Tăng cường chống rét, chăm sóc vật nuôi, cây trồng
Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại còn có khả năng xảy ra trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong tháng 2/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương hướng dẫn nông dân tăng cường chống rét, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, dịch hại đối với các đàn vật nuôi, cây trồng, nhất là thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chuồng trại, khu vực chăn nuôi được tăng cường các biện pháp chống rét, dịch bệnh. Ảnh: HOÀNG HIỆ
Chủ động bảo vệ đàn vật nuôi
Theo các bản tin dự báo thời tiết thời hạn tháng và mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tại khu vực Trung Trung Bộ, từ tháng 2 đến tháng 4/2026, không khí lạnh còn gây ra các đợt rét đậm, rét hại, tập trung trong tháng 2/2026. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất giảm mạnh. Hiện tượng mưa lớn cục bộ và dông, lốc, sét, mưa đá, rét đậm, rét hại… có thể ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động sản xuất và sức khỏe cộng đồng, cây trồng, vật nuôi.
Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Môi trường) Đặng Ngọc Sơn cho hay, thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã đề nghị các địa phương hướng dẫn người chăn nuôi chủ động triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho vật nuôi, nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế.
Theo đó, thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại và khu vực xung quanh bằng vôi bột, hóa chất nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh; có phương án phòng chống đói rét, có giải pháp giữ ấm cho đàn vật nuôi trong điều kiện mưa, lạnh kéo dài. Bên cạnh đó, tăng cường chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng gia súc, gia cầm non, già yếu; cho vật nuôi ăn đầy đủ, đảm bảo chất dinh dưỡng; uống nước sạch, bổ sung vitamin, khoáng chất, men tiêu hóa để tăng sức đề kháng cho vật nuôi...
Tăng cường chăm sóc cây trồng
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, đến nay, lúa vụ đông xuân đã cơ bản gieo sạ xong, chỉ còn một số ít diện tích ở vùng trũng ven sông và các xã miền núi cao đang tiếp tục gieo sạ, cấy. Diện tích sản xuất rau, màu các loại đang được xuống giống.

Vật nuôi được tiêm vắc xin phòng dịch bệnh. Ảnh: HOÀNG HIỆP
Tuy nhiên, ốc bươu vàng đang gây hại trên lúa đại trà và sẽ tiếp tục gây hại trên lúa sạ muộn trong thời gian tới, cục bộ trên chân ruộng trũng sẽ có mật độ cao; bọ trĩ đang gây hại rải rác trên các trà lúa... Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lúa đại trà bước vào giai đoạn đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ; rau, màu các loại vào giai đoạn phát triển thân lá, ra hoa, tạo quả. Đây là giai đoạn xung yếu của cây trồng, nhưng cũng là giai đoạn dễ phát sinh các đối tượng sinh vật gây hại, trong đó, dịp Tết là thời điểm thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại mạnh trên đồng ruộng; thời tiết có nắng ấm bọ trĩ có khả năng gây hại trên lúa trà muộn…
Vì vậy, để tăng cường biện pháp chăm sóc và quản lý sinh vật gây hại cây trồng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp quản lý sản xuất và sinh vật gây hại cây trồng giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ.
Cụ thể, đối với cây lúa, cần được tỉa dặm và bón phân thúc kịp thời để giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt, chú ý bón đủ và cân đối thành phần NPK; áp dụng biện pháp tưới nước “ướt - khô xen kẽ” ở giai đoạn lúa đẻ nhánh để tiết kiệm nước tưới và giúp cây lúa đẻ nhánh khỏe, tập trung; chú ý phòng trừ các sinh vật gây hại như: ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn… Ngoài ra, cần chú ý sâu năn, sâu cuốn lá nhỏ, ruồi đục nõn trên lúa sạ muộn; sâu phao trên chân ruộng trũng…
Đối với cây rau các loại, cần được thường xuyên theo dõi, chăm sóc bón phân đầy đủ, kịp thời; trồng xen canh, luân canh, áp dụng các kỹ thuật canh tác hợp lý… Nếu gặp thời tiết rét, lạnh, người trồng rau phải tưới nước đủ ẩm cho cây, bón thêm phân kali, lân, giảm bón phân đạm để cây khỏe mạnh tăng cường khả năng chống rét. Bên cạnh đó, sử dụng biện pháp phòng trừ sâu bệnh bằng sinh học, biện pháp cơ giới vật lý…
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Vũ Thị Bích Hậu cho hay, Sở đã đề nghị UBND các xã, phường tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng, tưới nước tiết kiệm; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng ở giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán để phát hiện và phòng trừ dịch hại kịp thời; vận động, tổ chức cho người dân ra quân đồng loạt để diệt chuột, ốc bươu vàng... Đồng thời thực hiện các quy trình kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch, bệnh hại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/tang-cuong-chong-ret-cham-soc-vat-nuoi-cay-trong-3322410.html












