Tăng cường hợp tác tuyên giáo, dân vận, củng cố quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 5/12, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đã tiếp đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do bà Inlavan Keobounphanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm trưởng đoàn.

Chào mừng đoàn sang thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra trong thời điểm hai Đảng, hai Nhà nước đang chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc, góp phần tăng cường tin cậy và gắn bó giữa hai cơ quan.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavan Keobounphanh. Ảnh: Thành Long

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavan Keobounphanh. Ảnh: Thành Long

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, ông Trịnh Văn Quyết gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới bà Inlavan Keobounphanh và nhân dân Lào, tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tiếp tục giành nhiều thành tựu mới trên con đường xây dựng đất nước hòa bình, độc lập và phồn vinh.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cảm ơn sự đón tiếp trọng thị dành cho đoàn Việt Nam trong chuyến thăm Lào tháng 11 vừa qua. Những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để hai bên mở rộng hợp tác, nhất là giữa đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chuyên môn và cán bộ trẻ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavan Keobounphanh. Ảnh: Thành Long

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết trao đổi với Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước Inlavan Keobounphanh. Ảnh: Thành Long

Ông Trịnh Văn Quyết đề nghị thời gian tới hai cơ quan tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác dân vận, vận động nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận và tổ chức đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp chia sẻ kinh nghiệm nắm bắt tình hình, giải quyết kiến nghị của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Cùng với đó, hai bên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; phối hợp phản bác thông tin sai lệch về quan hệ hai nước; mở rộng trao đổi nghiệp vụ giữa các đơn vị phụ trách tuyên truyền và dân vận; thúc đẩy tổ chức tập huấn, hội thảo, giao lưu, chia sẻ mô hình mới trong công tác vận động quần chúng; tăng cường tiếp xúc giữa lãnh đạo hai cơ quan và thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ. Hai bên tiếp tục phối hợp nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác dân vận và vai trò của Mặt trận, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, bà Inlavan Keobounphanh cho biết rất vui mừng được chứng kiến các hoạt động Kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Việt Nam; Kỷ niệm 80 năm quốc khánh Việt Nam - những dấu mốc lịch sử trọng đại, đầy tự hào, gắn liền với những thành tựu và thắng lợi to lớn dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông báo một số tình hình và công việc mà Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước triển khai trong thời gian qua, bà Inlavan Keobounphanh nhấn mạnh, những kết quả đạt được thể hiện sâu sắc tình đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam, sự hợp tác giúp đỡ lẫn nhau thường xuyên trong giai đoạn đấu tranh giành độc lập cũng như trong thời kỳ xây dựng và phát triển đất nước. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào - Việt Nam luôn kề vai sát cánh, không thể tách rời nhau.

Bà Inlavan Keobounphanh đề nghị, thời gian tới, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp tục tạo điều kiện và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác báo chí - truyền thông cho Lào, nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng này.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm cuối thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa hai bên giai đoạn 2021-2025, bà Inlavan Keobounphanh đề nghị hai bên tiếp tục tiến hành xây dựng và ký kết biên bản ghi nhớ triển khai trong giai đoạn tới.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước. Ảnh: Thành Long

Quang cảnh buổi làm việc giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương với đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước. Ảnh: Thành Long

Ngay sau buổi tiếp, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã làm việc với đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng Đất nước. Hai bên trao đổi kinh nghiệm về công tác Mặt trận, dân vận, dân tộc và tôn giáo; vai trò của Mặt trận trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; Đánh giá kết quả triển khai hợp tác giữa hai cơ quan thời gian qua và nội dung triển khai trong thời gian tới.

Anh Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tang-cuong-hop-tac-tuyen-giao-dan-van-cung-co-quan-he-dac-biet-viet-nam-lao.html