'Thắp sáng vùng biên' - Thắp sáng 'thế trận lòng dân' nơi biên cương
'Là đơn vị đầu tiên trong lực lượng Bộ đội Biên phòng Cao Bằng triển khai Chương trình 'Thắp sáng vùng biên', những năm qua, Đồn Biên phòng Đức Long đã đưa ánh sáng đến những tuyến đường xóm, bản thuộc địa bàn đơn vị phụ trách bằng hệ thống đèn năng lượng mặt trời. Những cột đèn không chỉ soi sáng những con đường heo hút giữa núi rừng biên cương mà còn thắp lên niềm tin, sự bình yên và khát vọng đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi phên dậu Tổ quốc', Thượng tá Nguyễn Huy Trịnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đức Long khẳng định.
Chung sức thắp sáng xóm, bản vùng cao
Đồn Biên phòng Đức Long được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 5,507 km tiếp giáp với Trung Quốc. Địa bàn đơn vị phụ trách thuộc xã Đức Long (được sáp nhập từ các xã Đức Long, Lê Lợi, Thụy Hùng của huyện Thạch An trước đây), hiện có 11 xóm hành chính, trong đó có một xóm giáp biên Nà Lạn.
Toàn xã có 1.294 hộ với 5.135 nhân khẩu, gồm các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao và Kinh cùng sinh sống. Người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ nên đời sống còn nhiều khó khăn. Hiện toàn xã còn 221 hộ nghèo và 150 hộ cận nghèo, trong đó các xóm sát biên có tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo khá cao. Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến đời sống nhân dân mà còn tác động trực tiếp đến công tác bảo đảm an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn biên giới.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Đức Long phối hợp lắp bộ đèn sử dụng năng lượng mặt trời tại xóm biên giới Bản Mới, xã Đức Long.
Bên cạnh những khó khăn về kinh tế, các tuyến đường xóm, bản chưa được đầu tư hệ thống chiếu sáng công cộng, khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân vào ban đêm gặp nhiều trở ngại. Thiếu ánh sáng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới.
Xuất phát từ thực tiễn đó, thực hiện Chương trình "Thắp sáng vùng biên" do Bộ đội Biên phòng phát động, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Đức Long chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai chương trình trên địa bàn. Đơn vị xác định đây không chỉ là hoạt động an sinh xã hội thiết thực mà còn là cầu nối gắn kết ý Đảng với lòng dân, góp phần củng cố thế trận biên phòng toàn dân và giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.
Chia sẻ về ý nghĩa của chương trình, Thượng tá Nguyễn Huy Trịnh cho biết: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn xác định muốn giữ vững biên giới thì trước hết phải chăm lo đời sống nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi để bà con yên tâm bám bản, bám biên. Chương trình “Thắp sáng vùng biên” là hoạt động nhân văn sâu sắc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân trên địa bàn biên giới, xây dựng cảnh quan nông thôn biên giới “sáng - xanh - sạch – đẹp”, đồng thời hỗ trợ Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng trong việc tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, phòng, chống tội phạm và giữ vững an ninh xóm, bản."
Để chương trình được triển khai hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long đã phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế từng xóm, bản, xác định các tuyến đường cần ưu tiên lắp đặt hệ thống chiếu sáng. Đồng thời, đơn vị tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa từ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức thiện nguyện, con em địa phương đang công tác tại các cơ quan nhà nước cùng sự đóng góp của nhân dân.
Nhờ sự đồng thuận và chung sức của các lực lượng cùng người dân địa phương, từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã vận động được gần 400 triệu đồng để triển khai chương trình. Từ nguồn kinh phí này, hơn 350 bộ đèn năng lượng mặt trời đã được lắp đặt tại 3 xóm gồm: Bản Viện (mới được sáp nhập từ hai xóm Bản Nghèn, Bản Viện); Đoàn Kết (mới được sáp nhập từ hai xóm Đoàn Kết, Thành Công) và xóm giáp biên Nà Lạn (mới được sáp nhập từ hai xóm giáp biên Bản Pò, Bản Mới). Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã lắp đặt thêm 50 bộ đèn với tổng kinh phí 80 triệu đồng. Hệ thống đèn được bố trí dọc hơn 12 km đường liên xóm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, tạo thuận lợi cho người dân đi lại và sinh hoạt vào ban đêm.
Ánh sáng của tình quân - dân bền chặt
Theo Trung tá Hầu Văn Đồng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Đức Long, trong quá trình triển khai, cán bộ, chiến sĩ đơn vị trực tiếp phối hợp với các lực lượng chức năng và người dân vận chuyển vật liệu, đào hố, dựng cột, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. Nhờ sự chung sức, đồng lòng, nhiều tuyến đường trước đây tối tăm nay đã được thắp sáng mỗi đêm, giúp người dân đi lại thuận lợi hơn, góp phần làm cho diện mạo nông thôn khu vực biên giới ngày càng khởi sắc, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân đối với Bộ đội Biên phòng.

Triển khai Chương trình “Thắp sáng vùng biên”, từ năm 2023 đến nay, Đồn Biên phòng Đức Long đã lắp đặt hơn 350 bộ đèn sử dụng năng lượng mặt trời, tổng trị giá gần 400 triệu tại 6 xóm của xã Đức Long.
Sự đổi thay ấy được người dân cảm nhận rõ trong cuộc sống hằng ngày. Ông Nông Thanh Đoàn, xóm Nà Lạn chia sẻ: Trước đây, buổi tối bà con đi lại rất vất vả, nhất là vào mùa đông sương mù hoặc những ngày mưa đường trơn trượt, không đảm bảo an toàn. Từ khi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đức Long phối hợp lắp đặt hệ thống đèn sử dụng năng lượng mặt trời dọc trục đường xóm, việc đi lại vào buổi tối dễ dàng và an toàn hơn, không khí trong xóm cũng đông vui hơn. Gia đình tôi mở cửa hàng kinh doanh tạp hóa nhỏ, buổi tối đã có thêm khách ra vào mua bán nên thu nhập cũng tăng hơn trước.
Không chỉ tạo thuận lợi cho sinh hoạt và phát triển kinh tế, chương trình còn góp phần tăng cường tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới. Ông Vi Văn Dương, Cựu chiến binh xóm Nà Lạn cho biết, ánh sáng từ chương trình không chỉ làm thay đổi diện mạo nông thôn thêm khởi sắc mà còn giúp người dân cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng đối với đồng bào khu vực biên giới. Nhờ đó, nhân dân càng thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và lực lượng Biên phòng; tình đoàn kết quân - dân nơi biên giới ngày càng gắn bó bền chặt.
Theo ông Dương, hệ thống đèn chiếu sáng còn tạo điều kiện để các hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng được tổ chức thường xuyên hơn vào buổi tối, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đồng thời, tình hình an ninh trật tự tiếp tục được giữ vững; người dân có điều kiện giao lưu, tăng cường tình làng nghĩa xóm, chung sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và tích cực phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc đường biên, mốc quốc giới.
Từ Chương trình "Thắp sáng vùng biên", những tuyến đường được chiếu sáng đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng cảnh quan nông thôn mới "sáng - xanh - sạch - đẹp" tại các xóm, bản vùng cao, khu vực biên giới.
Theo Thượng tá Nguyễn Huy Trịnh, thời gian tới, đơn vị tiếp tục duy trì Chương trình "Thắp sáng vùng biên" gắn với các hoạt động hỗ trợ sinh kế cho người dân khu vực biên giới; phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện mục tiêu "Xã không ma túy" và xây dựng địa bàn biên giới an toàn về an ninh trật tự, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.
Ánh sáng từ Chương trình "Thắp sáng vùng biên" đang từng ngày làm thay đổi diện mạo các xóm, bản nơi biên cương. Đó không chỉ là ánh sáng của những ngọn đèn năng lượng mặt trời mà còn là ánh sáng của niềm tin, của tình quân - dân gắn bó và ý chí chung sức bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những công trình bình dị ấy đã trở thành điểm tựa để đồng bào yên tâm bám bản, bám biên, đồng thời góp phần tô đẹp hình ảnh người lính Biên phòng tận tụy, trách nhiệm, luôn hết lòng vì nhân dân phục vụ.
