Sức bật Long Điền

Xã Long Điền là vùng đất giàu truyền thống, nơi có Di tích lịch sử cách mạng Cột Dây Thép, đánh dấu sự ra đời của chi bộ Đảng đầu tiên ở An Giang (tháng 4/1930). Thị trấn Mỹ Luông, xã Long Điền A, xã Long Điền B sáp nhập lại thành xã Long Điền ngày nay, mở ra không gian, động lực cho giai đoạn phát triển mới, đưa cái nôi cách mạng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Sản xuất nông nghiệp của xã Long Điền được cơ cấu lại theo hướng hàng hóa hiện đại, giá trị cao, ứng dụng công nghệ, cơ giới hóa và liên kết chuỗi giá trị. Diện tích rau màu, cây ăn trái tăng cao, thay thế dần diện tích lúa kém hiệu quả. Nhiều sản phẩm đặc trưng đang phát triển theo hướng công nghệ cao, gắn với chế biến, tiêu thụ. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả, duy trì chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đến Long Điền, chúng tôi thấy rõ kinh tế khởi sắc, đô thị vươn tầm với san sát nhà cao tầng, nhà tường, cửa hàng trưng bày đồ gỗ, hàng quán, thương mại, dịch vụ đan xen… Vang xa tiếng cưa, bào, đục đẽo của máy cưa, máy cắt, máy bào; tiếng ù ù của máy khắc gỗ, thoang thoảng mùi của gỗ, nước sơn… trên đoạn đường dài theo làng nghề mộc chợ Thủ, làng nghề mộc Mỹ Luông, nghề tranh kiếng, nhất là dọc tuyến đường tỉnh 946 và quốc lộ 80B.

Nói đến Long Điền, không ai không biết đến làng nghề nổi tiếng trăm năm vanh danh khắp vùng đồng bằng sông Cửu Long: Làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống mộc chợ Thủ, hình thành từ năm 1892. Ông Trần Minh Đoàn - đại diện làng nghề cho biết: “Làng nghề trụ vững với thời gian, ăn nên làm ra nhờ sản phẩm phong phú về chủng loại, từ đồ gia dụng đến sản phẩm trạm trổ mỹ nghệ phục vụ du lịch, trang trí nội thất; nhiều sản phẩm gỗ có giá trị nghệ thuật cao dưới sự hỗ trợ của công nghệ, máy móc, tay nghề. Chúng tôi hình thành nhiều nhóm thợ chuyên làm trang trí nội thất, đáp ứng thị hiếu thẩm mỹ và nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Thị trường rộng mở, sản phẩm không chỉ tiêu thụ khu vực đồng bằng sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh mà còn xuất khẩu sang Lào và Campuchia”.

Một góc Long Điền. Ảnh: HẠNH CHÂU

Một góc Long Điền. Ảnh: HẠNH CHÂU

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Long Điền Cù Minh Trọng cho biết: “Nhiệm kỳ 2020 - 2025, từ nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, Long Điền thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 86,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,9%. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm chú trọng; phát triển đảng viên vượt chỉ tiêu (108,9%).

Trung tâm Phục vụ hành chính công sau sáp nhập vận hành ổn định, tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng hạn đạt 98,8%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 99,4% (xuất sắc). Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển, nhất là một số ngành, nghề truyền thống được duy trì, phát huy tốt, đóng góp chung vào tăng trưởng của xã”.

Địa phương đã vận dụng sáng tạo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong chỉ đạo, điều hành. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Điền Phạm Xuân Đào cho biết: “Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc xã phát động hướng vào phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững. Từ đó, huy động sức mạnh tổng hợp của Nhân dân tham gia các mô hình tự quản, xây dựng cầu, đường, nhà, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện… góp phần tích cực xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh”.

“Việc địa phương vận động bê tông hóa giao thông nông thôn đem lại niềm vui lớn cho người dân nơi đây, là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cộng đồng, sự quan tâm của lãnh đạo chính quyền và lòng hảo tâm của những nhà tài trợ”, ông Đỗ Quang Trung, ngụ ấp Long Thuận 2 nói.

Hiện, Đảng bộ xã Long Điền có 43 chi bộ trực thuộc, với 1.146 đảng viên. Phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Bí thư Chi bộ ấp Long Phú 1 Nguyễn Ngọc Thùy Dung nhận định: “23 đảng viên sinh hoạt tại chi bộ đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, tích cực đóng góp cho địa phương trên từng vị trí là đảng viên hưu trí, đảng viên đang công tác trong ban lãnh đạo ấp và một vài đồng chí làm kinh tế gia đình, lao động tự do”.

Bước vào giai đoạn mới, phát huy truyền thống cách mạng, xã Long Điền xác định phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng của xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

“Địa phương sẽ tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; phát triển xã theo hướng đô thị văn minh, nông thôn hiện đại, lấy chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo làm khâu đột phá cho sự phát triển”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Long Điền Lê Trần Minh Hiếu cho biết.

HẠNH CHÂU

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/suc-bat-long-dien-a462221.html