Thể thao thành tích cao Đà Nẵng khẳng định vị thế
Năm 2025, các huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao Đà Nẵng không ngừng nỗ lực trong tập luyện, quyết tâm trong thi đấu, tỏa sáng trên các đấu trường từ quốc gia đến quốc tế. Kết quả giúp thể thao thành phố khẳng định vị thế, tạo động lực, tiền đề để tiếp tục bứt phá trong tương lai.

Phạm Thị Huệ duy trì sự bền bỉ, chinh phục thành công các giải đấu dù bước sang tuổi 35. Ảnh: NVCC
Ấn tượng số lượng huy chương
Thể thao thành tích cao Đà Nẵng tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét bằng những con số biết nói. Tại các giải vô địch quốc gia từ đầu năm 2025 đến nay, các vận động viên thành phố giành 276 huy chương, gồm: 67 huy chương Vàng, 85 huy chương Bạc, 124 huy chương Đồng. Ở các giải đấu cúp quốc gia, các vận động viên mang về 154 huy chương, gồm: 44 huy chương Vàng, 42 huy chương Bạc, 68 huy chương Đồng. Trên đấu trường quốc tế, thể thao Đà Nẵng cũng ghi dấu ấn với 119 huy chương, gồm: 58 huy chương Vàng, 43 huy chương Bạc, 18 huy chương Đồng.
Đóng góp vào thành công chung của thể thao Đà Nẵng, nhiều môn thế mạnh phát huy vai trò, đáp lại sự kỳ vọng. Đội tuyển bơi Đà Nẵng mang về gần 100 huy chương tại các giải đấu cấp quốc gia.
Trong đó, đội khởi đầu năm 2025 ấn tượng khi giành 21 huy chương (5 huy chương Vàng, 6 huy chương Bạc, 10 huy chương Đồng) tại Giải bơi vô địch quốc gia bể 25m tại Huế. Khép lại năm 2025, đội mang về 23 huy chương, gồm: 3 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 12 huy chương Đồng tại Giải bơi vô địch quốc gia bể 50m tại Hà Nội. Đáng chú ý, tại hai sân chơi quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu bơi quốc gia, Đà Nẵng đều xếp trong tốp những đội dẫn đầu toàn đoàn.
Cùng với bơi, Taekwondo có năm thành công rực rỡ. Ngoài tỏa sáng ở giải đấu cấp quốc gia, các võ sĩ thành phố giành 4 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á. Huấn luyện viên Trần Viết Đức cho biết: “Là môn thế mạnh của thành phố, nhận được nhiều kỳ vọng nên ban huấn luyện và các vận động viên luôn ý thức phải làm sao thi đấu tốt nhất, mang về nhiều huy chương nhất có thể. Rất mừng là năm qua, nhiều võ sĩ của đội tuyển Taekwondo Đà Nẵng đạt phong độ cao, thi đấu ấn tượng”.
Bên cạnh đấu trường trong nước, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và đầu tư nghiêm túc, các vận động viên Đà Nẵng đã tỏa sáng tại SEA Games 33, mang về 6 huy chương Vàng, 8 huy chương Bạc, 6 huy chương Đồng. Ở đấu trường châu Á, võ sĩ Lê Văn Toàn, đội tuyển Pencak Silat Đà Nẵng giành huy chương Vàng lần thứ 5. Trong khi đó, ở môn Vovinam, võ sĩ Nguyễn Quảng Triều xuất sắc giành huy chương Vàng trong lần đầu tiên dự Giải vô địch Vovinam thế giới...
Ông Lê Phú Lai, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và đào tạo vận động viên thể dục - thể thao thành phố Đà Nẵng cho hay, năm 2025, thể thao thành tích cao Đà Nẵng vượt chỉ tiêu huy chương so với mục tiêu đề ra. Đây là kết quả sau sự nỗ lực rất lớn của các huấn luyện viên, vận động viên, cùng sự quan tâm, đầu tư đúng hướng, có trọng tâm của thành phố.
Tự tin hướng đến tương lai
Thành công của thể thao Đà Nẵng trong năm 2025 không chỉ giúp khẳng định vị thế, mà còn mở ra cơ hội để tiếp tục bứt phá trong năm 2026. Tín hiệu tích cực của thể thao thành phố hiện nay là sở hữu lực lượng có chiều sâu. Dễ thấy, trong các vận động viên Đà Nẵng giành huy chương Vàng tại SEA Games 33, có cả sức trẻ và kinh nghiệm. Nếu các vận động viên như Nguyễn Viết Tường, Trần Văn Nguyễn Quốc, Trần Thị Loan là thế hệ trẻ đang có sự bứt phá, thì sự tỏa sáng của Trần Thị Ánh Tuyết, Phạm Thị Huệ cho thấy sự bền bỉ của những vận động viên kỳ cựu.

Các vận động viên Taekwondo Đà Nẵng giành nhiều huy chương trong năm 2025, đóng góp tích cực cho thể thao thành tích cao Đà Nẵng. Ảnh: NVCC
Theo Trung tâm Huấn luyện và Đào tạo vận động viên thể dục - thể thao Đà Nẵng, sau khi hợp nhất giữa hai trung tâm của thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam cũ, các hoạt động dần đi vào ổn định.
Hiện thể thao thành tích cao thành phố có 33 môn, trong đó có những môn thế mạnh tiếp tục được đầu tư trọng điểm như: bơi, điền kinh, Rowing, Canoeing, Taekwondo, Karate, Vovinam, võ cổ truyền… Hiện vận động viên ở các đội tuyển duy trì tập luyện nghiêm túc, giữ phong độ cao nhất hướng đến năm năm 2026. Năm tới sẽ bận rộn với thể thao Đà Nẵng với nhiều đấu trường quan trọng như: Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ 10, ASIAD 19…
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Trọng Thao cho biết, thành phố luôn có sự quan tâm, động viên kịp thời và đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư cho thể thao thành tích cao.
Năm 2026, thành phố sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các đội tuyển thể thao thành phố tranh tài tại các giải vô địch quốc gia, quốc tế. Mục tiêu đặt ra cho các đội tuyển là nỗ lực cạnh tranh huy chương, xếp trong tốp các đội dẫn đầu tại các giải đấu cấp quốc gia và ghi dấu ấn ở đấu trường quốc tế, để khẳng định vững chắc vị thế của thể thao thành phố.l
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/the-thao-thanh-tich-cao-da-nang-khang-dinh-vi-the-3317452.html














