Tân Tổng thống Hàn Quốc chính thức nhậm chức
Trong buổi lễ được tổ chức long trọng với sự tham gia của khoảng 50 nghìn người ở trụ sở Quốc hội ngày 25/2, ông Lee Myung-bak đã nhậm chức Tổng thống mới của Hàn Quốc.
Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/237368/Default.aspx
Tin mới
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 27/7, Liên minh châu Âu (EU) đã đồng thời triển khai lực lượng hỗ trợ cho Pháp và Tây Ban Nha theo Cơ chế Bảo vệ Dân sự châu Âu, trong bối cảnh các đám cháy rừng đang hoành hành tại hai quốc gia này buộc trên 320.000 người phải rời bỏ nhà cửa, tính đến hết ngày 26/7. Đây là một trong những chiến dịch sơ tán quy mô lớn nhất từng được tiến hành tại châu Âu.
Chính quyền Tổng thống Donald Trump vừa ký thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Ả Rập Xê-út, mở đường để nước này tiến tới làm giàu nhiên liệu hạt nhân và cam kết mua công nghệ lò phản ứng từ các công ty Mỹ. Thỏa thuận sẽ được Quốc hội Mỹ xem xét trong 90 ngày trước khi có hiệu lực.
Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ nhiều thiết bị bay không người lái (UAV) bay từ lãnh thổ Iraq.
Tòa án Hàn Quốc hôm nay 27/7 tuyên án tù treo cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol vì vi phạm luật bầu cử.
Ấn Độ hôm nay (27/7) đã triệu tập đại sứ Ukraine để phản đối vụ tấn công vào một tàu thương mại ở Biển Đen gần Nga khiến một thủy thủ thiệt mạng.
Trong một bài phân tích gần đây trên Channel Newsasia, Chủ tịch Viện Trung Đông thuộc Đại học Quốc gia Singapore (NUS) Joseph Liow nhận định, cuộc xung đột với Iran đã làm bùng lên những cuộc tranh luận gay gắt về vai trò của Mỹ tại Trung Đông. Tuy nhiên, thực tế là các quốc gia vùng Vịnh hiện chưa có lựa chọn nào có thể thay thế Washington.
Iran có thể đang ở vị thế tốt hơn Mỹ để duy trì một cuộc xung đột kéo dài vì nước này vẫn còn một kho vũ khí đáng kể, trong khi Mỹ đang tiêu tốn các loại đạn dược chính xác cao mà có thể mất nhiều năm để thay thế, nhà phân tích quân sự Cedric Leighton nói với CNN.
Ngày 27/7, lãnh đạo phe đối lập Israel Yair Golan cho rằng, các chính sách của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang tạo thêm sức ép đối với lực lượng an ninh Israel, đồng thời góp phần làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Bờ Tây bị chiếm đóng.







