Thái Nguyên: Khai hội truyền thống đền thờ Lý Nam Đế Xuân Ất Tỵ 2025

Ngày 9/2 (tức 12 tháng Giêng năm Ất Tỵ), thành phố Phổ Yên, (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ hội truyền thống đền thờ Lý Nam Đế (đền Mục) Xuân Ất Tỵ 2025 và kỷ niệm 1481 năm ngày Đức Hoàng đế Lý Nam Đế lên ngôi Hoàng đế và thành lập nước Vạn Xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ công ơn của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ công ơn của Đức Hoàng đế Lý Nam Đế.

Vua Lý Nam Đế tên thật là Lý Bí, ông là người đầu tiên trong lịch sử dân tộc Việt Nam xưng Hoàng đế, người có công to lớn khai sinh ra nước Vạn Xuân, tiền thân của nước Việt Nam ngày nay. Theo tư liệu điền dã thực địa và các thần tích, truyền thuyết còn lưu giữ, các nhà sử học hàng đầu Việt Nam đã kết luận Lý Bí được sinh ra tại làng cổ Pháp xưa, thuộc châu Dã Năng, xứ Kinh Bắc, nay thuộc phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên.

Năm 542, với tài đức, văn võ song toàn, Lý Bí đã liên kết các hào kiệt, lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa, đánh đuổi được quân đô hộ nhà Lương, rồi xưng là Nam Đế (vua nước Nam) vào ngày 12 tháng Giêng năm Giáp Tý, đặt tên nước là Vạn Xuân, khai sinh triều đại Tiền Lý. Ông mất ngày 20/3/548. Để tưởng nhớ công lao to lớn của Vua Lý Nam Đế, nhân dân đã lập đền Mục và hằng năm, nhân dân thôn Cổ Pháp vẫn tổ chức dâng lễ, thờ cúng vào các ngày sinh, ngày mất và ngày xưng Vương của ông. Ngày 12/01 âm lịch hằng năm đã trở thành ngày lễ hội chính của đền Mục.

Năm 2014, đền Mục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia, đây cũng là nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng không thể thiếu của người dân trong vùng và du khách thập phương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương thực hiện nghi thức thỉnh chuông.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng và Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương thực hiện nghi thức thỉnh chuông.

Lễ hội được tổ chức quy mô cấp thành phố bao gồm 2 phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ được tổ chức gồm các nội dung: Lễ rước kiệu, rước lễ, dâng hương, tế chúc văn, tế thánh; màn trống hội và múa lân sư rồng; biểu diễn võ cổ truyền. Phần hội có các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian truyền thống như: Cờ tướng, vật cổ truyền, kéo co, bóng chuyền, bóng chuyền hơi, đánh đu, đi cầu khỉ… Lễ hội nhằm phát huy giá trị văn hóa truyền thống của vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi đã sinh ra vị Hoàng đế đầu tiên của dân tộc, qua đó tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về thân thế, sự nghiệp, tầm vóc và công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc - Hoàng đế Lý Nam Đế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trồng cây đầu xuân tại trường THPT Lý Nam Đế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên trồng cây đầu xuân tại trường THPT Lý Nam Đế.

Ngay sau chương trình khai hội, các đồng chí lãnh đạo thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành trồng cây xanh tại khuôn viên Khu di tích quốc gia đền thờ Lý Nam Đế và dự Chương trình phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" của thành phố Phổ Yên được tổ chức tại trường THPT Lý Nam Đế, phường Tiên Phong, thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Việt Hoan

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thai-nguyen-khai-hoi-truyen-thong-den-tho-ly-nam-de-xuan-at-ty-2025-394386.html