Thanh tra VKSND tối cao kiểm tra việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy tại VKSND tỉnh Lâm Đồng

Ngày 11/8/2025, thực hiện Quyết định số 285/QĐ-VKSTC ngày 28/7/2025 của Viện trưởng VKSND tối cao, Đoàn kiểm tra của VKSND tối cao do đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, làm Trưởng đoàn đã công bố Quyết định và làm việc tại VKSND tỉnh Lâm Đồng.

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Mai Thị Nam, Chánh Thanh tra VKSND tối cao, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham dự phía VKSND tỉnh Lâm Đồng có đồng chí Nguyễn Thành Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh; các Phó Viện trưởng và lãnh đạo các phòng thuộc VKSND tỉnh Lâm Đồng. Hội nghị kết nối trực tuyến tới 17 VKSND khu vực trên địa bàn.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng Thanh tra VKSND tối cao, công bố Quyết định kiểm tra. Hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế, Kiểm sát viên và công chức; kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để tham mưu giải pháp phù hợp, góp phần xây dựng Ngành vững mạnh.

Báo cáo tại hội nghị, VKSND tỉnh Lâm Đồng cho biết: hiện tổ chức bộ máy có 8 lãnh đạo Viện, 9 đơn vị cấp phòng và 17 VKSND khu vực. Thời gian qua, đơn vị đã ban hành quy chế tổ chức, phân công nhiệm vụ theo mô hình mới; triển khai tinh giản biên chế, sắp xếp nhân sự; tăng cường quản lý tài chính, tài sản công; làm tốt công tác kiểm sát, phối hợp đẩy nhanh giải quyết vụ việc, không để án quá hạn.

 Đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng - Thanh tra VKSND tối cao, công bố Quyết định kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cảnh, Trưởng phòng - Thanh tra VKSND tối cao, công bố Quyết định kiểm tra.

Bên cạnh kết quả đạt được, đơn vị nêu một số khó khăn, vướng mắc: biên chế tại VKSND khu vực còn thiếu khi nhiệm vụ tăng từ 01/7/2025; thiếu trụ sở phù hợp cho các đơn vị sau hợp nhất, nhà ở công vụ cho cán bộ điều động từ Đắk Nông, Bình Thuận còn hạn chế; kinh phí, trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT, chuyển đổi số; kho lưu trữ chưa đạt chuẩn, ảnh hưởng đến bảo quản hồ sơ. Trên cơ sở đó, VKSND tỉnh kiến nghị VKSND tối cao xem xét cơ chế, chính sách và biên chế phù hợp cho hai cấp kiểm sát sau sắp xếp.

Hội nghị cũng ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận của lãnh đạo VKSND tỉnh, lãnh đạo cấp phòng và các điểm cầu trực tuyến, làm rõ thêm nội dung báo cáo và đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng, báo cáo kết quả thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức, bộ máy.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Mai Thị Nam ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc; phương pháp tổ chức bài bản; báo cáo đầy đủ, rõ ràng của VKSND tỉnh Lâm Đồng. Trưởng đoàn đề nghị đơn vị tiếp thu các ý kiến thảo luận để bổ sung, hoàn thiện báo cáo, đồng thời yêu cầu Đoàn kiểm tra tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm kiểm tra đúng nội dung, tiến độ, không làm ảnh hưởng hoạt động thường xuyên của đơn vị được kiểm tra.

Theo kế hoạch, Đoàn kiểm tra làm việc trong 3 ngày kể từ ngày công bố Quyết định.

Hữu Cảnh - Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/thanh-tra-vksnd-toi-cao-kiem-tra-viec-sap-xep-tinh-gon-to-chuc-bo-may-tai-vksnd-tinh-lam-dong-182467.html