Thế giới 'chào đón' chính phủ mới ở Afghanistan một cách thận trọng sau khi Taliban bổ nhiệm các nhân vật kỳ cựu cứng rắn vào các vị trí hàng đầu, trong đó có một số người bị Mỹ truy nã.
Khác với dự đoán, phó thủ lĩnh Taliban Baradar chỉ giữ chức Phó Thủ tướng lâm thời Afghanistan thay vì đứng đầu, lý do của việc này là dường như ông bất đồng với mạng lưới Haqqani, một nhánh Hồi giáo cực đoan và thiện chiến của Taliban.
Chuẩn tướng Esmail Qaani, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), cho biết, Tehran 'không ngạc nhiên' trước những diễn biến nhanh chóng ở Afghanistan và 'có liên lạc' với Taliban.
Thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở Panjshir, Ahmad Shah Massoud và cựu Phó Tổng thống Amrullah Saleh vẫn đang ở Afghanistan và lực lượng này vẫn đang chiến đấu với Taliban.
Khi Taliban tiến sâu vào tỉnh Panjshir của Afghanistan, lực lượng này đã chiếm được một lượng đáng kể xe bọc thép của Mặt trận Kháng chiến Quốc gia Afghanistan, nhưng vì một số lý do nào đó không được sử dụng.
Mặt trận kháng chiến quốc gia Afghanistan ở tỉnh Panjshir do Ahmad Masoud lãnh đạo đã phản ứng với nội các mới do Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan công bố và nói rằng họ sẽ tuyên bố một chính phủ song song sau khi tham khảo ý kiến của các chính trị gia.
Các cuộc biểu tình thường xuyên diễn ra trên khắp Afghanistan, chủ yếu do phụ nữ lãnh đạo, đang đặt ra thách thức đối với chính quyền Taliban mới vừa công bố hôm 7/9/2021.
Người phát ngôn của Taliban tuyên bố, phong trào này sẵn sàng thiết lập quan hệ với Mỹ nhưng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào với Israel, đồng thời muốn duy trì đối thoại với tất cả các nước láng giềng.
Theo hãng tin Sputnik, ngày 7/9, người phát ngôn của Taliban Suhail Shaheen tuyên bố lực lượng này sẵn sàng thiết lập quan hệ với Washington vì lợi ích của cả Afghanistan và Mỹ, đồng thời hoan nghênh khả năng Mỹ tham gia công cuộc tái thiết quốc gia Tây Nam Á này.
Tổng thống Mỹ Joe Biden thừa nhận rằng ông không thể công nhận Taliban là lãnh đạo của chính phủ Afghanistan do lo ngại vẫn còn nhiều bất ổn.