'Sốt' việc làm những ngày cuối năm
Càng gần Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa, kinh doanh, mua sắm càng trở nên sôi động, kéo theo đó là nhu cầu tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động thời vụ. Nhiều bạn trẻ, nhất là sinh viên các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng chớp cơ hội này để có thêm thu nhập.

Dịch vụ dọn nhà cần nhiều lao động thời vụ dịp cuối năm.
Cũng như nhiều bạn trẻ khác, Đặng Xuân Đăng, sinh viên Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai cho biết thường tranh thủ đi làm thêm vào dịp Tết Nguyên đán. Đăng thường tìm những việc như giao hàng, phục vụ ở quán ăn hoặc quán giải khát... Nếu làm từ mùng 1 đến mùng 5 Tết thì lương khá cao. Tổng thu nhập làm thêm dịp cuối năm và Tết của Đăng khoảng 5 - 6 triệu đồng.
Còn chị Nguyễn Thị Thắm ở tổ 14, phường Phố Mới tâm sự: Cuối năm, nhiều gia đình rất bận, không có thời gian dọn dẹp nên vợ chồng tôi nhận dọn nhà thuê cho các gia đình. Hiện lịch dọn nhà của tôi đã kín từ ngày 15 tháng Chạp đến sáng 30 tháng Giêng.
Tuy nhiên, chị Thắm cũng tỏ ra tiếc nuối vì không thể nhận thêm công việc khác. Chị cho rằng, dù là công việc thời vụ thì bản thân cũng phải có trách nhiệm, làm việc đảm bảo chất lượng để năm sau khách hàng lại tìm đến.
Dạo quanh thành phố Lào Cai, thời điểm này dễ dàng bắt gặp những tấm biển ghi “Tuyển nhân viên”. Tháng 1 năm nay cũng là dịp Tết Nguyên đán Canh Tý nên nhu cầu tuyển dụng lao động khá lớn, nhất là ở các ngành dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch tuyển dụng lao động phổ thông làm việc thời vụ, bán thời gian. Trên các trang mạng xã hội, nhiều nơi cũng liên tục đăng tải thông tin tìm lao động với hình thức tuyển dụng khá đơn giản và nhanh chóng.
Với những công việc lao động thời vụ, người lao động chỉ cần đăng ký trực tuyến hoặc gọi điện trực tiếp cho người tuyển dụng, nếu thỏa thuận thành công thì sẽ đi làm ngay. Mức lương được đưa ra thời điểm này thường khá hấp dẫn để thu hút người lao động, dao động khoảng 200 - 400 nghìn đồng/ngày.
Chị Nguyễn Thị Huyền Trang, chủ cửa hàng thời trang Millan trên đường Hoàng Liên (thành phố Lào Cai) cho biết: Gần 1 tháng nay, cửa hàng của tôi có rất đông khách tới mua sắm. Ngoài 2 nhân viên cố định, tôi phải thuê thêm 2 lao động thời vụ để hỗ trợ nhập hàng, kiểm tra và bán hàng.
Những ngày cuối năm, việc làm nhiều không xuể, chỉ cần người lao động có đủ sức khỏe và thời gian là có thể dễ dàng tìm được việc. Việc bổ sung lao động dịp này cũng là cách chủ cơ sở hỗ trợ một số nhân viên, người lao động nghỉ ngơi, sớm được về quê đón Tết.
Anh Nguyễn Tuấn Vũ, chủ Siêu thị Safe & Save trên đường Trần Hưng Đạo (thành phố Lào Cai) cho biết: Cửa hàng của tôi có 5 nhân viên, trong đó có 3 người ở xa nên không thể ở lại bán hàng đến sát Tết Nguyên đán. Cả năm họ đã làm việc cho mình rất tốt nên tôi quyết định cho 3 nhân viên nghỉ Tết từ 23 tháng Chạp. Thay vào đó, tôi tìm lao động thời vụ vào những ngày còn lại và trả lương, thưởng gấp đôi ngày thường.
Thực tế, việc làm nhiều, thu nhập khá nhưng cũng đem tới không ít rủi ro cho người lao động thời vụ. Bởi lẽ, đặc thù của việc làm thời vụ là cả người tuyển và người làm đều chỉ có nhu cầu trong khoảng thời gian ngắn, không gắn bó lâu dài. Nhiều kênh thông tin tuyển dụng lao động ảo với chiêu bài “việc nhẹ, lương cao” khiến không ít lao động thời vụ rơi vào tình huống dở khóc, dở cười... vì không như quảng cáo.
Ông Trương Hồng Trường, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh khuyến cáo người tìm việc nên theo dõi thông tin thị trường lao động và nhu cầu việc làm thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm uy tín; nắm rõ số lượng, yêu cầu và thời điểm cụ thể cần việc làm lao động thời vụ dịp cuối năm để có thể tìm công việc phù hợp. Ngoài ra, cả hai bên (nhà tuyển dụng và người lao động) cần gặp gỡ, thảo luận rõ về công việc phải làm, thời gian, phương thức trả lương và nên có hợp đồng bằng văn bản dù đã có trung tâm giới thiệu để hạn chế tranh chấp phát sinh.








