Tập trung chăm sóc lúa vụ đông xuân

Sau những ngày vui tết cổ truyền của dân tộc, nông dân trong tỉnh lại bắt tay vào công việc của mình với khí thế và quyết tâm giành thắng lợi mới. Theo quan niệm của người nông dân, ngày ra đồng đầu năm suôn sẻ, thì năm đó sản xuất sẽ thuận lợi, bội thu. Do vậy, sau 3 ngày nghỉ ngơi vui tết đón xuân, nhiều nông dân đã ra đồng tỉa dặm, làm cỏ, bón phân cho cây lúa. Tất cả cùng mong ước một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

 Nông dân ra đồng tỉa dặm cho lúa. Ảnh: TQ

Nông dân ra đồng tỉa dặm cho lúa. Ảnh: TQ

Đang trong những ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 nhưng về các cánh đồng trên địa bàn tỉnh, chúng ta dễ dàng bắt gặp nhiều nông dân ra đồng chăm sóc lúa. Trao đổi với chúng tôi khi đang cùng mọi người tỉa dặm cho lúa trên cánh đồng, ông Lê Văn Thương, Giám đốc HTX Vinh Quang Thượng, xã Gio Quang, huyện Gio Linh cho biết: Vụ đông xuân năm nay toàn HTX gieo trồng hơn 120 ha lúa. Tuy nhiên do trong dịp tết thời tiết diễn biến không thuận lợi, nên để đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng tốt, ngay từ ngày mùng 4 tháng Giêng HTX đã huy động xã viên tập trung ra đồng chăm sóc, tỉa dặm bón phân thúc để tăng cường dinh dưỡng cho cây lúa có đà phục hồi, đẻ nhánh sớm. Theo ông Thương, trồng lúa bây giờ khó khăn hơn trước đây nhiều, bởi tình hình thời tiết, sâu bệnh diễn biến bất thường. Bởi vậy, mặc dù đang trong những ngày tết nhưng HTX cùng với xã viên đều ra thăm đồng, vừa tỉa dặm, bón phân cho cây lúa vừa kiểm tra sâu bệnh để kịp thời phòng trừ. Việc ra đồng sớm cũng là phong tục truyền thống của địa phương và đảm bảo đúng lịch trình chăm sóc lúa của huyện. “Sau những ngày nghỉ tết hiện cây lúa đang phát triển tốt, hy vọng năm nay chúng tôi sẽ tiếp tục có một vụ mùa bội thu”, ông Thương cho hay.

Là một trong những vùng sản xuất lúa trọng điểm của tỉnh, ngay từ trước Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 huyện Gio Linh đã hoàn thành gieo cấy xong toàn bộ hơn 4.500 ha lúa đông xuân. Các giống lúa được nông dân đưa vào gieo cấy trong vụ này chủ yếu là các giống ngắn ngày và cực ngắn có năng suất, chất lượng cao như HN6, Đài Thơm 8, Thiên Ưu 8, LDA1, HT1... Đặc biệt nhiều địa phương đã đưa vào ứng dụng kĩ thuật canh tác mới theo phương thức hữu cơ, sản xuất theo hướng nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu nên nông dân đặt khá nhiều kì vọng. Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Trần Văn Quảng cho biết: Xác định vụ đông xuân năm nay sẽ hết sức khó khăn nên ngay từ đầu vụ UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về trực tiếp tại đồng ruộng hướng dẫn nông dân tuân thủ đúng lịch thời vụ, cũng như các công đoạn chăm sóc.

Theo ông Quảng, trước, trong và sau tết là những thời điểm sâu bệnh có xu hướng diễn biến phức tạp. Trường hợp nông dân có ruộng gần nhà sẽ dễ phát hiện và kịp thời xử lí. Ngược lại, nông dân canh tác ruộng xa thường chỉ đi thăm đồng trước tết, rồi lo về nhà đón tết nên rất dễ “bỏ quên” ruộng lúa của mình. Có trường hợp người dân ăn tết xong trở vào thăm lúa thì tình hình sâu bệnh đã trầm trọng, dù có xử lí bằng thuốc bảo vệ thực vật thì cũng đã muộn. Do đó, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn, các HTX động viên nông dân ra đồng sớm để chăm sóc lúa và kiểm tra nếu phát hiện sâu bệnh thì có biện pháp xử lí nhằm bảo vệ mùa vụ thắng lợi. “Sau những ngày vui xuân đón tết, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng Giêng, nông dân trên địa bàn huyện đã bắt đầu ra thăm đồng, tỉa dặm, chăm sóc lúa. Chúng tôi kì vọng năm 2020 nói chung và vụ đông xuân 2019 - 2020 nói riêng nông dân toàn huyện sẽ tiếp tục có một vụ mùa bội thu”, ông Quảng nói.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Hiền cho biết, đến nay toàn tỉnh cơ bản đã gieo cấy xong lúa vụ đông xuân theo kế hoạch với tổng diện tích 25.500 ha. Với thời tiết đầu vụ cơ bản thuận lợi, thiên tai dịch bệnh không xảy ra cùng với sự tập trung chăm sóc của nông dân nên cây lúa phát triển tốt. Hiện nay nông dân ở các địa phương trong tỉnh đang đồng loạt ra đồng dặm tỉa, bón phân thúc đẻ nhánh cho các trà lúa đầu tiên. Ngành Nông nghiệp và các địa phương cũng đã có nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân trong việc đẩy mạnh sản xuất theo hướng hữu cơ, các mô hình nông nghiệp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu. Theo ông Hiền, từ ngày 26/1 (tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán) đến nay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp đã ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây lúa nói riêng và các loại cây trồng nói chung. Đồng thời, nhiệt độ thấp, mưa ẩm cũng là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hai, nhất là bệnh đạo ôn. Do vậy, để chủ động chăm sóc, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, đảm bảo sản xuất vụ đông xuân thắng lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phân công cán bộ bám sát cơ sở, thường xuyên thăm đồng để kiểm tra, phát hiện, dự tính dự báo, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng hiệu quả; động viên nông dân gieo trồng hết diện tích còn lại, nhất là cây hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày. “Đối với cây lúa, hiện nay nông dân cần phải chú trọng công tác diệt chuột và ốc bươu vàng để hạn chế thiệt hại đầu vụ; theo dõi và phun thuốc trừ bệnh đạo ôn sớm khi bệnh mới phát sinh, tỉ lệ bệnh dưới 5% để hạn chế lây lan ra diện rộng. Ngoài ra cần thường xuyên thăm đồng để theo dõi tình hình phát sinh, gây hại của các đối tượng sâu bệnh khác, đặc biệt là rầy lưng trắng và bệnh lùn sọc đen. Ngoài ra cần quan tâm đến bệnh khảm lá trên cây sắn và sâu keo mùa thu trên cây ngô”, ông Hiền lưu ý.

Lê An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=72&modid=419&itemid=145745