Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm xảy ra quanh năm, vào mùa mưa có nguy cơ bùng phát dịch bệnh nhiều hơn. Hiện số ca mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng.
Từ kết quả xét nghiệm và thăm khám ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị sốc sốt xuất huyết nặng, phải thở máy, truyền tiểu cầu...
Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm xảy ra quanh năm, vào mùa mưa có nguy cơ bùng phát dịch bệnh nhiều hơn. Hiện số ca mắc sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng.
Từ đầu mùa mưa, khoa Nhiễm, Bệnh viện Nhi đồng 2, ghi nhận sự gia tăng ca bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt là nhóm trên 7 tuổi, có thể trạng béo phì.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đắk Lắk sáng 16/8 đã có báo cáo về ca sốt xuất huyết đầu tiên không qua khỏi trên địa bàn tỉnh.
Một bé trai 11 tuổi ở Đắk Lắk bị sốt cao, được chẩn đoán và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, bé trai đã không qua khỏi. Đây là ca tử vong đầu tiên liên quan đến sốt xuất huyết tại Đắk Lắk kể từ đầu năm đến nay.
Nghiện rượu 20 năm, từ 10 năm trước đã có biểu hiện động kinh do rượu nhưng không điều trị, khi mắc sốt xuất huyết, người đàn ông 54 tuổi ở Hà Giang rơi vào nguy kịch, tiên lượng tử vong cao, đã được các bác sĩ Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cứu sống.
Các biểu hiện sốt xuất huyết ở người lớn không quá khác biệt với dấu hiệu sốt xuất huyết ở trẻ em. Tuy nhiên, khi mắc bệnh đa số người lớn lại chủ quan khiến bệnh nặng hơn.
Hiện nay, tại một số địa phương, tình hình bệnh sốt xuất huyết gia tăng nhanh với nhiều ổ dịch, điểm 'nóng' về dịch bệnh. Các bệnh viện ở nhiều địa phương đã ghi nhận nhiều ca bệnh nặng, diễn biến phức tạp, biến chứng nguy hiểm với nguy cơ tử vong cao.
Số ca bệnh sốt xuất huyết (SXH) đang tiếp tục gia tăng trên địa bàn tỉnh. Trong đó, không ít trường hợp đã mắc SXH đến lần thứ 3, thứ 4, đang được điều trị tại bệnh viện.
Khi có những dấu hiệu sốt cao đột ngột, liên tục không giảm, đau đầu, đau mỏi người, người bệnh cần đến các cơ sở y tế để bác sĩ để thăm khám.
Thống kê của Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 41.905 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó 5 người tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số ca mắc tuy giảm, song Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan, dịch bệnh đã bắt đầu vào giai đoạn cao điểm.