Khơi dậy sức mạnh nội sinh từ mỗi làng quê

Cùng với mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội xây dựng những cộng đồng dân cư gắn kết hơn, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và khơi dậy sức mạnh nội sinh từ mỗi làng quê.

Sắp xếp thôn/tổ dân phố:Lưu giữ tên đất, tên làng

Với khoảng 82% thôn, tổ dân phố chưa bảo đảm quy mô số hộ gia đình theo quy định, việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố là yêu cầu cần thiết, được thành phố định hướng gắn với đặc điểm văn hóa, điều kiện địa lý thực tiễn từng địa bàn, giữ gìn truyền thống đoàn kết và ổn định để phát triển.

Phú Thượng sắp xếp tổ dân phố: Sát thực tiễn, vững lòng dân

Thực hiện Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, phường Phú Thượng đang khẩn trương sắp xếp các tổ dân phố với cách làm công khai, minh bạch, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hướng tới xây dựng bộ máy cơ sở tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Đảng bộ phường Trung Tâm lấy ý kiến vào đề án sắp xếp chi bộ tổ dân phố

Sáng 28/6, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Trung Tâm khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức Hội nghị lần thứ 13 nhằm thảo luận, cho ý kiến vào Đề án sắp xếp chi bộ tổ dân phố trực thuộc Đảng bộ phường. Đây là nội dung quan trọng trong lộ trình kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, từng bước cụ thể hóa chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố trên cơ sở điều kiện thực tế của địa phương

Việc sắp xếp lại thôn, bản, tổ dân phố không chỉ là bước tinh gọn đầu mối quản lý ở cơ sở mà còn tạo tiền đề để hoàn thiện mô hình quản trị địa phương theo hướng hiện đại, hiệu quả hơn.

Trình quy chế, hoạt động thôn, tổ dân phố sau sắp xếp và chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách trước 31/7

UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch số 274/KH-UBND về sắp xếp thôn, tổ dân phố; bố trí người hoạt động không chuyên trách.

Khôi phục tên làng truyền thống: Hợp lòng dân, giữ hồn quê

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 22/5/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố là chủ trương đúng đắn nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở. Từ thực tiễn đó , xã Nga Sơn đã chủ động rà soát, lấy ý kiến Nhân dân để thảo luận, thống nhất phương án đặt tên phù hợp với yếu tố lịch sử, văn hóa, vừa đáp ứng yêu cầu khôi phục những tên làng gắn liền với lịch sử, văn hóa. C hủ trương này nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của đông đảo người dân, góp phần gìn giữ hồn quê trong quá trình phát triển.

Sắp xếp, thành lập mới tổ chức đảng đồng bộ với sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố

Nhằm tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tiếp tục kiện toàn bộ máy chính trị, Đồng Nai khẩn trương tiến hành sắp xếp, thành lập tổ chức đảng ở thôn, ấp, khu phố.

Thanh Hóa giảm 2.418 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp

Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn, tổ dân phố, giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị, tương đương giảm 2.418 thôn, tổ dân phố. Đồng thời, tỉnh hoàn tất phân loại đơn vị hành chính cấp xã và thông qua Đề án phân loại đơn vị hành chính tỉnh đạt loại I để trình Bộ Nội vụ xem xét, quyết định.

Người dân đồng thuận với chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố

Từ chủ trương đúng đắn đến sự đồng thuận của Nhân dân, việc sáp nhập thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang được triển khai thuận lợi. Sự đồng thuận của người dân không chỉ tạo nền tảng cho quá trình sắp xếp bộ máy tinh gọn, hiệu quả mà còn mở ra không gian phát triển mới cho cộng đồng dân cư.

Quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách dôi dư

Việc sắp xếp, sáp nhập thôn, bản, tổ dân phố đang được triển khai với sự đồng thuận cao của cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cùng với yêu cầu tinh gọn bộ máy, việc bảo đảm chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách phải nghỉ công tác sau sắp xếp cũng là vấn đề được các địa phương và cán bộ cơ sở đặc biệt quan tâm.

Phường An Cựu giảm 14 tổ dân phố sau sắp xếp

HNN.VN - Ngày 26/6, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND phường An Cựu khóa X, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã thông qua Đề án sắp xếp tổ dân phố trên địa bàn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành ở khu dân cư.

Sắp xếp thôn, bản, tổ dân phố, Nhân dân đồng thuận cao

Những ngày này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Điện Biên đang đồng loạt tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về Đề án sắp xếp, tổ chức lại thôn, bản, tổ dân phố. Với sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền cơ sở, công tác tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, giúp người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của chủ trương, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai thực hiện.

Sáp nhập thôn, tổ dân phố - cần 'thấu tình, đạt lý'

Hiện nay, toàn tỉnh Phú Thọ đang có 5.049 thôn, xóm, khu dân cư, tổ dân phố. Theo Nghị định 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 quy định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thì thôn cần có trên 150 hộ, tổ dân phố cần có 300 hộ. Tuy nhiên, với những yếu tố đặc thù, đợt này toàn tỉnh sẽ sắp xếp 3.606 thôn, tổ dân phố để thành lập 1.639 thôn, tổ dân phố mới; có 83 thôn, tổ dân phố tuy chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định nhưng do đặc thù nên sẽ không sắp xếp.

Khẩn trương sắp xếp, thành lập, kiện toàn nhân sự chi bộ thôn, tổ dân phố

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa chỉ đạo khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn, thành lập mới các chi bộ; đề án nhân sự thôn, tổ dân phố. Hoàn thành xây dựng đề án thành lập, sắp xếp, kiện toàn chi bộ thôn, tổ dân phố trước 30/6.