Cần nhấn mạnh vai trò, vị thế đặc biệt của Thủ đô Hà Nội

Hiện nay, đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến giai đoạn chuẩn bị báo cáo Bộ Xây dựng để trình Hội đồng thẩm định quốc gia. Để tiếp tục hoàn thiện đồ án, ngày 18/12, UBND Thành phố Hà Nội đã tổ chức tham vấn, lấy ý kiến Tổ công tác Bộ Xây dựng. Đây là nội dung quan trọng nhất để hình thành, triển khai lập thẩm định và phê duyệt đồ án.

Tham vấn để hoàn thiện Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô

Sáng 18/12, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tham vấn Tổ công tác Bộ Xây dựng về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì hội nghị.

Tham vấn ý kiến để hoàn thiện đồ án Quy hoạch chung Thủ đô

Sáng 18/12, UBND TP Hà Nội tổ chức Hội nghị tham vấn Tổ công tác Bộ Xây dựng về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065 (Quy hoạch chung Thủ đô). Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn chủ trì hội nghị.

Tham vấn để hoàn thiện đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội

Sáng 18-12, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tham vấn Tổ công tác Bộ Xây dựng về đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội, tạo động lực phát triển quốc gia

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 vừa được HĐND TP thông qua có nhiều điểm mới rất đáng quan tâm. Bức tranh đô thị của Thủ đô Hà Nội sẽ được hoạch định như thế nào trong những năm tới?

Góp ý phản biện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065

Ngày 12/12, theo đề nghị của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội, Tổng hội Xây dựng Việt Nam đã tổ chức Hội thảo tham vấn chuyên gia, nhà khoa học góp ý phản biện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 tại Viện Quy hoạch đô thị và Nông thôn quốc gia (Bộ Xây dựng).

Hà Nội dự kiến xây dựng sân bay thứ 2 ở huyện Ứng Hòa vào năm 2040

Sân bay thứ 2 - vùng Thủ đô Hà Nội sẽ đặt tại phía Nam, thuộc huyện Ứng Hòa. Thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ 2 vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2050.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam đóng góp ý kiến cho đồ án điều chỉnh quy hoạch chung Hà Nội

Một trong những mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm phát triển Thủ đô Hà Nội là thành phố 'Văn hiến - Văn minh - Hiện đại'; trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ và cả nước...

Quy hoạch vùng huyện Mê Linh gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống

Kinhtedoti - Ngày 12/12, UBND huyện Mê Linh phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh tích hợp trong quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch vùng huyện Mê Linh theo hướng xanh – thông minh - sáng tạo

Ngày 12-12, UBND huyện Mê Linh phối hợp Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội thảo góp ý vào đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Mê Linh tích hợp trong quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Quy hoạch đô thị vệ tinh Hà Nội: Hướng tới mức độ hoàn chỉnh cao hơn

Tại đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô cũng như Quy hoạch Thủ đô Hà Nội hiện nay, thành phố đang hướng tới hoàn chỉnh các mô hình đô thị vệ tinh ở mức độ cao hơn.

Quy hoạch luôn cần đi trước dẫn dắt, lan tỏa khát vọng

Trong lịch sử phát triển Thủ đô đã có nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính. Đặc biệt nhất là vào năm 2008, Hà Nội mở rộng địa giới lên 3.344km2 đã tạo vị thế mới khi trở thành một trong 17 thủ đô lớn nhất thế giới và là đô thị lớn nhất cả nước.

Thành phố phía Bắc Hà Nội sẽ có diện mạo thế nào?

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, Thành phố phía Bắc Hà Nội sẽ là Thành phố dịch vụ, hội nhập quốc tế, kết nối toàn cầu...