Tân Yên lan tỏa những việc làm thiết thực

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Tân Yên tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực. Qua đó, nhiều cách làm hay, hiệu quả đã xuất hiện, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 Một góc trung tâm xã Tân Yên.

Một góc trung tâm xã Tân Yên.

Đảng bộ xã Tân Yên có 20 tổ chức đảng trực thuộc, với 732 đảng viên. Từ ngày 1/7/2025, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, với truyền thống đoàn kết, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy xã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo sự đồng thuận cao trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đến nay, các nhiệm vụ chính trị cơ bản thực hiện thông suốt, tạo sự tin tưởng, đồng thuận và tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Nhận thức sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị, Đảng ủy xã đề ra các giải pháp thực hiện 28 chỉ tiêu trên các lĩnh vực và 3 khâu đột phá bằng các chương trình hành động thiết thực, các nghị quyết chuyên đề phù hợp thực tiễn, gắn với việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy; ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ, thúc đẩy phát triển du lịch và sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu đến năm 2030, xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Yên giải quyết thủ tục cho nhân dân.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Tân Yên giải quyết thủ tục cho nhân dân.

Trên địa bàn xã đã xuất hiện nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống. Nhiều phong trào thi đua được triển khai, như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Quỹ tình nghĩa, Vòng tay đồng đội; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng; Thi đua học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp, Xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc..., góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đảng ủy, UBND xã còn xây dựng fanpage và các kênh thông tin để tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo; đồng thời, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên theo phương châm "đảng viên đi trước, làng nước theo sau", tạo sự đồng thuận và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ xã, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu. Điển hình là ông Lò Văn Vững, Bí thư Chi bộ bản Đoàn Kết. Phát huy vai trò người đứng đầu, ông cùng chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, duy trì các tiêu chí nông thôn mới và xã hội hóa đầu tư hạ tầng. Nhờ sự đồng thuận của người dân, bản đã hiến và chuyển nhượng hơn 4 ha đất xây dựng điểm tái định cư cho 71 hộ dân cụm Cà Đạc (bản Yên Bình); tháo dỡ tường bao, di dời tài sản phục vụ thi công các tuyến đường. Đến nay, 90% đường giao thông trong bản được bê tông hóa.

Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới của chị Hà Thị Ngần, tiểu khu Tân Lập.

Mô hình trồng cà chua trong nhà lưới của chị Hà Thị Ngần, tiểu khu Tân Lập.

Việc học và làm theo Bác, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Nhân dân trong xã duy trì ổn định diện tích chè; mở rộng vùng cây ăn quả phù hợp với thổ nhưỡng, khí hậu, từng bước hình thành vùng sản xuất quy mô lớn, thuận lợi cho cơ giới hóa, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Toàn xã duy trì 1.500 ha cây ăn quả, sản lượng đạt 11.000 tấn; 272 ha chè, sản lượng chè búp tươi đạt 23.000 tấn; hơn 2.160 ha ngô phục vụ lấy hạt và làm thức ăn cho bò sữa. Thu nhập bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 70 triệu đồng/năm. Chăn nuôi phát triển ổn định theo hướng an toàn sinh học, với tổng đàn gia súc hơn 12.254 con, đàn gia cầm khoảng 150.200 con.

Đến thăm mô hình trồng cà chua trong nhà lưới của chị Hà Thị Ngần, ở tiểu khu Tân Lập. Bên trong nhà lưới, những luống cà chua thẳng tắp được trồng gối vụ, cho thu hoạch quanh năm. Chị Hà Thị Ngần chia sẻ: Sau khi tham quan nhiều mô hình hiệu quả trong và ngoài tỉnh, tôi nhận thấy nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao là hướng đi bền vững. Năm 2022, tôi quyết định dồn toàn bộ vốn tích lũy và vay thêm hơn 1 tỷ đồng để đầu tư nhà lưới kiên cố cùng hệ thống tưới nhỏ giọt trên diện tích 1 ha trồng cà chua. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào chăm sóc, 1 ha cà chua cho sản lượng gần 300 tấn/năm.

Nông dân xã Tân Yên thu hoạch ngô sinh khối.

Nông dân xã Tân Yên thu hoạch ngô sinh khối.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa sâu rộng, Đảng bộ xã Tân Yên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, tạo tiền đề quan trọng, thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Huy Thành

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tan-yen-lan-toa-nhung-viec-lam-thiet-thuc-4L3hTdYDR.html