Qua 3 tháng bùng phát mạnh, đến nay, diễn biến bệnh sốt xuất huyết tại Bình Thuận vẫn đang phức tạp, chưa có dấu hiệu chững lại. Bên cạnh các biện pháp dự phòng chủ động, ngành Y tế tỉnh tăng cường tập huấn, nâng cao năng lực chẩn đoán, điều trị sốt xuất huyết cho đội ngũ y, bác sỹ tại các cơ sở y tế.
Thành phố Tuyên Quang là địa phương phát hiện nhiều ca mắc sốt xuất huyết nhất tỉnh với 189 ca.
Trước tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH) phức tạp, nhiều địa phương đã quyết liệt, chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Đặc biệt, hoạt động kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường phòng chống bệnh SXH được quan tâm, chú trọng.
Ngày 5/9, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa và Phó Chủ tịch UBND Đoàn Tấn Bửu chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Sở Y tế, một số cơ quan, đơn vị liên quan và lãnh đạo các huyện, thành phố về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết.
Tình hình bệnh sốt xuất huyết Dengue (SXHD) trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến ngày 21/8/2022, toàn tỉnh ghi nhận 7.999 ca mắc SXHD, tăng 869,57% (7.174 ca) so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 242 ca nặng, 11 ca tử vong. Trong tuần 34 (từ ngày 15 - 21/8/2022), các địa phương có số ca mắc cao là: huyện Cao Lãnh, Thanh Bình và TP Cao Lãnh.
Sở Y tế Quảng Bình cho biết, trong tháng 8/2022, số ca mắc sốt xuất huyết tại địa phương tăng nhanh. Vì thế, ngành y tế tỉnh tiếp tục tăng cường hoạt động truyền thông nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của người dân trong phòng, chống dịch và thu dung điều trị kịp thời, hiệu quả cho người bệnh.
Từ đầu năm đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết ở Bà Rịa-Vũng Tàu tăng cao kỷ lục với 10.408 ca và 8 người tử vong. Còn tại Bình Thuận, ghi nhận 3.650 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 196,5% so với cùng kỳ năm trước.
Ngày 25/8, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức lễ phát động chiến dịch người dân tự diệt muỗi, diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết Dengue đợt II/2022.
Long An là một trong 10 tỉnh, thành phía Nam có số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao. Từ đầu năm đến nay, Long An có hơn 7.000 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 9 lần so với cùng kỳ 2021, hiện đã có 8 ca tử vong. Còn tỉnh Tiền Giang đã ghi nhận hơn 4.500 ca, trong đó có 4 trường hợp tử vong (2 ca là người lớn tuổi).
Bệnh sốt xuất huyết tại tỉnh Tiền Giang đang diễn biến phức tạp, gia tăng mạnh từ đầu tháng 7 đến nay. Có địa phương trong tỉnh như huyện Cái Bè đang ở mức 'báo động đỏ'.