong muốn chúng ta thất bại trong chống dịch để xã hội bạo loạn, ly tán nhằm “đục nước béo cò”, lật đổ thể chế thì chúng đã chạm ngưỡng tàn độc đến mất nhân tính, lương tri!.

Dịch bệnh COVID-19 là thảm họa toàn cầu. Không chỉ Việt Nam mà các cường quốc khác trên thế giới đều gặp khó khăn trong phòng chống đại dịch bởi chưa có tiền lệ. Hệ thống được xây dựng để phù hợp với điều kiện bình thường sẽ gặp vướng mắc trong sự cố bất thường, đó là tất yếu khách quan. Đối phó với đại dịch, các quốc gia đều vừa làm, vừa rút kinh nghiệm, điều chỉnh phương án phù hợp với thực tiễn. Đại dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh bùng phát vào khoảng tháng 6/2021 và ngày càng trở nên trầm trọng cho dù Đảng, Chính phủ đã dồn mọi nguồn lực ưu tiên cho thành phố. Dịch bệnh kéo dài và ngày càng phức tạp, trong khi hệ thống y tế, các lực lượng tham gia trở nên quá tải, kéo giãn lực lượng ở các địa phương khác và sức khỏe, tính mạng người dân tiếp tục bị đe dọa. Để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội, quân đội phải tiếp tục vào cuộc.

Nội dung xuyên tạc, chống phá trên facebook của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Quân đội Nhân dân Việt Nam từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, vì vậy tình quân dân được ví như cá với nước. Từ khi được thành lập đến nay, quân đội không những chỉ làm nhiệm vụ chính yếu của mình là huấn luyện, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc mà còn thường xuyên giúp đỡ Nhân dân khi đối mặt với thiên tai, thảm họa. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ gặt lúa giúp dân trong bão lũ, sơ tán người dân đến các điểm an toàn trong mưa bão, tìm kiếm người dân gặp nạn, mất tích đã trở nên quen thuộc với người dân Việt Nam. Việc quân đội tham gia phòng chống dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam lần này cũng chính là sự tiếp nối của tinh thần gắn bó mật thiết giữa quân và dân.

Được chia thành các nhóm hỗ trợ y tế, cung ứng lương thực thực phẩm, trực chốt kiểm soát..., kể từ khi tăng cường hiện diện, lực lượng quân đội đã tạo nên những dấu hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Lưu lượng người tham gia giao thông giảm rõ rệt, việc giữ khoảng cách an toàn được đảm bảo, những hành vi chống đối gần như không xảy ra. Người dân trong từng ngõ ngách, mọi con hẻm đều được cung ứng đầy đủ lương thực, thực phẩm, được chăm sóc sức khỏe, cung cấp thuốc men, được lấy mẫu xét nghiệm và được hướng dẫn cách thức tự bảo vệ mình và cộng đồng…

Ngoài lực lượng đóng quân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh còn có sự hỗ trợ của bộ đội từ các đơn vị đóng quân trên khắp cả nước. Để tăng cường cho các chốt kiểm soát dịch, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ khu cách ly và có đủ nguồn nhân lực “đi chợ hộ dân”, cung cấp nhu yếu phẩm cho dân, giảm tải cho lực lượng công an và dân phòng…, quân đội đã điều động hơn 2.000 quân nhân từ Trung đoàn 4, Sư đoàn 5 của Quân khu 7 đóng quân tại Tây Ninh.

Rõ ràng, việc điều động quân đội vào thành Phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam chỉ vì mục đích duy nhất là phục vụ nhân dân. Hoàn toàn không có chuyện “Đảng chỉ tin bộ đội miền Bắc, nên phải điều quân từ Bắc vào Nam chống dịch” và càng không có chuyện điều quân đội vào Nam để chống bạo loạn. Quân đội luôn sẵn sàng có mặt ở khắp mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.

Ngày 23/8, ngay khi đặt chân xuống thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng Đại tướng Phan Văn Giang- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đi kiểm tra Bệnh viện dã chiến số 5 đặt tại Ký túc xá Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại đây, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã khẳng định: Đây như là trận chiến và “không thắng không về”.

Sức mạnh từ tinh thần kỷ luật, ý chí thép, kinh nghiệm dầy dặn của quân đội cộng hưởng cùng tình cảm gắn bó, tin yêu của nhân dân đã bước đầu phát huy hiệu quả tích cực và chắc chắn sẽ làm nên chiến thắng. Âm mưu độc ác, mất nhân tính nhằm chia rẽ tình cảm quân dân, khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch đã bị vạch trần, hoàn toàn phá sản, vô tác dụng.

Trung Kiên

Nguồn Phú Thọ: http://baophutho.vn/chinh-tri/202108/thu-doan-chia-re-quan-dan-179076