Thắp sáng miền tri ân

Hệ thống di tích chiến tranh cách mạng ở Quảng Trị phong phú về số lượng, đa dạng về loại hình và có giá trị về nội dung. Vậy nên việc đầu tư tôn tạo và nâng cấp hoàn thiện hạ tầng thiết yếu để đáp ứng tốt hơn các hoạt động về nguồn, thăm viếng, tri ân là thật sự cần thiết.

 Bến thả hoa tưởng niệm bờ Nam Thạch Hãn - Ảnh: PHƯƠNG HOAN

Bến thả hoa tưởng niệm bờ Nam Thạch Hãn - Ảnh: PHƯƠNG HOAN

Trong số hàng trăm di tích lịch sử có giá trị trên địa bàn tỉnh, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị và Di tích quốc gia đặc biệt đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải có giá trị lịch sử và tâm linh hết sức đặc biệt. Những di tích lịch sử này đã trở thành những địa danh nổi tiếng thu hút đông đảo người dân trong nước và bạn bè quốc tế đến Quảng Trị để tưởng niệm, tri ân.

Hai Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Đường 9 là nơi yên nghỉ của 21.086 liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu và hy sinh anh dũng tại chiến trường Quảng Trị và trên nước bạn Lào, Campuchia trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Hai di tích quốc gia đặc biệt là Thành Cổ Quảng Trị và Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải ghi dấu đậm nét ý chí quật cường và khát vọng thống nhất non sông. Đây là những công trình đền ơn đáp nghĩa thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và sự tôn vinh của Đảng, Nhân dân đối với những anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giáo dục truyền thống cách mạng, lòng tự hào dân tộc cho mọi thế hệ.

Với những giá trị và ý nghĩa đặc biệt đó, những năm qua được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành trung ương, tỉnh Quảng Trị đã tập trung đầu tư, nâng cấp và hoàn thành một số công trình của các di tích này. Ngoài ra, các tỉnh, thành phố trên cả nước cũng đã tích cực đóng góp công sức, tiền của để xây dựng nhà bia tưởng niệm và nâng cấp mộ liệt sĩ là con em của địa phương mình. Tuy nhiên, do nguồn đầu tư còn hạn chế nên hiện nay tất cả các di tích trên đều chưa được đầu tư hoàn thiện hệ thống điện chiếu sáng. Vì vậy, việc tổ chức tham quan cũng như các hoạt động tri ân, tưởng niệm, lễ viếng cho các đoàn tri ân, du lịch hoài niệm chiến trường xưa và đồng đội, nhất là dịp cao điểm tháng 7 hằng năm gặp khó khăn khi phải tổ chức cho các đoàn viếng vào ban đêm hoặc do nguyện vọng tâm linh…

 Chương trình nghệ thuật tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: T.L

Chương trình nghệ thuật tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn - Ảnh: T.L

Theo ông Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trung bình hằng năm có khoảng 1,5 triệu lượt khách đến Quảng Trị. Để làm tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, củng cố và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử, du lịch hoài niệm…trở thành “thương hiệu” của tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là phục vụ cho việc tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình tại Quảng Trị trong những năm tới nên việc xây dựng hệ thống điện chiếu sáng có quy mô tại 4 địa điểm di tích Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, cầu Hiền Lương và kỳ đài di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải là hết sức cần thiết nhằm nâng tầm giá trị của các điểm di tích, đồng thời tạo tính thẩm mỹ, thể hiện ý tưởng linh thiêng tại nơi yên nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Theo đó tỉnh sẽ khai mở, tổ chức cho các đoàn khách viếng nghĩa trang vào đêm để tạo không khí linh thiêng, trầm hùng tại các nghĩa trang. Cùng với việc thắp sáng các di tích cách mạng, tỉnh sẽ kết nối tổ chức thường xuyên chương trình thả hoa trên các dòng sông Thạch Hãn, Hiền Lương để “làm mới” hoạt động tri ân.

Trong một lần trò chuyện với Giám đốc khách sạn Sài Gòn - Đông Hà, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Trị Phạm Công Vinh, chúng tôi được nghe ý tưởng tổ chức các đêm thả hoa tri ân tại các dòng sông để tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ vào các dịp mười bốn, rằm hay ba mươi, mồng một hằng tháng để mọi người dân trên cả nước có thể hội tụ về Quảng Trị cùng tham gia. Ý tưởng này sẽ góp phần đa dạng hóa các loại hình du lịch trải nghiệm để “níu chân” du khách lưu trú dài ngày tại Quảng Trị, mở hướng kinh doanh dịch vụ, du lịch.

 Đêm hoa đăng trên dòng Thạch Hãn - Ảnh: CAO TỈNH

Đêm hoa đăng trên dòng Thạch Hãn - Ảnh: CAO TỈNH

Trao đổi về chủ trương thắp sáng các nghĩa trang, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho hay, dự án xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại 4 điểm di tích cách mạng là một hoạt động đền ơn đáp nghĩa có giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện tình cảm sâu nặng đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc đang yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Để hiện thực hóa ý tưởng thắp sáng các di tích cách mạng, mới đây Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh xây dựng Đề án xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống điện chiếu sáng tại các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia: Trường Sơn, Đường 9; Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị, Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải giai đoạn 2021 - 2022. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị tư vấn khảo sát vị trí, lập các phương án thiết kế để phấn đấu hoàn thành thủ tục khởi công xây dựng năm 2021 và dự kiến hoàn thành năm 2022. Việc hoàn thiện và đưa vào sử dụng trong năm 2022 sẽ có giá trị và ý nghĩa to lớn góp phần phục vụ kỷ niệm 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972 - 2022), đồng thời kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (1947 - 2022) nhưng điều quan trọng là hoàn thiện hạ tầng thiết yếu tại các di tích lịch sử đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thăm viếng, tri ân của đồng bào cả nước đối với miền “đất thiêng” Quảng Trị.

Lâm Thanh

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=159429&title=thap-sang-mien-tri-an