Trong vài năm gần đây, thị trường Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện ngày càng rõ nét của thế hệ trẻ trong các doanh nghiệp gia đình hàng đầu. Thế hệ kế nghiệp đứng vào hàng ngũ lãnh đạo, giữ các vị trí quản trị quan trọng và bắt đầu bước ra thị trường.
Trong tuần giao dịch từ ngày 13 đến 17/10, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều doanh nghiệp tiến hành chốt quyền để chi trả cổ tức cho cổ đông, trong đó có 2 ngân hàng thuộc nhóm Big4 trả cổ tức bằng tiền mặt.
Nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay mạnh lên đáng kể, hỗ trợ nhóm Vin vốn đã khỏe từ sáng. Sự cộng hưởng hiếm hoi của hai nhóm dẫn dắt này giúp VN-Index lấy lại độ cao đầu phiên sáng và 'chắc chân' trên ngưỡng 1700 điểm. Duy chỉ có dòng tiền lại chưa bùng nổ tương xứng.
Các ngân hàng ráo riết tăng vốn điều lệ, vừa để có thêm tiềm lực về tài chính, vừa để đáp ứng yêu cầu tại Thông tư số 14/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước (ban hành ngày 30-6-2025) quy định tỷ lệ an toàn vốn với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15-9-2025.
Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa phát hành thành công lô trái phiếu kỳ hạn 7 năm trị giá 750 tỷ đồng. Cùng với đó, ngân hàng cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chính thức ghi nhận mức vốn điều lệ mới là 45.942 tỷ đồng sau khi hoàn tất chia cổ tức bằng cổ phiếu.
Sau nhiều năm ngừng trả cổ tức bằng tiền mặt, 3 'ông lớn' gồm BIDV, VietinBank và Vietcombank đã công bố kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2024 với cùng tỷ lệ 4,5%.
Ngân hàng BIDV vừa thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5% (450 đồng/cổ phiếu) sau 3 năm tạm ngưng. Tổng số tiền dự chi hơn 3.159 tỷ đồng, ngày chốt quyền 15/10 và thanh toán 14/11. Trước đó, VietinBank và Vietcombank cũng công bố chia cổ tức tiền mặt cùng tỷ lệ.
SHB chính thức nâng vốn điều lệ thêm 5.285 tỷ đồng sau khi phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SHB tăng vốn điều lệ lên 45.942 tỷ đồng, sau khi ngân hàng này hoàn tất phát hành hơn 528 triệu cổ phiếu để trả cổ tức. Kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, SHB đã hoàn thành 62% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Theo đó, vốn điều lệ mới của SHB đã tăng thêm 5.285 tỷ đồng so với trước đó.
Trong tháng 10/2025, hai ngân hàng hàng đầu là Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - TCB) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - VCB) sẽ đồng loạt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng giá trị lên tới hơn 10.800 tỷ đồng.
Năm nay, hàng loạt ngân hàng đã thực hiện trả cổ tức tiền mặt. Đây là tín hiệu cho thấy nền tảng tài chính đã được củng cố, đồng thời cũng đem lại tin vui cho nhà đầu tư.
SHS cho biết không thực hiện giao dịch bán cổ phiếu SHB như kế hoạch trước đó.
Dù đăng ký giao dịch gần một tháng, SHS không bán ra cổ phiếu SHB nào với lý do thay đổi kế hoạch kinh doanh.
CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (mã: SHS) vừa có báo cáo về việc không thực hiện giao dịch bán 20 triệu cổ phiếu SHB đã đăng ký trước đó. Giao dịch này thu hút sự chú ý của thị trường do mối liên hệ chặt chẽ về nhân sự cấp cao giữa SHS và Ngân hàng SHB.
SHS hiện vẫn đang sở hữu 67,2 triệu cổ phiếu (gồm 7,73 triệu cổ phiếu trả cổ tức) chiếm tỷ lệ 1,463% vốn điều lệ SHB.
SHB hoàn tất phát hành thêm 528,5 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, nâng vốn điều lệ lên hơn 45.942 tỷ đồng. Trên thị trường, cổ phiếu SHB dao động quanh vùng 18.000 đồng với thanh khoản cao, được VCBS khuyến nghị MUA với kỳ vọng trở lại mốc 19.450 đồng/cp.
Có rất nhiều con đường để học hỏi và tiếp thu công nghệ, nhưng với tôi, sách vẫn giữ một vị trí đặc biệt: Không ồn ào, không hối hả, mà đem lại sự lắng đọng, hệ thống và chiều sâu.
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp đã được phát hành đạt 359.510 tỷ đồng trong 8 tháng của năm 2025, theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam.
Nhóm ngân hàng dẫn đầu với giá trị phát hành khoảng 262.000 tỷ đồng, chiếm 73% tổng giá trị trái phiếu phát hành. Theo sau là nhóm bất động sản chiếm 17% tổng giá trị trái phiếu phát hành, tương đương hơn 61.000 tỷ đồng.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/9, VN-Index tăng 5,94 điểm, tương ứng 0,36%, lên 1.643,26 điểm. Đà tăng của thị trường chủ yếu nhờ sự dẫn dắt của nhóm tài chính – ngân hàng. Toàn thị trường ghi nhận hơn 1,21 tỷ cổ phiếu được khớp lệnh trên sàn HOSE, tương ứng giá trị giao dịch 34.125 tỷ đồng.
Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành 8 tháng năm 2025 đạt 359.510 tỷ đồng, dẫn đầu là nhóm ngân hàng với giá trị phát hành chiếm 73%, theo VBMA.
Sau khi phân phối hơn 582 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho 97.636 cổ đông, vốn điều lệ của SHB đã tăng từ 40.657 tỷ lên gần 46.000 tỷ đồng.
Sau Ngân hàng SHB, Công ty Chứng khoán SHS thuộc hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình bầu Hiển cũng vừa ghi nhận vốn hóa chạm mốc 1 tỷ USD.
Dòng tiền vào mua có tín hiệu tốt hơn trong phiên chiều nay, giúp giá cổ phiếu nhích lên cao hơn. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều ghi nhận tăng 36% và toàn sàn HoSE tăng 33% so với phiên sáng.
MBS Research đánh giá rằng so với định giá với các ngân hàng trong khu vực, định giá toàn ngành ngân hàng của Việt Nam tương đối cao hơn so với các nước trong khu vực ngoại trừ Indonesia nhờ mức ROE duy trì cao, do đó thu hẹp tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn.
Trong 2 tháng vừa qua, khi thị trường chứng khoán Việt Nam vào 'sóng tăng', cổ phiếu ngân hàng có vai trò dẫn dắt. Hàng loạt mã thuộc nhóm này đã vượt đỉnh, tăng hàng chục phần trăm.
Từng là đầu tàu dẫn dắt đà tăng trưởng của VN-Index, nhóm cổ phiếu 'vua' bất ngờ quay đầu giảm mạnh, là nguyên nhân chính kéo chỉ số chung chìm trong sắc đỏ, thổi bay thành quả tích lũy nhiều tuần qua của một số nhà đầu tư.
Từ đầu năm 2025 đến nay, OCB đã mua lại trước hạn tổng cộng 12 lô trái phiếu với tổng giá trị hơn 12.500 tỷ đồng.
Áp lực chốt lãi khiến nhóm cổ phiếu ngân hàng đua nhau nằm sàn, đồng thời kéo lùi VN Index về ngưỡng 1.600 điểm.