Tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y bác sĩ, nhà khoa học trẻ cống hiến và phát triển

Chiều 28-3, Trường Đại học Y Dược TPHCM tổ chức Hội nghị khoa học kỹ thuật lần thứ 41 với chủ đề 'Chăm sóc sức khỏe toàn diện suốt đời - cơ hội và thách thức'. Đến dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại hội nghị khoa học kỹ thuật Trường Đại học Y Dược TPHCM

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức phát biểu tại hội nghị khoa học kỹ thuật Trường Đại học Y Dược TPHCM

Theo PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM, trong bối cảnh của thế giới và trong nước, khoa học công nghệ ngày càng phát triển như vũ bão, lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, internet vạn vật, cũng như các công nghệ y sinh phát triển mạnh mẽ mang đến nhiều cơ hội để chúng ta có thể cải thiện chất lượng trong dự phòng, điều trị…

Tuy nhiên, nó cũng mang lại nhiều thách thức nếu chúng ta không có chiến lược, kế hoạch để thích ứng. Chính vì vậy năm nay, nhà trường đã chọn chủ đề "Chăm sóc sức khỏe toàn diện suốt đời - cơ hội và thách thức" tập trung vào các nghiên cứu ứng dụng nhằm nâng cao chất lượng điều trị, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời đại công nghệ 4.0.

 PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM phát biểu tại hội nghị

PGS-TS Ngô Quốc Đạt, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TPHCM phát biểu tại hội nghị

Năm nay, hội nghị tăng quy mô gấp 3 lần so với năm 2024 với 362 bài báo và 47 phiên chuyên đề, tập trung vào các vấn đề sát sườn như: AI, đổi mới sáng tạo và các vấn đề mang tính liên ngành trong các hoạt động khoa học công nghệ. “Đây là sự kiện quy tụ các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu trong và ngoài nước, giảng viên, y bác sĩ, nhân viên y tế và sinh viên trong lĩnh vực sức khỏe nhằm trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và định hướng phát triển y tế trong tương lai”, PGS-TS Ngô Quốc Đạt thông tin.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức cho biết, chủ đề của hội nghị không chỉ phản ánh xu thế phát triển của ngành y tế mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng một hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và bền vững. Những nghiên cứu, báo cáo khoa học được trình bày tại hội nghị là nền tảng quan trọng để ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

“Hội nghị cần khuyến khích các nghiên cứu ứng dụng, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ y bác sĩ, nhà khoa học trẻ có thể cống hiến và phát triển. Đồng thời, những kết quả thu được từ hội nghị không chỉ dừng lại trong khuôn khổ nghiên cứu mà cần được áp dụng rộng rãi, đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành y tế nước nhà”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức kỳ vọng.

Đồng thời, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức yêu cầu nhà trường cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống y tế, đặc biệt là mạng lưới y tế cơ sở, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, chi phí hợp lý; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và y học cá thể trong dự phòng, chẩn đoán và điều trị, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe.

Bên cạnh đó, phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục và hướng tới y học chính xác; đồng thời thúc đẩy hợp tác trong nước và quốc tế, tăng cường nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

THÀNH SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tao-dieu-kien-thuan-loi-de-doi-ngu-y-bac-si-nha-khoa-hoc-tre-cong-hien-va-phat-trien-post788115.html