Thế giới đón chào năm mới 2026
Không khí chào đón năm mới đang diễn ra sôi động tại nhiều nơi trên thế giới. Song, nhiều thành phố cũng triển khai biện pháp đảm bảo an toàn mùa lễ hội cho người dân và du khách. Trong thông điệp chào đón năm mới 2026, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh đến ưu tiên cho hòa bình.

Đón năm mới 2026 tại Nga. Ảnh: FB Russia Travel
Trước kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới, đường phố và các khu vực công cộng khắp nơi trên thế giới được trang hoàng lộng lẫy, càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ cho đêm giao thừa: tiễn năm cũ, chào năm mới tràn đầy hy vọng.
Tại Nga, hội chợ truyền thống với đồ lưu niệm trên Quảng trường Đỏ cùng với một trong những sân trượt băng đẹp nhất thủ đô mở cửa đón khách, trong khi Thư viện quốc gia Nga biến thành một khu vườn sách nở rộ. Tờ Gulf Today cho biết, từ ngày 12/12/2025 đến ngày 11/1/2026, thủ đô Moscow của Nga chìm đắm trong sắc màu lễ hội. Hương thơm của bánh ngọt ngày lễ bay khắp ngóc ngách trong khi đường phố lung linh ánh đèn.
Là một trong những quốc gia có tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới, theo Nationthailand, Thái Lan phát động chiến dịch an toàn giao thông năm mới 2026 với chủ đề “Một lễ hội hạnh phúc”. Thái Lan dự báo hơn 25 triệu lượt hành khách tham gia hệ thống giao thông công cộng. Bên cạnh tăng cường kêu gọi văn hóa an toàn giao thông, trong đó có việc “không uống rượu bia khi lái xe”, tất cả cơ quan giao thông vận tải phối hợp hoạt động 24/24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại an toàn.
Được mệnh danh là “Quảng trường Thời đại” của châu Á, CentralWorld (Bangkok) là điểm đến số 1 của Thái Lan cho lễ đón giao thừa. Năm nay, Bangkok bừng sáng với chủ đề “Lời tri ân cho tình yêu”, ra mắt sân khấu đếm ngược kỹ thuật số thế hệ mới kết hợp với chương trình biểu diễn sống động đẳng cấp thế giới và màn bắn pháo hoa ngoạn mục trên toàn thành phố. Nhiều trung tâm thương mại lớn ở thủ đô trang hoàng rực rỡ, thu hút đông đảo khách tham quan, mua sắm và tận hưởng không khí lễ hội cuối năm. “Xứ sở chùa Vàng” đặt mục tiêu đón 39 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026, so với khoảng 30 triệu khách năm nay.
Luôn nằm trong danh sách các điểm đến lý tưởng nhất thế giới để đón năm mới với “đại tiệc” pháo hoa ngoạn mục, Sydney (Úc) ước tính khoảng 1,1 triệu khán giả trực tiếp chứng kiến màn pháo hoa rực rỡ từ mặt nước, trên đất liền và trên không, Cầu cảng Sydney và Nhà hát Opera Sydney... từ 48 điểm quan sát trên toàn thành phố.
Tuy nhiên, vụ xả súng khiến ít nhất 15 người thiệt mạng tại bãi biển Bondi (Sydney), nhắm vào buổi tụ tập của người Do Thái, vào giữa tháng này buộc chính quyền thành phố kiểm soát chặt an ninh trong suốt kỳ nghỉ năm mới, nhất là trong đêm giao thừa.
Theo SBS, Thủ hiến bang New South Wales, Chris Minns, cho biết sẽ có sự hiện diện an ninh khắp các địa điểm tổ chức lễ hội, kéo dài nhiều ngày, nhất là vào tối 31/12. Ông Stephen Gilby, quản lý chương trình sự kiện của thành phố Sydney thông tin, vào lúc 11 giờ đêm, Cầu cảng Sydney và các thuyền trên mặt nước sẽ được thắp sáng màu trắng như một biểu tượng của sự đoàn kết, trong khi các trụ cầu sẽ hiển thị chữ “Peace” (Hòa bình). “Đó sẽ là một thông điệp mạnh mẽ trên sân khấu toàn cầu”, ông Stephen Gilby nói. Thị trưởng Sydney, Clover Moore phát biểu, sau một năm nhiều bi kịch đối với Sydney, thành phố hy vọng đêm giao thừa sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau hướng đến một năm 2026 hòa bình và hạnh phúc.
Vào ngày 27/12 (giờ địa phương), Quảng trường Thời đại (Mỹ) cũng hoàn tất “Quả cầu chòm sao” pha lê, tượng trưng cho cuộc sống vô tận, tự do và hạnh phúc. Untappedcities mô tả, “Quả cầu chòm sao” mới được phủ 5.280 viên pha lê hình tròn do Waterford chế tác, gần gấp đôi số lượng pha lê hình tam giác phủ trên quả cầu như những năm trước, song cũng là linh hồn của lễ hội đếm ngược đến năm mới.
Ngày 29/12 vừa qua, trong thông điệp video chào năm mới 2026, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới “xác định lại ưu tiên và hành động nghiêm túc”, vì hòa bình thay vì chiến tranh, chuyển nguồn lực chi tiêu cho xung đột sang đầu tư giảm đói nghèo, hòa bình, con người và phát triển bền vững. Ông Antonio Guterres cảnh báo, xung đột, biến đổi khí hậu và các vi phạm luật pháp quốc tế có hệ thống đang làm xói mòn lòng tin. “Rõ ràng, thế giới có đủ nguồn lực để nâng cao đời sống, chữa lành hành tinh và đảm bảo một tương lai hòa bình và công bằng”, ông Guterres nói, theo UN.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/the-gioi-don-chao-nam-moi-2026-3317659.html












